Quang Hải đón sinh nhật tuổi 25: Quyết định khó khăn và chân trời rộng mở

Thứ ba, ngày 12/04/2022 15:10 PM (GMT+7)
Hôm nay (12/4) là sinh nhật tuổi 25 của Nguyễn Quang Hải. Đó cũng là ngày anh kết thúc hợp đồng với Hà Nội FC và mở ra một chân trời mới cho cá nhân mình.
Bình luận 0

Hà Nội FC đã đánh bại SHB Đà Nẵng 2-1 để giành vé vào chơi trận tứ kết cúp quốc gia diễn ra ngày 11/4 vừa qua. Đó cũng là lần cuối cùng mà Quang Hải ra sân thi đấu cho đại diện thủ đô bởi hôm nay (12/4) cũng là lúc tiền vệ sinh năm 1997 chính thức hết hạn hợp đồng cùng đội bóng đã tạo dựng nên tên tuổi anh.

Quang Hải sẽ ra đi. Điểm đến tiếp theo của cầu thủ này vẫn còn là một ẩn số dành cho người hâm mộ nhưng chắc chắn, đó sẽ là CLB bên ngoài lãnh thổ Việt Nam. Tiền vệ ấy xuất ngoại như mong muốn của bản thân và hàng nghìn cổ động viên bóng đá nước nhà. Với tài năng, khát khao cùng quyết tâm, việc Quang Hải ra nước ngoài chơi bóng âu cũng là điều dễ hiểu.

Quang Hải đón sinh nhật tuổi 25: Quyết định khó khăn và chân trời rộng mở - Ảnh 1.

Quang Hải chính thức chia tay Hà Nội FC vào ngày sinh nhật tuổi 25.

Trong ngày chính thức hết hạn hợp đồng cùng CLB Hà Nội FC, thật trùng hợp, khi đó cũng là sinh nhật tuổi 25 của Quang Hải. Đó là độ tuổi mà các cầu thủ đã có kinh nghiệm chơi bóng, đã được tôi luyện sau nhiều năm thi đấu đỉnh cao và chuẩn bị bước vào giai đoạn “chín” nhất trong sự nghiệp.

Quang Hải chính thức đáo hạn hợp đồng với Hà Nội FC vào hôm nay 12/4. Trên trang chủ, đội bóng Thủ đô đã gửi những lời nhắn nhủ cuối cùng tới tiền vệ này.

Quang Hải chọn xuất ngoại ở thời điểm như thế là điều hoàn toàn phù hợp. Anh đang có sức trẻ, sự tự tin - 2 yếu tố thực sự quan trọng để cầu thủ ấy bước ra khỏi lãnh thổ Việt Nam. Tất nhiên, hành trình phía trước của chàng cầu thủ gốc Đông Anh vẫn ẩn chứa ở đó nhiều thách thức nhưng đó sẽ là lúc để tiền vệ này chứng minh bản thân, vượt lên chính mình và toả sáng rực rỡ hơn nữa.

Quang Hải đã chấp nhận “thoát” ra khỏi vùng an toàn để tới với các giải đấu có tính cạnh tranh cao hơn. Đó là tham vọng của một cầu thủ lớn, một người sẵn sàng đương đầu với các thách thức, sẵn sàng sinh ra để chinh phục những giới hạn. Ở tuổi 25, nhân tố sinh năm 1997 đang là ngôi sao sáng giá nhất của bóng đá nước nhà,

Quang Hải đón sinh nhật tuổi 25: Quyết định khó khăn và chân trời rộng mở - Ảnh 2.

Anh sẽ tới với một đội bóng mới bên ngoài lãnh thổ Việt Nam.

Vì thế, việc anh xuất ngoại vừa là để tôi luyện bản thân, vừa là sự mở đầu cho nhiều chuyến “du học” về sau của các cầu thủ Việt Nam. 

Châu Âu đang được đồn đoán là điểm đến tiếp theo dành cho Quang Hải. Đó là miền đất ước mơ với rất nhiều cầu thủ châu Á, những người luôn khao khát được thể hiện mình ở nền bóng đá phát triển nhất toàn cầu, ở lục địa già với các giải đấu mang tính cạnh tranh nhưng cũng đầy khắc nghiệt.

Quang Hải từng được xem là Thành Lương mới, trong phương án thay thế “lão tướng” này trong tương lai. Nhưng sau 6 năm, khi Quang Hải chuẩn bị xuất ngoại, Thành Lương lại trở thành phương án thay Quang Hải.

Tới với nơi ấy, áp lực hay thách thức là điều chẳng cần phải bàn cãi nhưng từ sau các điều kiện như vậy, Quang Hải sẽ ngày một trưởng thành và xuất sắc hơn. Phía trước anh đang là một chuyến phiêu lưu đầy hứa hẹn, nơi mà cầu thủ sinh năm 1997 được thoả mãn với mong ước từ chính mình, được hy vọng và mang theo đó niềm tự hào của cả dân tộc tới bạn bè năm châu.

Quang Hải đón sinh nhật tuổi 25: Quyết định khó khăn và chân trời rộng mở - Ảnh 3.

Một tương lai rộng mở đang chờ đợi cầu thủ này.

Trong ngày sinh nhật tuổi 25 của mình, Quang Hải đã gặt hái được hết những danh hiệu cao quý nhất dành cho một cầu thủ ở bóng đá nước nhà, và vì thế, giờ là lúc để anh vươn ra “biển lớn”. Hành trình tại Hà Nội FC đã khép lại với nhiều kỷ niệm thành công, thăng trầm đều có cả.

Quan trọng nhất, đó là “mái nhà” giúp Quang Hải có thêm động lực và niềm tin vươn tầm châu lục. Anh đã chia tay đội bóng tại V.League, tại cúp quốc gia trên cả sân nhà lẫn sân khách đều với các chiến thắng. Đó là một lời “giã từ” đẹp đẽ cho cả cá nhân tiền vệ ấy cũng như người hâm mộ.

Như Quang Hải đã chia sẻ, anh không nói lời chào tạm biệt người hâm mộ thủ đô mà sẽ hẹn gặp lại trong tương lai. Giờ thì anh sẽ đến với một chân trời mới, rộng mở để phát triển bản thân, để hy vọng rằng mình có thể toả sáng và sau đó như người ta vẫn nói “đi thật xa để trở về”, để giúp bóng đá Việt Nam phát triển hơn, để mang tới niềm vui, sự hạnh phúc cho các cổ động viên Hà Nội FC, cho người hâm mộ nước nhà - những fan luôn mong anh bùng nổ và thành công.

Tuấn Điền (Theo Bóng đá)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem