Quảng Nam: Trồng ổi lê Đài Loan, một hội viên nông dân ở miền núi đã vươn lên thoát nghèo.

Đình Cuối - Gia Bảo Thứ tư, ngày 04/08/2021 07:00 AM (GMT+7)
Nhờ mô hình trồng ổi lê Đài Loan đã giúp hộ bà Lê Thị Sáu, hội viên Hội Nông dân thị trấn Khâm Đức (huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam) có thu nhập ổn định và vươn lên thoát nghèo.
Bình luận 0

Ổi lê Đài Loan là giống ổi dễ trồng, thời gian sinh trưởng ngắn, tỷ lệ đậu trái và năng suất cao, thu hoạch quanh năm, kháng sâu bệnh tốt, ổi giòn ngọt, nhiều dinh dưỡng. 

Mô hình trồng ổi lê Đài Loan đã giúp hộ bà Lê Thị Sáu trú tại tổ dân phố số 1, thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam có thu nhập ổn định.

Quảng Nam: Trồng ổi lê Đài Loan, một hội viên nông dân ở miền núi đã vươn lên thoát nghèo. - Ảnh 1.

ới 100 gốc ổi lê Đài Loan, mỗi ngày thu hoạch trên 20 kg ổi, cho thu nhập khoảng 200.000đ/ngày, mỗi năm cho nhập trên 50 triệu đồng. Nhờ trồng ổi mấy năm nay cuộc sống gia đình bà Sáu khá hơn rất nhiều. Ảnh: Đình Cuối

Được biết, trước khi trồng ổi lê Đài Loan, gia đình bà Sáu đã trồng nhiều loại cây ăn trái khác như: mít, xoài, vú sữa... nhưng năng suất và chất lượng kém, bán không được giá nên thu nhập thấp.

Năm 2017, bà Sáu được Hội Nông dân huyện Phước Sơn (tỉnh Quảng Nam) mời tham gia lớp tập huấn chuyển giao Khoa học kỹ thuật, về xây dựng các mô hình chuyển đổi cây trồng con vật nuôi. 

Sau lớp tập huấn, bà Sáu đã học hỏi được mô hình trồng ổi lê Đài Loan, thấy có thu nhập tốt nên bà quyết định bàn bạc với gia đình mua 20 gốc ổi giống về trồng thử.  

Sau hơn một năm chăm sóc thì cây bắt đầu cho trái, nhận thấy đây là loại cây dễ trồng mang lại hiệu quả kinh tế nên bà tiếp tục phát triển vườn ổi. Đến nay, vườn ổi của bà Sáu diện tích 1.500m2 có trên 100 gốc ổi lê Đài Loan đang cho trái.

Quảng Nam: Trồng ổi lê Đài Loan, một hội viên nông dân ở miền núi đã vươn lên thoát nghèo. - Ảnh 2.

Ôỉ lê Đài Loan cho hiệu quả kinh tế nên được nhiều nông dân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam triển khai trồng. Ảnh: CTV

 Bà Lê Thị Sáu cho biết, hiện nay giống ổi lê Đài Loan này rất được ưa chuộng nên được các thương lái đến tận vườn mua. Với 100 gốc ổi lê Đài Loan, mỗi ngày thu hoạch trên 20 kg ổi, cho thu nhập khoảng 200.000đ/ngày, mỗi năm cho nhập trên 50 triệu đồng. Nhờ trồng ổi mấy năm nay cuộc sống gia đình khá hơn rất nhiều.

Chia sẻ kinh nghiệm trồng ổi lê Đài Loan, bà Sáu cho biết, "Đây là giống ổi mới rất dễ trồng, ít tốn phân bón, nhẹ công chăm sóc nên chi phí đầu tư thấp, cây ra hoa nhiều và cho trái liên tục, tỷ lệ đậu trái cao, thu hoạch quanh năm. Ổi lê Đài Loan với ưu điểm vỏ mỏng, thịt màu trắng, giòn ngọt và thơm ngon nên được nhiều người ưa chuộng...".

 Mô hình trồng ổi lê Đài loan của bà Sáu bước đầu đã đem lại hiệu quả kinh tế cao. Nhờ thay đổi cách nghĩ, cách làm, biết áp dụng khoa học kỹ thuật mới trong sản xuất và mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, hiện nay gia đình bà đã vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem