Bão lũ tàn phá, Quảng Ngãi công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai hàng loạt đoạn tuyến giao thông

+ aA -
Công Xuân
28/11/2025 15:37 GMT +7
Hàng loạt đoạn tuyến giao thông bị hư hại nặng do các đợt mưa lũ liên tiếp vừa qua tàn phá, đã được tỉnh Quảng Ngãi công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai.

Chiều 28/11, theo thông tin PV Etime/Dân Việt, tỉnh Quảng Ngãi đã công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai do mưa lũ gây ra, đối với hàng loạt đoạn tuyến giao thông trên địa bàn.

Các đợt mưa lũ, bão liên tiếp vừa qua đã tàn phá nặng nề hệ thống giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: ĐX

Trong công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai, chính quyền Quảng Ngãi nêu rõ từ ngày 25/10 - 2/11/2025, trên địa bàn tỉnh có mưa lớn liên tiếp kéo dài gây sạt lở, đất đá, bùn trôi tràn xuống nền, mặt đường dẫn đến vùi lấp và hư hỏng rãnh thoát nước dọc, hệ thống báo hiệu an toàn giao thông... gây ách tắc giao thông, ảnh hưởng đến kết cấu hạ tầng đường bộ.

Tin bão mới nhất: Bão số 15 KOTO vẫn mạnh cấp 12, cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 3 vùng biển Quảng Ngãi - Khánh Hòa

Cụ thể, đối với tuyến đường bộ do Sở Xây dựng quản lý có 40 vị trí sạt lở gây tắc đường tại Km63+100, Km71+500 của QL 24B; Km71+150, Km72, Km79+150 của QL 24C.

Tại Km22+900, tuyến ĐT 673; đoạn Km34+900 - Km64+430 (16 vị trí tắc đường) của tuyến ĐT.622B; đoạn Km8+790 - Km34+900 (15 vị trí tắc đường) của tuyến ĐT.623; đoạn Km3+550 - Km24+630 (17 vị trí tắc đường) của tuyến ĐT.626.

Và đến nay, các vị trí trên đã được xử lý hoàn thành hốt đất sạt lở thông xe 1 làn, nhưng có nguy cơ tiếp tục sạt lở.

Đối với tuyến đường Sơn Thượng - Sơn Tinh, nền đường đất bị xói lở từ 0,5 - 1m trên toàn bộ nền, với chiều dài khoảng 3,5Km; có 6 vị trí bị sạt lở ta luy dương; 1 cống thoát nước bị hư hỏng gây tắc đường.

Một điểm sạt lở trên QL24 trong đợt mưa lũ giữa tháng 11/2025. Ảnh: ĐX

Hiện đoạn tuyến này không thể lưu thông được, cần phải sửa chữa và khắc phục để đi lại, vận chuyển hàng thiết yếu cung cấp cho khoảng 4.000 người dân xã Sơn Tây Hạ đang bị cô lập....

Còn đường giao thông liên thôn từ thôn Làng Mới - thôn Tu Răng, xã Ngọc Linh bị đứt gãy hoàn toàn (dài khoảng 50m, sâu 10m), cô lập 5 thôn phía trong.

Hiện nay chính quyền địa phương cùng với lực lượng quân đội và người dân đang khắc phục tạm thời bằng cách mở con đường tạm, cầu sắt tạm ngay phía dưới điểm đứt gãy để đi lại.

Tuy nhiên, đây chỉ là biện pháp trước mắt, về lâu dài cần phải cấp bách khắc phục sửa chữa, để đảm bảo việc đi lại của người dân 5 thôn.

Các vị trí bị tắc đường tuy đã được thông xe 1 làn tuy nhiên tình hình mưa, lũ dự báo còn diễn biến phức tạp nên nguy cơ tiếp tục xảy ra trong thời gian đến là rất lớn, đe doạ và gây nguy hiểm cho người dân khi lưu thông. Ảnh: ĐX

UBND tỉnh Quảng Ngãi nêu rõ hiện nay, các vị trí bị tắc đường tuy đã được thông xe 1 làn, tuy nhiên tình hình mưa, lũ dự báo còn diễn biến phức tạp nên nguy cơ tiếp tục xảy ra trong thời gian tới là rất lớn, đe doạ và gây nguy hiểm cho người dân khi lưu thông.

Bình Định: Đường bê tông bị mưa lũ phá hỏng, khẩn trương dời dân thoát khỏi vùng nguy hiểm

Vì vậy cấp thẩm quyền Quảng Ngãi chỉ đạo cho Sở Xây dựng, chính quyền địa phương và cấp, ngành liên quan theo dõi thường xuyên diễn biến mưa, lũ.

Kịp thời tổ chức sơ tán các hộ dân trong khu vực có nguy cơ cao bị ảnh hưởng do sạt lở đất, chia cắt, cô lập đến nơi an toàn và bố trí đảm bảo lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân tại nơi sơ tán theo phương châm "4 tại chỗ".

Tăng cường thông tin, truyền thông để người dân biết về nguy cơ diễn biến mưa, lũ, sạt lở đất để chủ động các biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Cắm biển cảnh báo, khoanh vùng nguy hiểm, bố trí lực lượng canh gác, hướng dẫn người và phương tiện qua lại các khu vực bị sạt lở, công trình bị hư hỏng trên các tuyến đường bộ thuộc phạm vi quản lý nhằm đảm bảo an toàn.

Một vị trí đường bị sạt lở được người dân dùng tre bắt tạm để đi qua. Ảnh: ĐX

Huy động lực lượng, vật tư, phương tiện để tổ chức khắc phục các điểm giao thông bị sạt lở trên các tuyến được giao, để đảm bảo giao thông thông suốt.

Thời điểm kết thúc xử lý, ứng phó tình huống khẩn cấp khi Sở Xây dựng thực hiện hoàn thành các biện pháp xử lý các điểm sạt lở, hư hỏng đảm bảo an toàn và báo cáo, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định và công bố bằng văn bản.