Quảng Nam: Nông dân phấn khởi với bộ giống lúa chịu được “sóng gió” của thời tiết

Trần Hậu - Hiếu Nhi Chủ nhật, ngày 17/04/2022 08:15 AM (GMT+7)
Ngày 15/4, Công ty Cổ phần Giống cây trồng Trung ương Quảng Nam (thuộc Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam – Vinaseed Group) tổ chức thăm đồng và đánh giá một số giống lúa triển vọng, năng suất, chất lượng, chống chịu tốt được với thời tiết khắc nghiệt trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
Bình luận 0

Nhiều ưu điểm vượt trội

Qua buổi thăm đồng các đại biểu và bà con nông dân đánh giá rất cao những ưu điểm vượt trội các bộ giống lúa của Vinaseed, đã đáp ứng được kỳ vọng của bà con nông dân về các bộ giống chất lượng, cho năng suất cao.

Ông Phan Quang Một, Phó Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Điện Thọ 2 cho biết: Vụ đông xuân 2021-2022, hợp tác xã đã liên kết với Công ty Cổ phần Giống cây trồng Trung ương Quảng Nam triển khai mô hình liên kết sản xuất giống lúa Hương Châu 6 trên diện tích 25ha, với gần 150 hộ tham gia tại thôn Châu Thủy, xã Điện Thọ, thị xã Điện Bàn, tình Quảng Nam.

Quảng Nam: Nông dân phấn khởi với các bộ giống lúa của Vinaseed trước “sóng gió” của thời tiết - Ảnh 1.

Các đại biểu và bà con nông dân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đánh giá rất cao những ưu điểm vượt trội các bộ giống lúa của Vinaseed. Ảnh: Trần Hậu.

Đây là vụ thứ 3 hợp tác xã sản xuất bộ giống này, qua sản xuất cho thấy đây là bộ giống chống đổ ngã, không sâu bệnh, lợi phân, trồng thích ứng được cả 2 mùa vụ đông xuân và hè thu.

Lão nông Nguyễn Sơn ở thôn Châu Thủy, xã Điện Thọ, thị xã Điện Bàn cho biết, vụ này gia đình ông sản xuất 4 sào (mỗi sào 500m2) giống lúa Hương Châu 6, là vụ thứ 3 ông tham gia sản xuất giống lúa Hương Châu 6, ông đặc biệt ấn tượng với những ưu điểm vượt trội với bộ giống lúa này.

Trong cả 2 vụ, giống lúa này cho thấy khả năng thích ứng với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương. 

Mặc dù vào thời điểm trổ bông gặp thời tiết mưa to, gió lớn bất thường, nhưng cây lúa vẫn sinh trưởng và phát triển tốt.

Ngoài ra, Hương Châu 6 còn có khả năng kháng sâu bệnh, chống đổ ngã và đặc biệt năng suất của giống này được đánh giá cao hơn rất nhiều so với các giống lúa đại trà ở địa phương. Năng suất giống lúa Hương Châu 6 ước đạt 8-9 tấn/ha trong vụ đông xuân và khoảng 7 tấn trong vụ hè thu.

"Thời gian tới, tôi dự tính mở rộng diện tích sản xuất giống lúa Hương Châu 6 nhằm tiết kiệm chi phí sản xuất, cũng như nâng cao năng suất và nâng cao hiệu quả kinh tế…", ông Sơn phấn khởi nói.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Điện Hồng 2 (xã Điện Hồng, thị xã Điện Bàn) cho biết, vụ đông xuân 2021-2022 hợp tác xã liên kết với công ty triển khai sản xuất trên diện tích 18ha giống lúa VNR10, với 120 hộ tham gia, VNR10 là 1 trong số ít giống trong vụ này tại địa phương không đổ ngã, đến nay còn khoảng một tuần nữa là sẽ thu hoạch, bà con rất vui mừng.

Quảng Nam: Nông dân phấn khởi với các bộ giống lúa của Vinaseed trước “sóng gió” của thời tiết - Ảnh 4.

Năng suất giống lúa hương châu 6 ước đạt 8-9 tấn/ha trong vụ đông xuân và khoảng 7 tấn trong vụ hè thu. Ảnh: Trần Hậu.

Ông Hùng nhớ lại, lúc đưa giống mới này vào sản xuất bà con rất ngại không đạt năng suất như mong muốn, ngành chức năng đã yêu cầu đơn vị cung ứng giống cam kết năng suất, sản lượng, khi được đơn vị cung ứng giống chấp nhận cam kết năng suất bà con mới mạnh dạn đưa giống VNR10 vào sản xuất. 

Không ngờ ngay trong vụ đầu tiên, giống VNR10 đã làm nông dân mê mẩn, nhất là năng suất vượt sự mong đợi của bà con.

Quảng Nam: Nông dân phấn khởi với các bộ giống lúa của Vinaseed trước “sóng gió” của thời tiết - Ảnh 5.

Nông dân tỉnh Quảng Nam đánh giá cao giống VNR10 của Vinaseed với khả năng thích ứng tốt với điều kiện thời tiết khắc nghiệt, cho năng suất cao. Ảnh: Trần Hậu.

"Hợp tác xã mong muốn Công ty Cổ phần Giống cây trồng Trung ương Quảng Nam mở rộng sản xuất trên diện rộng giống lúa VNR10 ở những vụ tiếp theo nhằm nâng cao hiệu quả trong sản xuất, qua đó nâng cao thu nhập cho người dân…", ông Hùng nói.

Còn nông dân Trần Trị (62 tuổi) ở thôn Cẩm Vân Nam, xã Điện Hồng, thị xã Điện Bàn cho biết: Vụ này gia đình ông sản xuất 3 sào VNR10, qua sản xuất cho thấy với ưu điểm là trổ đòng tập trung, giống lúa VNR10 ít bị ảnh hưởng bởi những điều kiện thời tiết bất lợi, có tỷ lệ hạt chắc trên bông cao, vì thế mà giống lúa này cho năng suất rất cao.

Quảng Nam: Nông dân phấn khởi với các bộ giống lúa của Vinaseed trước “sóng gió” của thời tiết - Ảnh 6.

Mặc dù gặp thời tiết mưa gió bất thường trong thời gian trổ bông, nhưng VNR10 là 1 trong số ít giống trong vụ này tại Quảng Nam không đổ ngã. Ảnh: Trần Hậu.

Ông rất thích thú với giống lúa này, lúa chín có màu vàng sáng rất đẹp, cây chắc khỏe, trĩu hạt cho năng suất cao, lại kháng sâu bệnh tốt. 

Mặc dù chịu ảnh hưởng của thời tiết nắng nóng, mưa lớn bất thường thời gian qua, nhưng giống lúa VNR10 vẫn xanh tốt, năng suất ước đạt 80-85 tạ/ha, vụ hè thu ước đạt 70-75 tạ/ha.

Thích ứng với thời tiết khắc nghiệt

Ông Nguyễn Văn Chính - Giám đốc Công ty Cổ phần Giống cây trồng Trung ương Quảng Nam cho biết, vụ đông xuân 2021-2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam gặp điều kiện thời tiết bất lợi, tuy nhiên các bộ giống của công ty vẫn vững vàng phát triển, đến thời điểm này chuẩn bị vào vụ thu hoạch, đã đáp ứng được kỳ vọng vào vụ mùa bội thu cho bà con nông dân.

Quảng Nam: Nông dân phấn khởi với các bộ giống lúa của Vinaseed trước “sóng gió” của thời tiết - Ảnh 7.

Giống lúa VNR20 đã trình diễn và đi vào sản xuất vụ thứ 7 trong 3 năm vừa qua, đã cho năng suất ổn định. Ảnh: Trần Hậu.

Những năm qua, công ty đã cung ứng nhiều giống năng suất, chất lượng phù hợp với biến đổi khí hậu tại khu vực miền Trung nói chung và tỉnh Quảng Nam nói riêng, tiêu biểu như giống thiên ưu 8 đã khẳng định được vị thế của mình trong nhiều năm qua.

Bên cạnh đó, còn có những sản phẩm giống như VNR20, VNR10, hương châu 6…. Trong đó, giống lúa VNR20 đã trình diễn và đi vào sản xuất vụ thứ 7 trong 3 năm vừa qua, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam lượng tiêu thụ giống VNR20 trong một năm khoảng 200 tấn, tương đương khoảng 2.000ha.

Quảng Nam: Nông dân phấn khởi với các bộ giống lúa của Vinaseed trước “sóng gió” của thời tiết - Ảnh 8.

Giống lúa thiên ưu 8 đã khẳng định được vị thế của mình trong nhiều năm qua. Ảnh: Trần Hậu.

Còn giống lúa VNR10 và Hương Châu 6 đã được trồng và khảo nghiệm trình diễn ở một số địa phương trong 3 vụ vừa qua, được bà con nông dân và các đơn vị liên kết sản xuất đánh giá rất là cao về khả năng cho năng suất chất lượng cũng như thích ứng với biến đổi khí hậu.

Được biết, thời gian qua các bộ giống của công ty đã phát huy được tối đa những ưu điểm về năng suất, khả năng chống chịu đổ ngã, sâu bệnh, được nông dân tham gia mô hình đánh giá cao.

"Thời gian tới, công ty sẽ tiếp tục đầu tư các mô hình trình diễn, mô hình liên kết sản xuất để khẳng định các bộ giống VNR10, VNR20, Hương Châu 6… phù hợp với vùng đất Quảng Nam nói riêng và miền Trung nói chung, nhằm đem lại những sản phẩm tốt, hiệu quả kinh tế cho bà con nông dân…", ông Nguyễn Văn Chính - Giám đốc Công ty Cổ phần Giống cây trồng Trung ương Quảng Nam cho hay.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem