Quan chức giáo dục Trung Quốc sửa điểm thi đại học bị sa thải

Thứ năm, ngày 06/12/2018 09:21 AM (GMT+7)
Kết quả thi đại học môn tiếng Anh ở tỉnh Chiết Giang, đông Trung Quốc được công bố vào ngày 24/11 gây nghi vấn vì một số học sinh làm tốt phần trắc nghiệm nhưng bị chấm điểm kém hơn ở bài luận, theo SCMP.
Bình luận 0

img

Một lớp học ở Trung Quốc.

Cơ quan khảo thí Chiết Giang ra tuyên bố nói rằng sau khi các bài thi được chấm, họ thấy một số câu hỏi khó hơn đáng kể so với năm trước. Vì vậy, họ quyết định sửa số điểm được phân bổ cho một số bài đọc và bài luận. Lời giải thích này càng khiến công chúng thêm tức giận.

Trước áp lực dư luận mạnh mẽ, chính quyền tỉnh Chiết Giang một tuần sau thành lập một ủy ban để điều tra vấn đề này. Ủy ban hôm nay ra kết luận rằng Sở Giáo dục Chiết Giang đã có "quyết định chính sách sai lầm", khiến điểm của nhiều thí sinh bị thay đổi, dẫn đến sự bất công. Ủy ban cho biết điểm thi ban đầu sẽ được phục hồi.

Quách Hoa Nguy, bí thư đảng ủy Sở Giáo dục Chiết Giang, bị yêu cầu từ chức. Hai quan chức khác cũng bị sa thải và bị điều tra.

Người dùng mạng Trung Quốc đã ca ngợi kết quả điều tra, nhiều người bình luận rằng công lý đã được khôi phục. "Kỳ thi đại học là một cuộc chiến, phụ huynh, học sinh và giáo viên đã bỏ ra rất nhiều tiền bạc và công sức", một người viết. "Sửa điểm như thế thì sao công bằng được?".

Phương Vũ (VNE)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem