Phú Yên tổ chức Hội “Sách và Giá trị của tuổi trẻ”

21/04/2021 16:40 GMT+7
Độc giả ngày càng dễ dàng đặt mua sách trên các sàn thương mại điện tử; các đơn vị phát hành sách sẽ sử dụng trí tuệ nhân tạo để phân tích nhu cầu độc giả, giới thiệu những cuốn sách phù hợp hơn, góp phần “giữ lửa” văn hóa đọc.

Từ ngày 21 - 24/4, Hội sách tỉnh Phú Yên lần thứ IV - 2021 với chủ đề "Sách và Giá trị của tuổi trẻ" diễn ra tại Công viên Thanh thiếu niên TP.Tuy Hòa.

Hội sách đã thu hút đông đảo các đơn vị phát hành sách, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực in, phát hành sách, hệ thống thư viện và người đọc các thế hệ.

Phú Yên tổ chức Hội “Sách và Giá trị của tuổi trẻ” - Ảnh 1.

Trưng bày sản phẩm tại hội sách

Hội sách năm nay có các hoạt động chính: Triển lãm, trưng bày tư liệu, sách, đọc sách và trao đổi, giới thiệu sách; giao lưu với bạn đọc; cuộc thi viết "Vì Phú Yên xanh" dành cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng và học sinh THPT trên địa bàn tỉnh; thi kể chuyện bảo vệ môi trường qua trang sách dành cho học sinh các trường tiểu học, THCS; vận động, quyên góp sách để tạo lập tủ sách tặng Trường Sa và các trường tiểu học ở vùng sâu, vùng xa; trao quà cho các học sinh, sinh viên vượt khó.

Phú Yên tổ chức Hội “Sách và Giá trị của tuổi trẻ” - Ảnh 2.

Đông đảo các bạn trẻ đến hội sách

Theo ông Trần Thanh Hưng - Giám đốc Sở TTTT, Trưởng Ban tổ chức Hội sách Phú Yên lần thứ IV, với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin, độc giả ngày càng dễ dàng hơn trong việc đặt hàng mua sách trên các sàn thương mại điện tử; các đơn vị phát hành sách sẽ sử dụng trí tuệ nhân tạo để phân tích thói quen, nhu cầu của độc giả, giới thiệu đến bạn đọc những cuốn sách phù hợp hơn, qua đó, sẽ góp phần "giữ lửa" cho văn hóa đọc, lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng...


Hùng Phiên
Cùng chuyên mục