Quan chức trung thành tin Trump sẽ ở lại Nhà Trắng

11/11/2020 08:14 GMT+7
Tờ Politico mới đây đưa tin Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo vừa trở thành quan chức cấp cao mới nhất bác kết quả bầu cử Mỹ hồi cuối tuần trước và tin vào nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Trump.
Quan chức trung thành tin Trump sẽ ở lại Nhà Trắng - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo là cánh tay đắc lực và trung thành của Tổng thống Donald Trump

“Sẽ có một sự chuyển đổi suôn sẻ cho nhiệm kỳ thứ hai của chính quyền Trump” - ông Mike Pompeo nói trong cuộc họp báo hôm 10/11 (giờ Mỹ). Phát biểu đi ngược hoàn toàn kết quả bầu cử Mỹ hồi tuần trước khiến giới truyền thông tự hỏi liệu đây có phải lời nói đùa hay không.

Ông Pompeo cũng đề cập đến tầm quan trọng của việc kiểm đếm “số phiếu hợp pháp”, cụm từ mà các đồng minh khác của Trump dùng để ám chỉ gian lận bầu cử làm thay đổi kết quả bầu cử Mỹ theo hướng có lợi cho Biden. “Chúng tôi đã sẵn sàng. Cả thế giới đang theo dõi (kết quả bầu cử Mỹ). Chúng tôi sẽ kiểm tất cả các phiếu bầu. Khi quá trình này hoàn tất, các đại cử tri sẽ đưa ra quyết định của họ. Hiến pháp đã quy định chặt chẽ và rõ ràng quá trình này.”

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo là một trong những cánh tay đắc lực trung thành của Tổng thống Trump. Các nhà phân tích nhận định bình luận mới nhất của ông Pompeo là bằng chứng tiếp theo cho thấy phe Trump không có ý định dễ dàng từ bỏ quyền lực. Nó cũng gửi tín hiệu cảnh báo đến phần còn lại của thế giới về nguy cơ bất ổn tiềm tàng hậu bầu cử Mỹ trong thời gian tới.

Hiện Bộ Ngoại giao Mỹ chưa có liên lạc nào với phe ông Biden. Tất cả các cơ quan chính phủ Mỹ vẫn tiếp tục vận hành như thể ông Trump tái đắc cử. Trước đó, Tổng thống Trump đã nhiều lần khẳng định ông “dễ dàng thắng bầu cử Mỹ” nếu chỉ kiểm số phiếu hợp lệ, nhưng không đưa ra bằng chứng gì cụ thể.

Trong khi đó, đội ngũ của ông Biden tiếp tục vấp phải những trở ngại trong quá trình yêu cầu chính quyền ông Trump bàn giao quyền lực. Hôm 10/11 vừa qua, nhóm này đã phải gửi đề nghị lên Cơ quan Dịch vụ Tổng hợp (GSA), yêu cầu cơ quan này nhanh chóng xác nhận ông Joe Biden và bà Kamala Harris là Tân Tổng thống - Phó Tổng thống đắc cử của nước Mỹ trong nhiệm kỳ 2020. Theo ABC News, phía ông Biden cảnh báo sẽ có hành động pháp lý cần thiết nếu GSA từ chối hợp tác khiến quá trình chuyển giao quyền lực hậu bầu cử Mỹ bị trì hoãn. 

Cơ quan Dịch vụ Tổng hợp (GSA) là cơ quan có thẩm quyền công nhận ứng viên thắng cử trong bầu cử Mỹ, từ đó cho phép bên thắng cử tiếp cận với các nguồn lực trong quá trình chuyển giao chính phủ. Tuy nhiên, cho đến nay, lãnh đạo GSA, người được Tổng thống Trump bổ nhiệm là bà Emily Murphy vẫn chưa có động thái nào hợp tác với yêu cầu từ đội ngũ Biden. Nhiều quan chức Đảng Dân chủ đang gây sức ép yêu cầu bà Emily giải trình, đồng thời cáo buộc bà này không làm đúng tôn chỉ “phi đảng phái” của GSA.

Việc trì hoãn chuyển giao quyền lực cho phe ông Biden được xem là một phần trong cuộc chiến pháp lý của chính quyền Trump nhằm lật lại kết quả bầu cử Tổng thống vừa qua. Cho đến khi các bang trình kết quả kiểm phiếu cuối cùng lên Quốc hội Mỹ vào tháng 12 và vị Tân Tổng thống đắc cử tiếp quản Nhà Trắng vào tháng 1/2021, vẫn còn thời gian cho phe Trump chạy đua với nỗ lực chứng minh gian lận trong bầu cử.


NTTD
Cùng chuyên mục