Quan chức Mỹ tuyên bố 'nỗi sợ hãi lớn nhất đã xảy ra' khi Nga cắt khí đốt cho châu Âu

Phương Đăng (theo CNN) Thứ tư, ngày 27/07/2022 19:08 PM (GMT+7)
Chính quyền Biden đang vật lộn để thúc đẩy các đồng minh châu Âu đoàn kết chống lại Nga khi Moscow tiếp tục cắt giảm nguồn cung cấp năng lượng cho Liên minh châu Âu, khiến cả hai bờ Đại Tây Dương hoảng sợ về tình trạng thiếu khí đốt nghiêm trọng
Bình luận 0
Quan chức Mỹ tuyên bố 'nỗi sợ hãi lớn nhất đã xảy ra' khi Nga cắt khí đốt cho châu Âu - Ảnh 1.

Nga bị cáo buộc đang phát động cuộc chiến khí đốt với châu Âu. Ảnh IT

Kể từ hôm nay 27/7, công ty khí đốt nhà nước Gazprom của Nga cắt giảm một nửa lượng khí đốt cung cấp cho châu Âu qua đường ống Dòng chảy phương Bắc 1 (Nord Stream 1) đi qua Đức. Như vậy, châu Âu chỉ còn nhận được lượng khí đốt ít ỏi bằng 20% công suất của đường ống. Một quan chức Mỹ cáo buộc, động thái này của Nga là nhằm trả đũa các lệnh trừng phạt mà phương Tây áp đặt đối với Moscow vì xung đột ở Ukraine.

Để đối phó với tình trạng hỗn loạn, Nhà Trắng đã cử điều phối viên tổng thống về năng lượng toàn cầu Amos Hochstein đến châu Âu vào thứ Ba 26/7.

Ông Hochstein đã tới Paris và Brussels để họp với lực lượng đặc nhiệm về năng lượng của Mỹ-EU được thành lập vào tháng 3 nhằm tìm ra biện pháp đối phó với cuộc khủng hoảng năng lượng ngày càng trầm trọng hơn ở châu Âu.

"Đây là nỗi sợ hãi lớn nhất của chúng tôi", một quan chức Mỹ giấu tên thừa nhận với CNN.

Quan chức này cho biết, tác động của cuộc khủng hoảng năng lượng đối với châu Âu có thể cũng tác động nghiêm trọng tới Mỹ, làm tăng giá khí đốt tự nhiên và giá điện.

Đây cũng sẽ là một bài kiểm tra lớn về khả năng phục hồi và đoàn kết của châu Âu để chống lại Nga, khi Điện Kremlin không có dấu hiệu rút quân khỏi Ukraine, theo vị quan chức trên.

Mỹ và Brussels đã đề nghị các thành viên EU tiết kiệm khí đốt trong các kho dự trữ cho mùa đông. Các quan chức Mỹ cho biết, cũng sẽ có các cuộc thảo luận trong những ngày tới về việc tăng sản lượng điện hạt nhân trên khắp châu Âu để bù đắp tình trạng thiếu khí đốt Nga.

Mỹ đang hy vọng sẽ thuyết phục được Berlin kéo dài tuổi thọ của 3 nhà máy điện hạt nhân còn lại trên lãnh thổ nước này trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng. Đức trước đó đã có kế hoạch loại bỏ hoàn toàn việc sử dụng năng lượng hạt nhân vào cuối năm 2022.

Theo CNN, các quan chức Mỹ đang cực kỳ lo ngại rằng, châu Âu có thể lâm vào tình trạng thiếu khí đốt nghiêm trọng vào mùa đông khi Nga chỉ cung cấp lượng khí đốt nhỏ giọt qua Dòng chảy phương Bắc 1.

Đức trước đó đã loại bỏ kế hoạch đưa vào vận hành đường ống dẫn khí đốt Nga-châu Âu khác - Dòng chảy phương Bắc 2 - sau khi Nga tấn công Ukraine vào tháng 2.


Mỹ cũng phản đối đường ống Dòng chảy phương Bắc 2 này. Washington đã cảnh báo rằng, Dòng chảy phương Bắc 2 sẽ chỉ làm gia tăng sự phụ thuộc của châu Âu vào khí đốt của Nga. Nhưng bản thân Mỹ cũng không thể bù đắp sự thiếu hụt khí đốt mà châu Âu đang phải đối mặt.


Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ cáo buộc, những động thái mới nhất của Nga là "sử dụng khí đốt tự nhiên như một vũ khí chính trị và kinh tế".


"Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với các đối tác châu Âu để giảm sự phụ thuộc của họ vào năng lượng Nga và hỗ trợ các nỗ lực để chuẩn bị cho sự bất ổn của thị trường năng lượng Nga. Hành động cưỡng chế năng lượng của Nga đã gây áp lực lên thị trường năng lượng, tăng giá đối với người tiêu dùng và đe dọa an ninh năng lượng toàn cầu", người phát ngôn cho biết.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem