Quảng Nam: Mê mẩn với hiện vật nhà nông trong tượng đài 411 tỷ đồng

Trương Hồng Thứ hai, ngày 19/11/2018 13:49 PM (GMT+7)
Những hiện vật quý hiếm của nhà nông thời xưa như nhà tre, hàng rào tre, mõ bằng tre, cối đá, gàu tát nước lúa, thúng, bếp nấu…, được trưng bày trong không gian nhà trưng bày Tượng đài Bà Mẹ Việt Nam anh hùng thu hút hàng trăm ngàn lượt khách thăm quan.
Bình luận 0

Ngày 19.11, bà Hoàng Thị Bích Hạnh - Giám đốc Ban quản lý Quần thể tượng đài Bà Mẹ Việt Nam anh hùng cho biết: Từ ngày khánh thành tượng đài đến nay, BQL đã sưu tầm và tiếp nhận khoảng 900 hiện vật, ảnh, tư liệu gồm sách, kỷ yếu, đĩa CD..., trong đó đưa ra trưng bày tại nhà tưởng niệm khoảng 200 hiện vật, số còn lại được lưu giữ cẩn thận.

img

Đường vào không gian trưng bày các hiện vật trong tượng đài Bà Mẹ Việt Nam anh hùng

“Mỗi hiện vật, tư liệu trưng bày là một câu chuyện xúc động gắn liền với bản thân và cuộc đời của các Mẹ, tái hiện lại một phần nào về sự hy sinh to lớn của những Bà mẹ Việt Nam anh hùng đã có công đóng góp cho đất nước trong cuộc kháng chiến chống thực dân và đế quốc xâm lược, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hòa bình…” - bà Hạnh chia sẻ.

img

Ngôi nhà tre xưa nơi gắn liền với các mẹ, các chiến sĩ

Bà Hạnh nói thêm, hiện mỗi ngày có khoảng 500 lượt khách đến tham quan tượng đài, đặt biệt du khách rất thích ngắm các hiện vật thời xưa và các loại nông cụ trong khu nhà tưởng niệm tượng đài.

Theo quan sát cúa chúng tôi, bên trong khu tượng là nhà tưởng niệm, giới thiệu hình ảnh, cuộc đời của gần 50.000 bà Mẹ Việt Nam anh hùng, đặc biệt có rất nhiều hiện vật quý hiếm từ xưa, nhất là dụng cụ nhà nông được làm bằng tre, nứa, cối đá, gỗ, bên cạnh đó còn có rất nhiều hiện vật thời chiến tranh để lại.

img

Mõ tre (còn gọi là tiếng kẻng) của Bà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Nguyệt (Thừa Thiên Huế) tặng

Chị Nguyễn Thị Thúy Phương (du khách) chia sẻ: “Đến tượng đài Bà Mẹ Việt Nam anh hùng không những được tham quan cảnh quan của tượng đài mà còn được chiêm ngưỡng, tìm hiểu về lịch sử qua các hiện vật trong bảo toàn tượng đài. Tôi thích nhất là ngôi nhà tre xưa, hàng rào làm bằng xe, mõ bằng tre, cối đá, bên cạnh đó còn có các hiện vật thời chiến tranh. Qua đó, để tôi am hiểu hơn về sự khổ cực của các bà mẹ, các chiến sĩ một đời hy sinh để giành lại độc lập cho Tổ quốc…”.

Công trình tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng được xây dựng trên diện tích 15 ha nằm trên địa phận xã Tam Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, có tổng mức đầu tư hơn 411 tỷ đồng, từ vốn ngân sách và huy động các nguồn khác.

Tượng lấy nguyên mẫu từ mẹ Nguyễn Thị Thứ ở huyện Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam). Mẹ Thứ có 11 người con, cháu là liệt sĩ. 

img

Tượng đài Bà Mẹ Việt Nam anh hùng được xây dựng 411 tỷ đồng

img

img

Hàng rào và chõng tre thời xưa được trưng bày trong tượng đài.

img

Gàu tát nước lúa, gánh, thúng..., sản phẩm nhà nông được trưng bày cầu kì

img

Cối đá, gàu tát nước bằng nhôm là những hiện vật nhà nông thời xưa

img

img

Mũ cối, liềm, đèn dầu là những hiện vật thời chiến còn sót lại

img

img

Du khách rất thích thú với các hiện vật được trưng bày trong bảo toàn Bà Mẹ Việt Nam anh hùng

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem