Quan chức NATO tin Ukraine sẽ 'thắng thế' trước Nga khi vũ khí Mỹ có thể đang được chuyển gấp tới Kiev

Minh Nhật (theo Semafor/Euronews) Thứ hai, ngày 22/04/2024 20:02 PM (GMT+7)
Một quan chức hàng đầu của NATO tuyên bố Ukraine sẽ "thắng thế" trong cuộc chiến chống lại Nga và "khẳng định họ là một quốc gia độc lập, có chủ quyền" nhờ khoản viện trợ mới trị giá hơn 60 tỷ USD mà Hạ viện Mỹ vừa thông qua cho Kiev.
Bình luận 0
Quan chức NATO tin Ukraine sẽ 'thắng thế' trước Nga khi vũ khí Mỹ có thể đang được chuyển gấp tới Kiev- Ảnh 1.

Ukraine được cho là đang nóng lòng chờ đợi viện trợ của Mỹ. Ảnh IT

Phó Tổng thư ký NATO Mircea Geoana nhấn mạnh một cuộc phỏng vấn tại Washington mới đây rằng “Chúng tôi rất vui khi thấy sự hỗ trợ dành cho Ukraine đã được phê duyệt" đồng thời kỳ vọng gói viện trợ "khủng" của Mỹ sẽ giúp Kiev thắng thế trong cuộc chiến với Nga.

Tuy nhiên, ông Geoana cũng thừa nhận rằng Kiev đang phải đối mặt với những thách thức quân sự đáng kể. Nước này phải đối mặt với sự gia tăng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng và các mục tiêu khác trong khi thiếu đạn dược và phòng không. Ukraine đã buộc phải rút lui khỏi thành phố Avdiivka vào đầu năm nay và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gần đây cho biết Ukraine đang bị Nga áp đảo với tỷ lệ bắn 10-1 về pháo binh (Nga bắn 10 quả đạn pháo thì Ukraine chỉ có thể bắn 1 quả).

“Đây là một thời điểm khó khăn - chúng tôi không né tránh thực tế đó - nhưng chúng tôi biết rằng họ (quân đội Ukraine) tiếp tục tỏ ra đáng gờm với sự hỗ trợ mới của Mỹ và kế hoạch của các đồng minh NATO nhằm gửi thêm hệ thống phòng không", ông Geoana nói.

Chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện Mark Warner lưu ý rằng, Mỹ có thể sẽ sớm gửi tên lửa tầm xa được gọi là ATACMS tới Ukraine sau khi Thượng viện phê duyệt gói viện trợ 61 tỷ USD cho Ukraine vào thứ 7 tuần trước.

Dự luật được Hạ viện thông qua kêu gọi Tổng thống Biden ký quyết định gửi ATACMS tới Ukraine “càng sớm càng tốt”, nhưng cũng cho phép ông tránh làm như vậy nếu xác định điều đó “gây bất lợi cho lợi ích an ninh quốc gia” của Mỹ.

Trong khi đó, chuyên gia quân sự Waldemar Skrzypczak, cựu chỉ huy Lục quân Ba Lan kiêm cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nước này cũng tiết lộ rằng, Hạ viện Mỹ đã phê duyệt gói viện trợ mới cho Ukraine và việc cung cấp hỗ trợ mà Washington dành cho Kiev cũng đã được tiến hành. Theo ông Skrzypczak, những chuyến hàng vũ khí đầu tiên sẽ được gửi đến Ukraine sau quyết định của Hạ viện Mỹ.

Chuyên gia này tin rằng mặc dù chưa biết chi tiết về những đợt chuyển giao này, nhưng viện trợ đã được chuẩn bị. Điều này được cho là đang gây ra cả lo ngại và sợ hãi ở Nga khi Ukraine có thể nhận được nguồn vũ khí quan trọng và làm thay đổi động lực của cuộc xung đột.

Ông Skrzypczak cũng bình luận rằng gói viện trợ của Mỹ, mặc dù đã chậm nửa năm, nhưng lại đến vào thời điểm quan trọng đối với Ukraine.  

Theo chuyên gia này, gói viện trợ đã cho thấy bước phát triển quan trọng trong cuộc chiến: Mỹ tái khẳng định vai trò lãnh đạo của mình trong việc điều phối "liên minh hỗ trợ Ukraine" vốn bao gồm nhiều nước cam kết hỗ trợ Ukraine phòng thủ chống lại Nga.

Thậm chí, vị tướng Ba Lan còn suy đoán rằng, những nhu yếu phẩm quan trọng trên chiến trường như đạn dược có thể đã được chuyển đến Lực lượng vũ trang Ukraine. Các thành phần chính, có thể bao gồm đạn pháo 155mm, tên lửa tầm ngắn và tầm xa cho hệ thống HIMARS, cùng với các hệ thống phòng không và đạn dược quan trọng để bảo vệ các mục tiêu quân sự và dân sự ở Ukraine.

Trong khi đó, chai sẻ trên X, trước đây là Twitter, Tổng thống Zelensky cũng nhấn mạnh viện trợ nên được chuyển đến tiền tuyến càng sớm càng tốt. Theo nhà lãnh đạo Ukraine, thời gian giữa các quyết định chính trị và việc triển khai nó trên thực tế nên "càng ngắn càng tốt" để tránh thiệt hại cho Kiev trên chiến trường.

Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal lưu ý rằng sự trợ giúp của Mỹ sẽ cung cấp nguồn lực đáng kể cho chiến thắng và quá trình tái thiết của Ukraine sau chiến thắng. Ông đã bày tỏ lòng biết ơn tới các thành viên của cả hai đảng Cộng hòa và Dân chủ Mỹ đã ủng hộ gói viện trợ "khủng" cho Kiev.

Shmyhal nêu rõ rằng gói viện trợ bao gồm tổng cộng 61 tỷ USD, trong đó 49,9 tỷ USD được phân bổ cho chi tiêu quốc phòng, 7,8 tỷ USD hỗ trợ ngân sách, 1,57 tỷ USD hỗ trợ kinh tế và 400 triệu USD bổ sung dành cho hoạt động rà phá bom mìn, nhân đạo và bảo vệ biên giới.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem