Quân ly khai ở Đông Ukraine bất ngờ điều thêm loạt xe tăng tới tiền tuyến

Phương Đăng (theo DB) Thứ hai, ngày 17/01/2022 12:00 PM (GMT+7)
Các chiến binh ly khai ở Đông Ukraine vừa bất ngờ điều thêm hàng loạt xe tăng tới các vị trí tiền tuyến giữa bối cảnh căng thẳng Nga-Ukraine tiếp tục leo thang sau khi các nỗ lực đàm phán ngoại giao tuần qua thất bại.
Bình luận 0
Quân ly khai thân Nga ở Đông Ukraine bất ngờ điều thêm xe tăng tới tiền tuyến - Ảnh 1.

Quân ly khai thân Nga ở Đông Ukraine đã điều thêm vũ khí đến tiền tuyến trong bối cảnh căng thẳng tăng cao, các cuộc đàm phán giữa Nga-Mỹ-NATO về Ukraine thất bại. Ảnh Defence Blog

Theo Defence Blog, các chiến binh ly khai  ở Đông Ukraine đã triển khai thêm 275 phương tiện chiến đấu, bao gồm hàng loạt xe tăng chiến đấu chủ lực và cá hệ thống pháo binh tới gần các vị trí tiền tuyến với quân đội Ukraine trong khu vực, Văn phòng báo chí của Lực lượng liên hợp của quân đội Ukraine cho biết.

“Trong 24 giờ qua, đã có thêm 275 phương tiện chiến đấu của các lực lượng ly khai được triển khai, vi phạm các thỏa thuận hòa bình Minsk (thỏa thuận tìm cách chấm dứt chiến tranh ở vùng Donbas hay Đông Ukraone)”, bản tin do Văn phòng báo chí trên phát ra cho biết.

Đặc biệt, tại “Quân đoàn 1” (thuộc lực lượng ly khai ở Đông Ukraine) với tổng số vũ khí, khí tài là 37 đơn vị, trong đó khu vực Novoselivka cách tiền tuyến 31km có 7 xe tăng chưa rõ chủng loại. Trong khu vực Ternove cách tiền tuyến 57 km có số xe tăng không rõ loại là 7 chiếc, hệ thống pháo binh binh 9 chiếc, xe bọc thép 14 chiếc.

Trong khu vực được gọi là “Quân đoàn 2”, tổng số vũ khí và trang thiết bị quân sự của quân ly khai là 238 đơn vị, trong đó, gần Bugaivka cách tiền tuyến 37 km có 14 pháo tự hành 2S1 “Gvosdika” 122mm, 12 pháo kéo D-30 122mm; 1 xe tăng T-72 và 12 xe tăng T-64. Gần Sadovyy cách tiền tuyến 57 km có 6 xe tăng, gần Shymshynivka cách tiền tuyến 27 km có 10 xe tăng. Gần Miusynks cách tiền tuyến 62 km có 15 hệ thống pháo, 10 pháo kéo, xe tăng 19 chiếc.

Defence Blog cũng lưu ý rằng, hiện công việc của Phái đoàn Giám sát Đặc biệt (SMM) của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) tại vùng chiến sự ở Đông Ukraine gặp phải rất nhiều khó khăn, cản trở.

Các động thái của quân ly khai  diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Nga-NATO-Mỹ liên quan đến Ukraine tiếp tục leo thang sau khi các cuộc đàm phán ngoại giao giữa các bên trong tuần qua đã thất bại. Ukraine và phương Tây thường xuyên cáo buộc rằng, quân ly khai ở miền Đông Ukraine là do Nga đứng sau hậu thuẫn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem