Quảng Ngãi: Xoá sổ nhà máy muối Sa Huỳnh, thu hồi đất đưa vào đấu giá

04/05/2022 08:51 GMT+7
Sau một thời gian dài tồn tại và hoạt động kém hiệu quả phải tạm dừng, tỉnh Quảng Ngãi đã thu hồi diện tích 5.700m2 của Nhà máy muối tinh chất lượng cao Sa Huỳnh, tại phường Phổ Thạnh. Tỉnh giao cho cấp thẩm quyền TX.Đức Phổ quản lý và tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.

Sáng 4/5, xác nhận với PV Etime, đại diện chính quyền tỉnh Quảng Ngãi cho biết, sau khi hoàn tất các thủ tục liên quan, đã ban hành quyết định thu hồi diện tích 5.700m2 của Nhà máy muối tinh chất lượng cao (gọi tắt nhà máy muối) Sa Huỳnh, phường Phổ Thạnh, TX.Đức Phổ.

Quảng Ngãi: Xoá sổ nhà máy muối Sa Huỳnh, thu hồi đất đưa vào đấu giá  - Ảnh 1.

Nhà máy muối Sa Huỳnh. Ảnh: Công Hoàng.

Sau khi thu hồi toàn bộ diện tích (5.700m2) của nhà máy muối Sa Huỳnh, tỉnh Quảng Ngãi giao cho chính quyền TX.Đức Phổ quản lý, tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định hiện hành.

Theo thông tin mà PV Etime thu thập, nhà máy muối Sa Huỳnh được đầu tư xây dựng năm 2006, với kinh phí trên 5 tỷ đồng, nhằm thu mua chế biến, nâng cao giá trị muối và tăng thu nhập cho diêm dân phường Phổ Thạnh.

Thế nhưng không như kỳ vọng ban đầu đã đặt ra, với lý do muối Sa Huỳnh sản xuất thủ công trên nền đất cát, nên chất lượng muối không đảm bảo vì lẫn quá nhiều tạp chất, cho nên để hoạt động sản xuất, nhà máy này phải đi mua muối từ nơi khách chở về chế biến, gây nhiều dư luận không hay ở địa phương.

Quảng Ngãi: Xoá sổ nhà máy muối Sa Huỳnh, thu hồi đất đưa vào đấu giá  - Ảnh 3.

Người dân tận dụng bên trong nhà máy muối để làm nơi nhốt bò. Ảnh: Công Hoàng.

Bên cạnh đó do nhiều nguyên nhân khác nên sau một thời gian đi vào hoạt động, nhà máy muối Sa Huỳnh không mang lại hiệu quả nên đến năm 2010, nhà máy đã dừng hoạt động cho đến nay.

Được biết cánh đồng muối Sa Huỳnh ra đời và tồn tại cách đây hàng trăm năm. Cùng với khai thác hải sản, muối Sa Huỳnh đã trở thành nguồn thu nhập chính cho nhiều trăm hộ dân ở địa phương này.

Theo Chủ tịch UBND phường Phổ Thạnh Nguyễn Văn Lượng tính tại thời điểm này, cánh đồng muối Sa Huỳnh có diện tích gần 110 ha, với số hộ diêm dân tham gia sản xuất khoảng 550 hộ.

Quảng Ngãi: Xoá sổ nhà máy muối Sa Huỳnh, thu hồi đất đưa vào đấu giá  - Ảnh 5.

Một góc cánh đồng muối Sa Huỳnh. Ảnh: Công Hoàng.

Không chỉ là nghề truyền thống và nổi tiếng khắp cả nước, đồng muối Sa Huỳnh cũng là vựa muối lớn và quan trọng bậc nhất Nam Trung Bộ, với sản lượng muối hàng năm cung cấp ra thị trường khoảng 6.500 tấn.

Công Hoàng
Cùng chuyên mục