Quan tâm phát triển đảng viên từ nông dân

Kiều Thiện Thứ hai, ngày 16/03/2015 09:00 AM (GMT+7)
Trong công tác hội, phát triển Đảng thường không được nêu thành nhiệm vụ thường trực, nhưng đây cũng là một nhiệm vụ của tổ chức Hội, được nhiều địa phương quan tâm. Huyện Sông Mã (Sơn La) là một ví dụ.
Bình luận 0

Ba năm giới thiệu, kết nạp 980 đảng viên

Theo tìm hiểu của chúng tôi, tại Đảng bộ huyện Sông Mã (Sơn La), với kênh giới thiệu, bồi dưỡng quần chúng của tổ chức Hội Nông dân (ND), trong 3 năm (2012-2014) đã kết nạp được thêm 980 đảng viên; trong đó có 70% là ND, dân quân tự vệ bản và người dân tộc thiểu số. Chỉ riêng trong 2 tháng đầu năm 2015 đã kết nạp thêm 54 đảng viên; trong đó có 30 đảng viên là ND và dân quân tự vệ bản. Huyện Sông Mã đã có thêm 18 bản có tổ chức cơ sở Đảng. Kết quả ấy cho thấy, vai trò của Hội ND trong công tác xây dựng Đảng ở các địa phương là rất quan trọng để giúp tổ chức Đảng ngày một lớn mạnh về số lượng và nâng cao về chất lượng.

img


Buổi tâm sự của 3 thế hệ đảng viên trong gia đình ông Lò Văn Chơ ở bản Lọng Mòn, xã Huổi Một, huyện Sông Mã, Sơn La.      

Nhìn nhận vấn đề phát triển Đảng từ ND, ông Chá A Của - Bí thư Huyện ủy Sông Mã cho rằng: “Muốn không có bản trắng đảng viên và tổ chức cơ sở Đảng, muốn người dân một lòng theo Đảng, vai trò lãnh đạo của Đảng được nâng cao hơn nữa thì phải quan tâm tới nguồn đảng viên trong hội viên ND”.
 

Quan tâm đến nguồn từ nông dân

Để thực hiện mục tiêu này không hề dễ dàng. Huyện Sông Mã có nhiều bà con dân tộc đặc biệt khó khăn, đói nghèo và thất học; vì thế có không ít kẻ xấu lợi dụng, rủ rê bà con du canh, du cư, học đạo trái phép và làm những việc trái pháp luật. Có không ít ND mong muốn được đứng trong hàng ngũ của Đảng nhưng trong số họ nhiều người lại không biết chữ hoặc do quá đói nghèo mà con đường phấn đấu để trở thành đảng viên nhiều khi không trọn vẹn. Vượt lên những khó khăn ấy, Đảng bộ huyện Sông Mã trong hơn 10 năm qua đã phải sử dụng giải pháp “cấy nguồn” để xóa bản/trường học/trạm y tế chưa có đảng viên bằng cách điều chuyển những đảng viên gương mẫu về công tác tại địa bàn đó; lồng ghép nhiều bản, cơ quan, đơn vị để có tổ chức Đảng lãnh đạo trực tiếp địa bàn; đồng thời phát hiện và bồi dưỡng đảng viên của chính địa bàn ấy. Nhờ thế những năm gần đây, hàng ngàn đảng viên đã được kết nạp mới, chủ yếu là ND, bà con dân tộc thiểu số: Mông, Thái, Khơ Mú, Sinh Mun…

Ông Chá A Của - Bí thư Huyện ủy cho biết: Năm 2010, toàn huyện còn 108 bản trắng đảng viên và tổ chức Đảng; kết thúc năm 2012, chúng tôi còn 98 bản và đến hôm nay chúng tôi chỉ còn 20 bản chưa có tổ chức Đảng và không còn bản chưa có đảng viên… Năm 2015, chúng tôi quyết tâm hoàn thành mục tiêu 100% bản có đảng viên và tổ chức Đảng. Và tổ chức Hội ND sẽ là đơn vị có đóng góp quan trọng trong nhiệm vụ này.

  Ông Hoàng Sương - Chủ tịch Hội ND tỉnh Sơn La cho biết: “Phát triển Đảng trong ND là một trong những nhiệm vụ chính trị của tổ chức Hội. Mỗi chi hội là một kênh tạo nguồn và giới thiệu cho Đảng những ND ưu tú. Sau khi được tổ chức Đảng chấp nhận, chính tổ chức Hội sẽ trực tiếp bồi dưỡng, giúp đỡ những quần chúng đó để họ được đứng trong tổ chức Đảng”.  
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem