Quái chiêu 'câu' khách của bà trùm 'Tập đoàn' mại dâm 'Những nàng kiều'

N.P (TH) Thứ sáu, ngày 05/03/2021 00:36 AM (GMT+7)
Hương lập nhóm nhắn tin "Những nàng kiều" trên ứng dụng Wechat để liên hệ với gái mại dâm. Ngoài ra, Hương còn lập nhóm chat "Công ty", "Tập đoàn phò" để liên lạc với các đối tượng tìm khách mua dâm.
Bình luận 0

Như tin đã đưa ngày 4/3, TAND TP.Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử Đặng Thị Hương (SN 1985, trú P.Hà Trung, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) và Phạm Thị Thủy Tiên (SN 1997, trú huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) về hai tội “Chứa mại dâm” và tội “Môi giới mại dâm”.

Quái chiêu 'câu' khách của bà trùm 'Tập đoàn' mại dâm 'Những nàng kiều' - Ảnh 1.

Các bị cáo trong đường dây môi giới mại dâm tại phiên tòa sáng 4/3.

Các bị cáo Phạm Văn Quân (SN 1992, trú huyện Vĩnh Bảo, TP.Hải Phòng), Cao Xuân Dương (SN 1995, trú huyện Lương Sơn, tỉnh Hoà Bình); Nguyễn Văn Tình (SN 1992, trú huyện Lương Sơn, tỉnh Hoà Bình); Trần Văn Mạnh (SN 1997, trú TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh); Trần Ngọc Sơn (SN 1995, trú huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) cùng tội “Môi giới mại dâm”.

HĐXX TAND TP.Đà Nẵng đã tuyên phạt Đặng Thị Hương 7 năm tù về tội “Chứa mại dâm”, 5 năm tù về tội “Môi giới mại dâm”, tổng hình phạt 12 năm tù. Bị cáo Phạm Thị Thủy Tiên 5 năm tù về tội “Chứa mại dâm”, 4 năm tù về tội “Môi giới mại dâm”, tổng hình phạt 9 năm tù.

Bị cáo Trần Ngọc Sơn mức án 3 năm tù; các bị cáo Phạm Văn Quân, Cao Xuân Dương, Nguyễn Văn Tình, Trần Văn Mạnh cùng mức án 4 năm từ về tội “Môi giới mại dâm”.

Từ đây đã hé lộ quái chiêu "câu" khách của bà trùm nhóm chat "Tập đoàn phò", "Những nàng kiều" để điều hành môi giới mại dâm.

Theo đó,  đầu tháng 2/2020, Đặng Thị Hương thuê nhà số 178 Minh Mạng (phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn) để làm cơ sở chứa 5 gái mại dâm.

Hương còn liên hệ gần 10 gái mại dâm khác qua mạng xã hội để đưa vào đường dây. Hương nhận lấy 40% số tiền bán dâm cho chi phí môi giới. Hương lập nhóm nhắn tin "Những nàng kiều" trên ứng dụng Wechat để liên hệ với gái mại dâm.

Lộ diện cách thức môi giới mại dâm của chủ nhóm Facebook “Tập đoàn phò” - Ảnh 1.

Gái mại dâm trong nhóm "Những nàng kiều", "Tập đoàn phò", "Công ty" bị công an triệt phá.

Tiếp đó, Hương lại lập nhóm nhắn tin Facebook "Công ty", "Tập đoàn phò" để liên lạc với các đối tượng Hoàng, Tình, Mạnh, Dương, Quân... tìm khách mua dâm. Mỗi lần môi giới thành công, các đối tượng được Hương trả từ 100.000 đến 500.000 đồng.

Hương giao cho Phạm Thị Thủy Tiên lập sổ theo dõi thu chi, quản lý hoạt động mại dâm. Từ ngày 28/3 đến ngày 9/4/2020, nhóm này đã thực hiện môi giới mại dâm 157 lần, thu lợi bất chính hơn 54 triệu đồng.

Trần Ngọc Sơn được Hương thuê dọn dẹp phòng ở tại 178 Minh Mạng và chở gái mại dâm đến địa điểm bán dâm khi cần. Mỗi lần chở gái mại dâm, Sơn được trả 50.000 đồng. Đến thời điểm bị bắt, Sơn chở được 3 lần, nhận được 150.000 đồng.

Trước đó, tổ công tác thuộc lực lượng 911 Công an TP.Đà Nẵng đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, đảm bảo ANTT trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn đã phát hiện một đối tượng môi giới chở gái mại dâm. Từ lời khai của các đối tượng, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.Đà Nẵng đã tiến hành kiểm tra, phát hiện 2 gái bán dâm trong đường dây này đang bán dâm cho khách tại các khách sạn trên địa bàn phường Khuê Trung (quận Cẩm Lệ) và phường An Hải Bắc (quận Sơn Trà).

Quái chiêu 'câu' khách của bà trùm 'Tập đoàn' mại dâm 'Những nàng kiều' - Ảnh 3.

Các đối tượng bị khởi tố, bắt giam về hành vi môi giới mại dâm trước đó.

Cơ quan Công an đã bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự các đối tượng có hành vi môi giới mại dâm trong đường dây mại dâm này và ngày 16/4/2020, VKSND TP.Đà Nẵng đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam các đối tượng này. Riêng đối tượng cầm đầu là Đặng Thị Hương (35  tuổi, trú Quảng Ninh) và Trần Minh Hoàng (28 tuổi, trú tỉnh Vĩnh Phúc) khi đó đã nhanh chân bỏ trốn khi biết các đàn em bị bắt giữ.

Quái chiêu 'câu' khách của bà trùm 'Tập đoàn' mại dâm 'Những nàng kiều' - Ảnh 4.

"Tú bà" Đặng Thị Hương lúc mới bị bắt khi đang trốn truy nã.


Kết quả điều tra khi đó cho thấy, Hương đã lôi kéo được nhiều cô gái từ các địa phương khác đến Đà Nẵng tham gia đường dây mại dâm do Hương điều hành thông qua mạng xã hội. Hương và các đàn em lập nhóm kín trên mạng xã hội Facebook, lấy tên là “Tập đoàn phò” để trao đổi thông tin với nhau.

Các đối tượng quy định giá bán dâm là 1 triệu đồng/40 phút. Nếu muốn ngủ qua đêm, khách phải trả 3 triệu đồng. Số tiền này, Hường và đồng bọn “cắt phế” 40%, gái mại dâm được hưởng 60%. 


  

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem