Quận Tây Hồ: Công trình xây dựng trên phố Trích Sài, nhà hàng xóm bị lún nứt

Nguyễn Bình Thứ tư, ngày 01/03/2023 19:19 PM (GMT+7)
Sau khi công trình số 87 phố Trích Sài, phường Bưởi, quận Tây Hồ xây dựng, nhà hàng xóm xuất hiện hiện tượng lún nền, nứt tường.
Bình luận 0

Bà Nguyễn Thị Lượng, 39 tuổi, chủ nhà hàng kinh doanh đồ chay ở số 89 phố Trích Sài, phường Bưởi gửi đơn đến Báo điện tử Dân Việt phản ánh việc thời gian qua nhà số 87 phố Trích Sài thi công công trình xây dựng đào hầm móng đã làm nứt tường, nún nền rung chuyển nhà 89 Trích Sài.

Quận Tây Hồ: Công trình xây dựng trên phố Trích Sài gây nứt nhà hàng xóm  - Ảnh 1.

Tường ngôi nhà 89 phố Trích Sài bị thủng, được cho là ảnh hưởng của công trình nhà 87 Trích Sài. Ảnh: NB.

"Việc này đã kéo dài suốt 3 tháng, hoạt động kinh doanh của gia đình tôi bị ngưng trệ vì sàn tầng 2, tường nhà bị nứt. Tôi đã kiến nghị với lãnh đạo phường nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết. Công trình nhà 87 Trích Sài vẫn tiếp tục xây dựng" - bà Lượng nói. 

Quận Tây Hồ: Công trình xây dựng trên phố Trích Sài gây nứt nhà hàng xóm  - Ảnh 2.

Công nhân xây dựng công trình 87 phố Trích Sài, phường Bưởi. Ảnh: NB.

Bà Lượng bày tỏ mong muốn cơ quan chức năng phường Bưởi, quận Tây Hồ nhanh chóng vào cuộc kiểm tra, đảm bảo an toàn cho người dân sinh sống quanh khu vực nhà 87 Trích Sài. 

Ngày 1/3, trả lời Dân Việt, ông Hoàng Thanh Hải, Chủ tịch UBND phường Bưởi, Trưởng Ban chỉ đạo 197 phường cho hay, ông đã nắm được thông tin về kiến nghị của người dân. "Chúng tôi đang cử cán bộ đến kiểm tra, khi nào có kết quả sẽ thông tin lại báo chí, người dân", ông Hải nói.

Quận Tây Hồ: Công trình xây dựng trên phố Trích Sài gây nứt nhà hàng xóm  - Ảnh 4.

Sàn tầng 2 nhà 89 Trích Sài bị nứt vỡ nhiều khoảng. Ảnh: NB.

Trước đó, theo thông tin từ UBND quận Tây Hồ: Trong năm 2022 (từ 16/12/2021 – 15/12/2022) trên địa bàn quận Tây Hồ phát sinh 617 công trình xây dựng. Trong đó, xây dựng có phép là 607 công trình, đật 99,67% tổng số công trình đủ điều kiện cấp phép. Xây dựng đúng phép 601 công trình, xây dựng sai phép 6 công trình.

Năm 2023, quận Tây Hồ sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các công trình, dự án xây dựng không phân biệt nguồn vốn, chủ đầu tư. Đảm bảo 100% các công trình, dự án xây dựng được thiết lập hồ sơ quản lý, kiểm soát về VSMT trong quá trình thi công. 

Tổ chức kiểm tra, xử lý theo quy định các công trình vi phạm trật tự xây dựng, không để công trình vi phạm trật tự xây dựng mới phát sinh tồn tại.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem