Quan chức Mỹ ví Huawei với Mafia khi những cáo buộc ăn cắp bí mật thương mại tăng lên

26/02/2020 10:55 GMT+7
Một quan chức Nhà Trắng hôm 25/2 đã ví gã khổng lồ viễn thông Trung Quốc với “Mafia” và cảnh báo quyết định cho phép Huawei tham gia dự án phủ sóng mạng 5G tại Anh có thể tạo điều kiện cho hoạt động gián điệp của Bắc Kinh.
Quan chức Mỹ ví Huawei với Mafia khi những cáo buộc ăn cắp bí mật thương mại tăng lên - Ảnh 1.

Huawei hiện là nhà sản xuất thiết bị viễn thông lớn nhất thế giới

Trả lời phỏng vấn tờ CNBC, vị quan chức Nhà Trắng chỉ trích Huawei là người chơi phá vỡ mọi quy tắc thị trường thông qua hàng loạt hành động bán phá giá, trộm cắp bí mật thương mại và gián điệp cho Bắc Kinh.

“Bằng cách nào chúng ta đối phó được với một người chơi lớn có bản chất như Mafia? Điều đó sẽ cần đến vai trò của chính phủ”, vị quan chức giấu tên cho hay. Huawei hiện từ chối bình luận về điều này.

Chính quyền Donald Trump lâu nay vẫn đang loay hoay trong bài toán chống lại vai trò thống trị của Huawei trên thị trường viễn thông toàn cầu nói chung và thị trường mạng 5G nói riêng. Nhà Trắng không ngừng cảnh báo các đồng minh về rủi ro an ninh quốc gia từ Huawei, như cáo buộc ăn cắp bí mật thương mại hay nguy cơ gián điệp thông qua các lỗ hổng bảo mật trong phần cứng.

Đáp lại chính quyền Donald Trump, Huawei đã nhiều lần phủ nhận quyết liệt những cáo buộc như vậy. Glenn Schloss, phó chủ tịch truyền thông doanh nghiệp của Huawei cho hay: “Đó quả là một cáo buộc điên rồ. Chúng tôi là một trong những doanh nghiệp tư nhân lớn nhất thế giới. Chúng tôi hoạt động tại 170 quốc gia trên thế giới với lượng khách hàng ước tính bằng 1/3 dân số thế giới. Chúng tôi hoạt động trong một thị trường tự do”. 

“Huawei nhận được một số khoản trợ cấp dành cho hoạt động nghiên cứu và phát triển từ chính phủ Trung Quốc, nhưng nó không đáng kể. Chúng tôi cũng nhận tài trợ từ nhiều chính phủ ở Châu Âu” - ông Glenn nói thêm.

Những tuyên bố như vậy rõ ràng không thể thuyết phục Nhà Trắng. Các quan chức Mỹ trong những tuần gần đây đang tìm cách chống lại vị thế ngày càng lớn của Huawei. Mới đây nhất, hôm 13/2, các công tố viên Mỹ đã đưa ra thêm 16 cáo buộc hình sự với Huawei, trong đó cáo buộc tập đoàn này liên quan đến những hoạt động ăn cắp bí mật thương mại, biển thủ tài sản trí tuệ của nhiều công ty Mỹ trong hàng chục năm qua như một phần của chiến lược vươn lên vị trí thống trị thị trường viễn thông thế giới.

Richard Grenell, giám đốc Cục Tình báo Quốc gia Mỹ đề xuất Nhà Trắng ngừng chia sẻ thông tin tình báo với Đức nếu nước này không “cấm cửa” Huawei khỏi dự án xây dựng mạng 5G. 

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ William Barr thì đề xuất Mỹ mua lại cổ phần các nhà viễn thông là đối thủ lớn của Huawei như Ericsson hay Nokia và tài trợ cho chúng để giành lại lợi thế trước Huawei trên đường đua 5G.

Còn Nhà Trắng thì bày tỏ sự thất vọng sâu sắc với chính phủ Anh sau khi nước này cho phép Huawei cung cấp các thiết bị linh kiện 5G không cốt lõi phục vụ dự án xây dựng mạng viễn thông 5G nước này. Một số nguồn tin cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nổi cơn thịnh nộ trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Anh Boris Johnson sau quyết định đáng thất vọng như vậy. Không loại trừ nguy cơ Mỹ có thể cắt đứt mạng lưới chia sẻ tình báo với Anh để giữ an toàn bí mật tình báo khỏi rủi ro gián điệp từ thiết bị Huawei.

Một phân tích của công ty Finite State hồi năm ngoái kết luận rằng thiết bị viễn thông của Huawei mang đến rủi ro cao cho người dùng. Phân tích của công ty này cho thấy có hàng trăm lỗ hổng backlink tiềm ẩn có thể cho phép Huawei hoặc những virus độc hại truy cập, tấn công thiết bị của người dùng.

Thùy Dung
Cùng chuyên mục