Quân đội Ukraine tuyên bố giành thêm nhiều ngôi làng ở Kherson từ lực lượng Nga

Lê Phương (Express) Thứ tư, ngày 05/10/2022 14:54 PM (GMT+7)
Trong 48 giờ qua, các lực lượng Ukraine đã tiến về phía nam dọc theo bờ tây sông, trong khi đó các đơn vị Nga hiện cũng buộc phải rút lui khỏi một số khu định cư ở phía bắc khu vực Kherson.
Bình luận 0
Quân đội Ukraine tiếp tục giành thêm nhiều ngôi làng ở Kherson khỏi lực lượng Nga - Ảnh 1.

Tổng thống Zelensky cho biết quân đội Ukraine đang đạt được “tiến bộ khá nhanh và mạnh mẽ” (Ảnh: Getty Images)

Trong bài phát biểu hàng đêm hôm 4/10, Tổng thống Volodymyr Zelensky nói rằng quân đội Ukraine đang đạt được "tiến bộ khá nhanh và mạnh mẽ", lưu ý lực lượng Kiev đã giành lại "hàng chục" khu định cư ở bốn khu vực được cho là bị Nga sáp nhập vào tuần trước.

Ông nói: "Những người lính của chúng tôi không dừng lại. Và chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi chúng tôi trục xuất Nga ra khỏi tất cả các vùng lãnh thổ của mình".

Bộ Quốc phòng Ukraine cũng đăng một đoạn video cho thấy lữ đoàn hải quân số 35 của nước này đang treo cờ phía trên cầu Davydiv, trong bối cảnh có báo cáo về việc một số ngôi làng khác gần đó đã nằm trong tầm kiểm soát của Kiev.

Bộ Quốc phòng Ukraine tuyên bố trên phương tiện truyền thông xã hội: "Cờ Ukraine lại bay trên làng Davydiv Brid".

Thứ trưởng Nội vụ Ukraine Yevhen Enin cho biết 50 thị trấn và làng mạc đã được Kiev giành lại và khoảng 3.500 công dân được trả tự do ở Kherson, nhưng không cho biết trong khoảng thời gian nào.

Bộ Quốc phòng Ukraine sau đó nói thêm các lực lượng Nga đã mất tinh thần và cố gắng phá hủy các cây cầu nhằm làm chậm bước tiến của Ukraine.

Quan chức do Điện Kremlin hậu thuẫn ở Kherson, ông Kirill Stremousov nói với người dân: "Không có lý do gì để hoảng sợ."

Blogger quân sự Nga Rybar cho biết quân đội Moscow quyết định rút lui vì có nguy cơ bị bao vây. Ông nói: "Hiện chưa rõ quân đội Nga sẽ tập trung ở đâu".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem