Quảng Ngãi: Vì sao trụ sở UBND huyện 80 tỷ bị nghi ngờ về chất lượng?

08/08/2022 12:12 GMT+7
Liên quan đến dự án trụ sở UBND huyện Lý Sơn, nhiều người dân phản ánh, mỗi khi mưa lớn, tình trạng tường nhà từ tầng trên xuống dưới, ngay cả nhiều vị trí nằm khuất cũng bị thấm nước; hầm để xe bị ngập như ao hồ.

Trả lời về thắc mắc, nghi ngờ chất lượng công trình trụ sở UBND huyện từ phía người dân, vào hôm qua (ngày 7/8), đại diện chính quyền huyện Lý Sơn, chủ đầu tư dự án này cho biết, qua 3 lần kiểm tra của cơ quan chuyên môn và chức năng của tỉnh Quảng Ngãi, đã kết luận chất lượng của công trình đảm bảo.

Quảng Ngãi: Vì sao công trình trụ sở UBND huyện 80 tỷ bị nghi ngờ về chất lượng?  - Ảnh 1.

Một trong những vị trí bị thấm dột khá nặng ở bên trong trụ sở UBND huyện Lý Sơn. Ảnh: Tới Phan (chụp ngày 17/11/2020).

"Vì sao công trình đã đưa vào sử dụng gần 2 năm, nhưng hiện vẫn chưa được nghiệm thu hoàn thành và bàn giao?", PV Etime tiếp tục đặt câu hỏi.

Trả lời vấn đề này, đại diện UBND huyện Lý Sơn giải thích, trong quá trình xây dựng công trình (trụ sở UBND huyện), do một số nguyên nhẫn dẫn đến có phát sinh thêm khoản kinh phí. Tuy nhiên khoản phát sinh này chưa được cấp thẩm quyền tỉnh Quảng Ngãi cho chủ trương, vì vậy huyện phải làm các thủ tục để bổ sung.

Đến thời điểm này, theo đại diện chủ đầu tư dự án, đã hoàn tất các thủ tục, trình cấp thẩm quyền Quảng Ngãi để cho nghiệm thu hoàn thành, chính thức bàn giao công trình trong thời gian đến.

Được biết dự án công trình Trung tâm Chính trị - Hành chính (gọi tắt trụ sở UBND) huyện Lý Sơn, được khởi công vào tháng 11/2018, với dự toán xây dựng gần 80 tỷ đồng,  do UBND huyện Lý Sơn làm chủ đầu tư.

Công trình gồm khối nhà 6 tầng, có diện tích xây dựng 1.621m2, với tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 6.780m2; trúng thầu thi công là Liên doanh 2 Công ty Cổ phần xây dựng Đô thị và khu công nghiệp (DOTHICO) - Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển hạ tầng Lũng Lô 251.

Quảng Ngãi: Vì sao công trình trụ sở UBND huyện 80 tỷ bị nghi ngờ về chất lượng?  - Ảnh 3.

Một vị trí ổ điện chiếu sáng cũng bị thấm dột. Ảnh: Tới Phan (chụp ngày 17/11/2020).

Do một số nguyên nhân nên vào khoảng giữa năm 2020, dù chưa được nghiệm thu và bàn giao, nhưng công trình trụ sở UBND huyện Lý Sơn, đã được đưa vào sử dụng cho đến nay.

Một số hình ảnh PV Etime đã ghi lại tình trạng thấm dột tại thời điểm ngày 17/11/2020, chỉ sau khi công trình được nghiệm thu kỹ thuật, đưa vào hoạt động được vài tháng.

Quảng Ngãi: Vì sao công trình trụ sở UBND huyện 80 tỷ bị nghi ngờ về chất lượng?  - Ảnh 4.

Trự sở UBND huyện Lý Sơn hiện vẫn chưa được nghiệm thu hoàn thành và bàn giao, dù đã được đưa vào sử dụng gần 2 năm qua. Ảnh: Tới Phan.

Quảng Ngãi: Vì sao công trình trụ sở UBND huyện 80 tỷ bị nghi ngờ về chất lượng?  - Ảnh 5.

Quảng Ngãi: Vì sao công trình trụ sở UBND huyện 80 tỷ bị nghi ngờ về chất lượng?  - Ảnh 6.

Những vị trí bị thấm nằm khuất bên trong của công trình 80 tỷ đồng. Ảnh: Tới Phan.

Quảng Ngãi: Vì sao công trình trụ sở UBND huyện 80 tỷ bị nghi ngờ về chất lượng?  - Ảnh 7.

Quảng Ngãi: Vì sao công trình trụ sở UBND huyện 80 tỷ bị nghi ngờ về chất lượng?  - Ảnh 8.

Quảng Ngãi: Vì sao công trình trụ sở UBND huyện 80 tỷ bị nghi ngờ về chất lượng?  - Ảnh 9.

Tường, vách phía trên cũng bị thấm. Ảnh: Tới Phan.

Quảng Ngãi: Vì sao công trình trụ sở UBND huyện 80 tỷ bị nghi ngờ về chất lượng?  - Ảnh 10.

Vị trí ổ điện. Ảnh: Tới Phan.

Quảng Ngãi: Vì sao công trình trụ sở UBND huyện 80 tỷ bị nghi ngờ về chất lượng?  - Ảnh 11.

Nước đọng ở tầng để xe. Ảnh: Tới Phan.

Quảng Ngãi: Vì sao công trình trụ sở UBND huyện 80 tỷ bị nghi ngờ về chất lượng?  - Ảnh 12.

Công ty DOTHICO, một trong 2 nhà thầu thi công trụ sở UBND huyện Lý Sơn. Ảnh: Tới Phan.

 

Tới Phan
Cùng chuyên mục