Quận Thanh Xuân: "Thần tốc" thi công Dự án cải tạo, mở rộng đường Vũ Trọng Phụng sau nhiều năm chậm tiến độ

Hoàng Thành Thứ tư, ngày 23/06/2021 06:10 AM (GMT+7)
Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân (Hà Nội) Võ Đăng Dũng khẳng định, chính quyền quận rất quyết tâm thực hiện Dự án cải tạo và mở rộng đường Vũ Trọng Phụng, tuy nhiên hiện đang gặp khó khăn trong khâu GPMB của đơn vị khác nên dẫn tới việc thi công chậm tiến độ nhiều năm.
Bình luận 0

Sau khi Báo Dân Việt đăng tải bài viết: "Quận Thanh Xuân: Gần 4 năm không xây xong nổi con đường hơn 400m" ngày 18/6/2021, ghi nhận của PV cho thấy, trong những ngày qua tuyến đường Vũ Trọng Phụng gần như được "lột xác". 

Hệ thống cột điện xiêu vẹo, dây điện nổi chằng chịt trên đầu người dân mỗi khi lưu thông qua tuyến đường đã được hạ xuống; tuyến đường nhếch nhác đã được dọn dẹp gọn gàng hơn. Tuy nhiên vẫn còn nhiều bất cập xung quanh Dự án cải tạo và mở rộng đường Vũ Trọng Phụng cần sớm khắc phục và giải quyết.

Vừa thi công vừa gỡ khó

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Võ Đăng Dũng - Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân khẳng định: "Hiện nay quận Thanh Xuân đang tập trung chỉ đạo triển khai rất quyết liệt, đến thời điểm này đã thực hiện xong công tác đấu nối hệ thống ngầm và hạ xong hệ thống cột điện đang nằm trên mặt đường".

Quận Thanh Xuân: "Thần tốc" thi công Dự án cải tạo, mở rộng đường Vũ Trọng Phụng sau nhiều năm chậm tiến độ - Ảnh 1.

Dự án cải tạo và mở rộng đường Vũ Trọng Phụng (Thanh Xuân, Hà Nội) thi công nhiều năm nhưng gặp khó khăn trong khâu GPMB dẫn đến chậm tiến độ nhiều năm. Trong ảnh: Hệ thống cột điện chưa được xử lý, dây điện chằng chịt trên đầu người dân mỗi khi lưu thông qua tuyến đường - (Ảnh chụp ngày 17/6/2021- Ảnh: Nguyễn Thành Long).

Nói về nguyên nhân dẫn đến việc thi công Dự án cải tạo, mở rộng đường Vũ Trọng Phụng chậm tiến độ, Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân cho biết, chủ yếu là do dự án này vừa giải phóng mặt bằng (GPMB) vừa thi công xây dựng và việc GPMB gặp vướng mắc ngay từ đầu nên đã ảnh hưởng đến tiến độ thi công theo kế hoạch.

"Đường thi công chậm do công tác GPMB, hiện nay còn 3 hộ dân chưa thực hiện xong. Hàng tuần, hàng ngày, chúng tôi đều họp kiểm điểm tiến độ, tôi giao cho Ban quản lý dự án xây dựng kiểm điểm tiến độ và mục tiêu đề ra từ nay đến cuối tháng 9 sẽ hoàn chỉnh đồng bộ, cơ bản tuyến đường", ông Dũng nhấn mạnh.

Liên quan đến 3 hộ dân nằm trong quy hoạch dự án nhưng chưa di dời, Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân cho biết: Trước đây, 3 hộ dân nằm trong chỉ giới thu hồi đất của Dự án xây dựng trung tâm thương mại, dịch vụ, văn phòng và nhà ở (Dự án nhà ở 69B Vũ Trọng Phụng) do Công ty CP Tu bổ di tích Trung ương – Vienaremon làm chủ đầu tư. "Tuy nhiên công ty gặp nhiều khó khăn trong công tác GPMB. Hiện quận đã kiến nghị Thành phố đồng ý chủ trương cho quận triển khai GPMB tại khu vực này", ông Dũng thông tin.

Quận Thanh Xuân: "Thần tốc" thi công Dự án cải tạo, mở rộng đường Vũ Trọng Phụng sau nhiều năm chậm tiến độ - Ảnh 3.

Trong ngày 20/6, chính quyền quận Thanh Xuân đã tiến hành hạ hệ thống cột điện đang nằm trên mặt đường sau khi thực hiện xong công tác đấu nối hệ thống ngầm. (Ảnh: Lê Nga).

Theo Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân, cả 3 hộ dân chưa di dời phần lớn đều nằm trên vỉa hè của tuyến đường, do đó quận vẫn hoàn thiện vỉa hè và lòng đường.

"Quận rất quyết tâm nhưng do vướng công tác GPMB nên việc thi công bị chậm, song với nỗ lực của mình chúng tôi đã cố gắng khắc phục mọi khó khăn và đề ra mục tiêu đến cuối tháng 9, đầu tháng 10 phải hoàn thành cơ bản tuyến đường, còn nếu khi đó chưa giải tỏa được 3 hộ dân này thì 3 hộ dân này sẽ nằm trên vỉa hè", ông Dũng nói và cho biết, nếu TP đồng ý giao cho quận cưỡng chế thì UBND quận Thanh Xuân sẽ tổ chức cưỡng chế theo quy định của pháp luật.

Mong muốn Thành phố vào cuộc

Thông tin rõ hơn với PV Dân Việt, ông Đinh Văn Hải – Giám đốc Ban quản lý dự án xây dựng (BQLDAXD) quận Thanh Xuân cho biết: Hiện nay Dự án cải tạo và mở rộng đường Vũ Trọng Phụng đã thực hiện xong toàn bộ hào kỹ thuật, hạ ngầm toàn bộ hệ thống kỹ thuật điện lực, viễn thông, chiếu sáng; ngoài ra cũng đang thi công phần vỉa hè, và hệ thống cống thoát nước ngầm…

Quận Thanh Xuân: "Thần tốc" thi công Dự án cải tạo, mở rộng đường Vũ Trọng Phụng sau nhiều năm chậm tiến độ - Ảnh 4.

Tuyến đường Vũ Trọng Phụng trở nên thông thoáng hơn khi các hệ thống cột và dây điện được hạ xuống. (Ảnh chụp ngày 21/6. (Ảnh: Hoàng Thành).

Ông Hải cũng khẳng định, việc không thu hồi đất được của 3 hộ gia đình trên của Chủ đầu tư dự án nhà ở 69B Vũ Trọng Phụng dẫn tới việc trước đây quận chưa thể hạ được hệ thống cột điện, dây viễn thông trên vỉa hè và thi công các hạng mục còn lại có liên quan. 

Tuy nhiên, để đảm bảo thi công tuyến đường hoàn thành sớm nhất không gây ảnh hưởng đến người dân, vừa qua BALDAXD quận Thanh Xuân đã tiến hành "đào hào kỹ thuật đấu nối hệ thống ngầm vòng qua 3 hộ dân" và phấn đấu đến tháng 10/2021 sẽ cơ bản hoàn thành xong.

"Vừa rồi do vướng mắc quá lâu, chúng tôi mới có giải pháp là đào hào kỹ thuật vòng qua 3 hộ dân này để đấu nối hệ thống ngầm, đến đêm 20/6 mới hoàn thành việc này và đến nay chúng tôi đã hạ xong toàn bộ hệ thống cột điện nổi và tập trung vào thi công cống ngầm (thoát nước thải và nước mưa), đồng thời cải tạo hệ thống thoát nước cũ ở giữa tuyến đường", ông Hải thông tin.

Quận Thanh Xuân: "Thần tốc" thi công Dự án cải tạo, mở rộng đường Vũ Trọng Phụng sau nhiều năm chậm tiến độ - Ảnh 5.

Hiện còn 3 hộ dân trú tại số 71, 73 và 75 Vũ Trọng Phụng nằm trong chỉ giới thu hồi đất của Dự án xây dựng trung tâm thương mại, dịch vụ, văn phòng và nhà ở do Công ty cổ phần Tu bổ di tích Trung ương - Vinaremon làm chủ đầu tư dẫn tới công tác thi công cải tạo và mở rộng dự án đường Vũ Trọng Phụng gặp nhiều khó khăn. (Ảnh: Hoàng Thành).

Theo Giám đốc BQLDAXD quận Thanh Xuân, toàn bộ phần diện tích của 3 hộ dân này nằm trong Dự án nhà ở 69B Vũ Trọng Phụng do Chủ đầu tư là Công ty CP Tu bổ di tích Trung ương thực hiện, cho nên chủ đầu tư dự án này phải thỏa thuận với dân để đề bù rồi GPMB và bàn giao lại mặt bằng cho quận để thi công tuyến đường. 

"Hiện nay Công ty CP Tu bổ di tích Trung ương đã GPMB được một phần dự án. Họ xây và đã bán nhà nhưng gần như không quan tâm đến việc GPMB 3 hộ dân này".

"Do 3 hộ dân này không nằm trong Dự án tu bổ, cải tạo tuyến đường Vũ Trọng Phụng thì quận không thể đền bù được. Hiện nay vì vướng mắc như vậy nên quận mong muốn Thành phố điều chỉnh 3 hộ dân này về Dự án đường giao thông của quận để chúng tôi thực hiện thu hồi", ông Hải nói và cho rằng: "Tuy nhiên, ở đây lại nảy sinh bất cập là nếu điều chỉnh như vậy thì người dân rất thiệt vì đơn giá đền bù của Nhà nước sẽ thấp hơn, có khi chỉ còn 1/3 so với thỏa thuận của Dự án 69B Vũ Trọng Phụng cho nên rất dễ dẫn đến khiếu nại khiếu kiện…".

Liên quan đến việc quây tôn các hào kỹ thuật còn tiềm ẩn nguy hiểm cho người dân đi đường như phản ánh của người dân, Giám đốc BQLDAXD quận Thanh Xuân ghi nhận và sẽ cho lực lượng khắc phục, cố gắng hạn chế tối thiểu ùn tắc giao thông, đảm bảo an toàn trong quá trình thi công cải tạo, tu bổ tuyến đường.

Tháng 10/2017, UBND TP.Hà Nội ban hành quyết định phê duyệt dự án cải tạo, mở rộng đường Vũ Trọng Phụng (phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân) dài 434 m với điểm đầu nối với phố Nguyễn Huy Tưởng và điểm cuối giao với đường Nguyễn Trãi, tổng mức đầu tư hơn 360 tỷ đồng.

Hệ thống kỹ thuật gồm: Hào kỹ thuật để hạ ngầm hệ thống điện, viễn thông, thông tin liên lạc và hệ thống rãnh thoát nước B300 nằm dọc hai bên hè sát vị trí nhà dân; cống hộp thoát nước hệ thống theo quy hoạch…

Dự kiến dự án mở rộng và cải tạo tuyến đường Vũ Trọng Phụng sẽ hoàn thành vào tháng 12/2019, tuy nhiên đến nay công trình vẫn chưa thể hoàn thành, cả tuyến đường giờ đây trông nhếch nhác, dang dở, "cạm bẫy" giăng khắp nơi.

Theo tìm hiểu của PV Dân Việt, trong quá trình triển khai dự án, UBND quận Thanh Xuân đã lên phương án thu hồi đất đối với 80 hộ dân và 11 tổ chức nằm trong chỉ giới đường đỏ. Đến năm 2019, UBND quận đã chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ tái định cư đối với 77 hộ dân và 11 đơn vị.

Còn 3 hộ dân trú tại số 71, 73 và 75 Vũ Trọng Phụng hiện chưa đồng tình với phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư bởi nhà ở của 3 hộ đang nằm trong chỉ giới thu hồi đất của Dự án xây dựng trung tâm thương mại, dịch vụ, văn phòng và nhà ở (Dự án nhà ở 69B Vũ Trọng Phụng) do Công ty cổ phần Tu bổ di tích Trung ương - Vinaremon làm chủ đầu tư.

Trước đây, chủ đầu tư Dự án xây dựng trung tâm thương mại, dịch vụ là Công ty cổ phần Tu bổ di tích Trung ương - Vinaremon đã xây dựng phương án bồi thường khi thu hồi đất do đó "phần chi trả, bồi thường, hỗ trợ tái định cư không thuộc thẩm quyền của quận Thanh Xuân".


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem