Quảng Nam: Trèo cây, leo nóc nhà để xem đua thuyền ở Tam Kỳ

17/04/2021 10:58 GMT+7
Hàng ngàn người dân đã đổ xô về đứng chật kín hai bên sông Tam Kỳ (Quảng Nam) để xem các tay đua thuyền nam, nữ tranh tài.

Ngày 17/4, UBND thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam đã tổ chức lễ đua thuyền nam, nữ trên sông Tam Kỳ đoạn thuộc phường Hòa Hương. Giải đua thuyền này nằm trong chuổi hoạt động "Tam Kỳ - Mùa Hoa Sưa 2021".

Quảng Nam: Trèo cây, leo nóc nhà để xem đua thuyền ở Tam Kỳ - Ảnh 1.

Quảng Nam: Trèo cây, leo nóc nhà để xem đua thuyền ở Tam Kỳ - Ảnh 2.

Dọc hai bên bờ sông Tam Kỳ chật kín cổ động viên

Các tay đua nữ tranh tài


Giải đua thuyền năm này có tất cả có 12 đội, trong đó có 5 đội nữ thuộc các xã, phường như An Phú, Tam Thăng, Tân Thạnh, Phước Hòa và Hòa Hương; 7 đội nam gồm xã Tam Phú, Tam Thăng, Tam Thanh, phường Phước Hòa, Hòa Hương, Tân Thạnh và An Phú.

Quảng Nam: Trèo cây, leo nóc nhà để xem đua thuyền ở Tam Kỳ - Ảnh 3.

Quảng Nam: Trèo cây, leo nóc nhà để xem đua thuyền ở Tam Kỳ - Ảnh 4.

Cổ động viên trèo cây, leo nóc nhà để cổ vũ cho các tay đua thuyền Nam, Nũ

Quan sát của phóng viên, để được xem các tay đua tranh tài trên sông, từ sáng sớm đã có hàng ngàn người dân các nơi đổ xô về đứng chật kín hai bên bờ sông Tam Kỳ, nhiều cổ động viên không có chổ đứng đành phải trèo lên cây hoặc leo nóc nhà để được xem các tay đua tranh tài. Không kém phần trên bờ, ở dưới sông hàng trăm chiếc ghe lớn, nhỏ của các cổ động viên đứng chật kín kèm với nhiều khẩu hiệu mang theo như trống, cờ, kèn…

Qua một buổi tranh tài, giải Nhất nữ thuộc về phường Tân Thạnh, giải Nhất nam thuộc về phường An Phú.

Quảng Nam: Trèo cây, leo nóc nhà để xem đua thuyền ở Tam Kỳ - Ảnh 5.

Quảng Nam: Trèo cây, leo nóc nhà để xem đua thuyền ở Tam Kỳ - Ảnh 6.

Hai đội đạt giải nhất Nam, Nữ

Người dân đứng chật kín hai bên bờ sông


Được biết, Tam Kỳ tổ chức ngày hội "Tam Kỳ - Mùa Hoa Sưa 2021" nhằm tiếp tục quảng bá, giới thiệu về hình ảnh đất và người Tam Kỳ, thông qua một số hoạt động thiết thực để kích cầu phát triển du lịch thành phố tại thời điểm Mùa Hoa Sưa thành phố khoe sắc. Bên cạnh đó, còn góp phần thúc đẩy hoạt động du lịch của thành phố nói chung và Làng du lịch sinh thái Hương Trà nói riêng, trở thành một điểm đến trong địa chỉ du lịch của tỉnh Quảng Nam.

Quảng Nam: Trèo cây, leo nóc nhà để xem đua thuyền ở Tam Kỳ - Ảnh 7.

Quảng Nam: Trèo cây, leo nóc nhà để xem đua thuyền ở Tam Kỳ - Ảnh 8.

Các tay đua tranh tài

Quảng Nam: Trèo cây, leo nóc nhà để xem đua thuyền ở Tam Kỳ - Ảnh 9.

Quảng Nam: Trèo cây, leo nóc nhà để xem đua thuyền ở Tam Kỳ - Ảnh 10.

Hàng ngàn cổ động viên đứng chật kín hai bên bờ sông và dưới nước

Quảng Nam: Trèo cây, leo nóc nhà để xem đua thuyền ở Tam Kỳ - Ảnh 11.

Quảng Nam: Trèo cây, leo nóc nhà để xem đua thuyền ở Tam Kỳ - Ảnh 12.

Nhiều cổ động viên mang cả thau và trẻ em theo để cổ vũ


Trương Hồng
Cùng chuyên mục