Quảng Bình: Nhà hàng Lĩnh Tiền "lĩnh" luôn đất rừng phòng hộ

Ngọc Thọ - Trần Anh Thứ hai, ngày 15/10/2018 08:57 AM (GMT+7)
Không đâu như xã Quảng Tùng, huyện Quảng Trạch (tỉnh Quảng Bình), nhà hàng không phép mọc lên, ngang nhiên hoạt động, không được xử lý.
Bình luận 0

Công khai, ngang nhiên xây dựng

Những ngày qua, phóng viên báo Dân Việt nhận được phản ánh của nhiều người dân về việc nhà hàng tiệc cưới Lĩnh Tiền (nhà hàng Lĩnh Tiền), nhà hàng nổi Phúc Nguyên trên địa bàn thôn Di Luân, xã Quảng Tùng, huyện Quảng Trạch (tỉnh Quảng Bình) xây dựng không phép, vi phạm nghiêm trọng hành lang an toàn giao thông đường bộ và giao thông đường thủy.

img

Một số hạng mục của nhà hàng tiệc cưới Lĩnh Tiền lấn chiếm đất rừng phòng hộ, ảnh hưởng hành lang giao thông đường thủy. Ảnh: Trần Anh

Có mặt tại xã Quảng Tùng nơi được cho tồn tại nhiều công trình không phép, phóng viên đã chứng kiến khuôn viên nhà hàng Lĩnh Tiền với khu bếp, công trình phụ…là những hạng mục mà nhà hàng xâm lấn, san lấp một phần diện tích rừng phòng hộ sông Loan.

Những vi phạm này, UBND xã Quảng Tùng đã lập biên bản và ban hành quyết định xử phạt nhưng quá trình xử lý chưa quyết liệt, tới nơi tới chốn.

Cụ thể, trong biên bản kiểm tra xác minh thực địa ngày 4.5.2015, do UBND xã Quảng Tùng có nêu rõ: "Hộ gia đình ông Bùi Quang Phú (chủ nhà hàng Lĩnh Tiền) đã tự ý xâm lấn, san lấp một số diện tích rừng trồng cây mắm ước tính 20 năm tuổi, thuộc rừng phòng hộ sông Loan với diện tích 595m2 và đã tự ý đổ đất pha cát trong diện tích trên, ước tính khoảng 1550m3".

img

img

Cổng nhà hàng tiệc cưới Lĩnh Tiền còn xâm phạm đến hành lang giao thông Quốc lộ 1A. (Ảnh: Trần Anh)

Ngày 3.6.2015, UBND xã Quảng Tùng ra quyết định xử phạt hành chính ông Bùi Quang Phú 4 triệu đồng, buộc nhà hàng phải khôi phục lại hiện trạng diện tích rừng bị san lấp, cơi nới lấn chiếm như ban đầu và yêu cầu khắc phục trong 20 ngày kể từ ngày nhận được quyết định. Thế nhưng, hiện các hạng mục xây dựng trái phép, lấn chiếm diện tích rừng phòng hộ vẫn đang tồn tại, không những thế còn xây dựng thêm cổng nhà hàng gây ảnh hưởng lớn đến hành lang an toàn giao thông Quốc lộ 1A.

Tương tự, nhà hàng nổi Phúc Nguyên nằm trên sông Loan (thuộc địa phận thôn Di Luân, xã Quảng Tùng, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình) cũng đang ảnh hưởng lớn đến hành lang giao thông đường thủy. Việc nhà hàng không phép này nằm trên sông tác động đến dòng chảy, khiến việc bồi lắng diễn ra mạnh. Chưa kể, nhiều bà con ngư dân xã Cảnh Dương và xã Quảng Phú (huyện Quảng Trạch) phản ánh rằng nhà hàng tự nhiên mọc giữa lòng sông đã khiến việc neo đậu tàu thuyền của ngư dân gặp khó.

Xã buông lỏng quản lý

Trao đổi với phóng viên, ông Phạm Thái Bình - Chủ tịch UBND xã Quảng Tùng, huyện Quảng Trạch (tỉnh Quảng Bình) cho biết: “Nhà hàng Lĩnh Tiền xây dựng một số công trình trái phép trên rừng phòng hộ và hành lang giao thông đường thủy đã có kết luận và xử lý vi phạm hành chính, nhưng các hạng mục công trình chúng tôi chưa xử lý được”.

Vị chủ tịch xã cho hay: “Về cổng nhà hàng Lĩnh Tiền, năm 2017, Đoàn Quản lý đường bộ 494 (Công ty 494 có địa chỉ tại phường Bắc Lý, TP. Đồng Hới – PV) ra kiểm tra nhưng vẫn chưa thấy xử lý, cái này thuộc trách nhiệm của đơn vị quản lý đường bộ 494, họ kiểm tra lập biên bản rồi chuyển cho xã mới xử lý. Việc nhà hàng nổi Phúc Nguyên thì tôi không biết. Cái này thuộc thẩm quyền của bên Quản lý đường sông”.

img

Nhà hàng nổi Phúc Nguyên không phép. Ảnh: Trần Anh

Ông Trịnh Thăng Long - Công chức Địa chính Xây dựng xã Quảng Tùng cho biết thêm: “Việc xử phạt hành chính, nhà hàng Lĩnh Tiền đã thực hiện, các hạng mục sai phạm tồn tại xã đang làm báo cáo đề nghị huyện phối hợp cùng để xử lý chứ công trình đó, xã không thể đem búa ra đập được. Cổng nhà hàng Lĩnh Tiền, nhà hàng nổi Phúc Nguyên thuộc quản lý của Đoàn Quản lý đường bộ và đường sông”.

Những sai phạm của các nhà hàng này đã rõ, dư luận đặt câu hỏi vì sao vẫn chưa được cơ quan chức năng xử lý triệt để. Vấn đề này dành cho cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Bình.

“Cái này là trách nhiệm của địa phương chứ không thể đổ lỗi cho cơ quan cấp trên được. Đúng ra, xã khi phát hiện phải ngăn chặn, kịp thời báo lên Quản lý đường bộ để xử lý, chứ anh không thể chối bỏ trách nhiệm của mình” - ông Bùi Văn Lương - Phó trưởng phòng Tài nguyên Môi trường huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) nói.

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin về sự việc…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem