Quảng Nam: Sắp diễn ra sự kiện “Ấn tượng Việt Nam trên ruộng đồng miền di sản”

13/04/2022 15:21 GMT+7
Hưởng ứng năm du lịch quốc gia 2022 Quảng Nam - Điểm đến du lịch xanh, sắp tới đây tại Hội An sẽ diễn ra sự kiện “Ấn tượng Việt Nam trên ruộng đồng miền di sản”.

Sự kiện "Ấn tượng Việt Nam trên ruộng đồng miền di sản" được tổ chức với mong muốn cổ vũ và kiến tạo nền du lịch xanh, chung tay vực dậy du lịch sau đại dịch. Đây là chương trình có ý nghĩa thiết thực, góp phần đẩy mạnh công tác quảng bá du lịch Quảng Nam nói riêng và Việt Nam nói chung trong bối cảnh "bình thường mới"; đồng thời lan tỏa thông điệp "du lịch xanh" - định hướng phát triển bền vững của du lịch Việt Nam, phù hợp với thực tế thích ứng biến đổi khí hậu và xu hướng du lịch hậu Covid-19.

Quảng Nam: Sắp diễn ra sự kiện “Ấn tượng Việt Nam trên ruộng đồng miền di sản” - Ảnh 1.

Phong cảnh đồng quê ở Quảng Nam bao bọc xung quanh lò gạch cũ rất bắt mắt, đây cũng là điểm du lịch nông thôn mới lạ ở Quảng Nam (Ảnh: Đỗ Vũ)

Sự kiện sẽ gồm 3 nội dung chính, trong đó triển lãm ảnh "Ấn tượng Việt Nam trên ruộng đồng miền di sản" với mong muốn quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam, giới thiệu những điểm đến đặc sắc trên mọi miền tổ quốc và hàng loạt cảnh đẹp Việt Nam từ Bắc chí Nam sẽ được trưng bày ấn tượng, hài hòa với khung cảnh thiên nhiên diễn ra tại nhà hàng The Field, thành phố Hội An, trong khoản thời gian 3 ngày, từ ngày 20, 21 và 22/4.

Tiếp đến là tổ chức tọa đàm "Cơ hội và thách thức nào cho Quảng Nam và doanh nghiệp khi triển khai du lịch xanh?". Phát triển du lịch theo hướng tăng trưởng xanh hiện nay không chỉ là yêu cầu cấp thiết mà còn là định hướng chiến lược quan trọng, con đường phát triển bền vững du lịch Việt Nam, phù hợp với thực tế thích ứng với biến đổi khí hậu và xu hướng du lịch hậu Covid-19, buổi tọa đàm sẽ diễn ra vào 20/4 tại nhà hàng The Field.

Quảng Nam: Sắp diễn ra sự kiện “Ấn tượng Việt Nam trên ruộng đồng miền di sản” - Ảnh 2.

Cảnh lúa chín vàng bao bọc trên những cảnh làng quê ở Quảng Nam rất bắt mắt (Ảnh: T.H)

Buổi tọa đàm "Cơ hội và thách thức nào cho Quảng Nam và doanh nghiệp khi triển khai du lịch xanh?" có sự tham gia của ông Phan Xuân Thanh - Chủ tịch HHDL Quảng Nam, doanh nhân kiên trì với triết lý kinh doanh không rác thải, lan tỏa mô hình kinh tế tuần hoàn; nhóm "A little Vietnam" - thực hiện hành trình đi 63 tỉnh thành Việt Nam để trồng cây xanh và ông Andrew J. Smith, người cùng vợ nhặt rác và kêu gọi bảo vệ môi trường tại Đà Nẵng.

Quảng Nam: Sắp diễn ra sự kiện “Ấn tượng Việt Nam trên ruộng đồng miền di sản” - Ảnh 3.

Xu hướng trở về lại với đồng lúa, sân vườn, nông thôn đang được ưu chuộng (Ảnh: CTV)

Bên cạnh đó, trong buổi tọa đàm, các khách mời sẽ trao đổi, kể những câu chuyện của mình trong quá trình lan tỏa tinh thần xây dựng nền du lịch bền vững cũng như thảo luận về những cơ hội, thách thức của Quảng Nam nói chung và doanh nghiệp du lịch nói riêng khi triển khai du lịch xanh trong bối cảnh hiện nay.

Cuối cùng là phát động bình chọn "Top 7 Ấn tượng Việt Nam 2022", trong đó bao gồm top 7 điểm du lịch có cảnh đẹp mê hồn, top 7 thác nước ảo diệu, top 7 cung đường đèo ngoạn mục, top 7 cảnh đẹp bất ngờ nhìn từ không trung và top 7 điểm du lịch sinh thái…


Trương Hồng
Cùng chuyên mục