Quảng Nam: Vùng lũ “tối như mực” do mất điện kéo dài

Đoàn Hồng - Trương Hồng Thứ ba, ngày 07/11/2017 20:39 PM (GMT+7)
Ngập lụt kéo dài nhiều ngày sau bão số 12 khiến lưới điện các huyện, thành phố vùng lũ ở Quảng Nam gặp sự cố. Nhiều nơi “tối như mực” do không có điện, cuộc sống sinh hoạt của người dân bị đảo lộn.
Bình luận 0

Lũ khiến nhiều huyện, thành phố mất điện

Ngày 7.11, ông Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Nam cho biết: “Ảnh hưởng của cơn bão số 12 kèm với mưa rất lớn cộng thêm việc xả lũ của các hồ chứa thủy điện, hồ chứa nước trên địa bàn làm mực nước dâng cao tại các khu vực như: Hội An, Điện Bàn, Duy Xuyên, Nông Sơn, Hiệp Đức, Đại Lộc... Gió lớn làm cây ngã đổ, va quẹt vào đường dây gây sự cố lưới điện diện rộng trên địa bàn toàn tỉnh.

img

Một cây trụ điện ở huyện Bắc Trà My, Quảng Nam bị ngã đổ khiến nhiều nơi chưa có điện.

Hiện gần 80% phụ tải mất điện, thiệt hại gãy 1 trụ trung thế, 1 TBA phụ tải, hỏng gần 1.000m dây hạ thế, trên 200 thiết bị đóng cắt, thùng công tơ hư hỏng...

img

img

Dân vùng lũ dùng diện dự trữ thắp sáng.

“Để khắc phục cấp điện lại cho khách hàng sử dụng điện trên địa bàn nhanh nhất, điện lực Quảng Nam đã huy động toàn bộ nhân lực, thuê lao động phổ thông, lao động dịch vụ... tham gia khắc phục sự cố. Với sự nỗ lực, quyết tâm cao của cán bộ công nhân viên, từ tối qua, đã có hơn 90% phụ tải bị mất điện được cấp điện trở lại và đang tập trung toàn bộ nhân lực tiếp tục khẩn trương khắc phục sự cố.

Tuy nhiên, do lượng nước mưa lớn, cộng thêm các hồ chứa xả lũ nên công ty đã chủ động cắt điện một số khu vực có mực nước dâng cao tại các huyện/thành phố như Nam Trà My, Bắc Trà My, Tiên Phước, Phước Sơn, Hiệp Đức, Nông Sơn, Điện Bàn, Hội An...để đảm bảo an toàn cho nhân dân…” - ông Tuấn nói.

Người dân gặp khó do không có điện

Ông Hồ Ngọc Mẫn - Phó chủ tịch UBND huyện Đại Lộc cho biết, hiện nay một xã trung tâm trên địa bàn huyện đã có điện, song do nước lũ còn ngập sâu, nhất là những vùng trũng thấp ở Đại Lộc lưới điện bị ngập, hư hỏng nhiều nên chưa thể khắc phục và đóng điện trở lại. “Toàn huyện có chỉ có 4/18 xã, thị trấn có điện. Vì thế, cuộc sống của người dân vô cùng khó khăn. Chính quyền địa phương sẽ cố gắng huy động cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng với ngành điện để sớm khắc phục sự cố điện lưới do lũ lụt…”, ông Mẫn nói.

img

Mưa lũ kéo dài kèm gió quật ngã trụ điện.

Chị Lê Thị Mai (trú thôn Nghĩa Tây, xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc) cho biết: “4 ngày nay, do ảnh hưởng bão và lũ lụt lớn, điện ở nhà tôi và các hộ trong thôn đều không có. Mọi sinh hoạt của gia đình đều phải tạm ngưng. Hiện nay nước lũ đã rút, mong rằng ngành điện sớm sửa chữa và khắc phục hư hỏng, sớm đóng điện để người dân như gia đình chúng tôi dọn dẹp nhà cửa nhằm ổn định cuộc sống sau lũ”.

Trong khi đó, ông Tuấn nói thêm: “Chúng tôi đang tập trung nguồn lực và chuẩn bị sẵn sàng các thiết bị, máy móc. Nước lũ rút đến đâu sẽ triển khai khắc phục lưới điện đến đó nhằm sớm đưa lưới điện vào phục vụ người dân để khắc phục hậu quả cũng như ổn định cuộc sống cho hàng ngàn hộ ở vùng lũ...”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem