Quảng Ngãi: Thu hồi đất bỏ hoang giao nông dân sản xuất

Thứ tư, ngày 04/12/2013 13:07 PM (GMT+7)
Sở TNMT tỉnh Quảng Ngãi vừa tham mưu cho UBND tỉnh này thu hồi 4.660ha đất lâm nghiệp do 5 đơn vị chiếm giữ nhưng không sử dụng và giao lại cho nông dân sản xuất.
Bình luận 0
Những thửa ruộng được cải tạo cấp cho người dân bị bỏ hoang vì không đủ điều kiện canh tác. (Nguồn ảnh: Báo  Quảng Ngãi)
Những thửa ruộng được cải tạo cấp cho người dân bị bỏ hoang vì không đủ điều kiện canh tác. (Nguồn ảnh: Báo Quảng Ngãi)

Trong đó, Công ty Lâm nghiệp Ba Tô (huyện Ba Tơ) bị thu hồi hơn 2.000ha; Công ty Lâm nghiệp Ba Tơ bị thu hồi hơn 1.000ha; 1.500ha còn lại thu hồi của Nông trường 24/3 (huyện Đức Phổ), Nông trường Trà Tân và Trà Bồng (huyện Trà Bồng).

Theo kết quả thanh tra của ngành TNMT Quảng Ngãi, trong số 14.000 ha đất lâm nghiệp do các công ty lâm nghiệp, nông, lâm trường ở Quảng Ngãi quản lý chỉ có khoảng 5.000ha sử dụng có hiệu quả, gần 9.000ha bị bỏ hoang.
Ngọc Viên (Ngọc Viên)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem