Quảng Ngãi: Khoảng 100/328 ngư dân cố thủ trên tàu cá đã chấp nhận đi cách ly tập trung

15/08/2021 20:46 GMT+7
Sau một thời gian dài kiên trì vận động và thuyết phục từ phía chính quyền phường Phổ Thạnh và thị xã Đức Phổ, khoảng 100/328 ngư dân của 73 tàu cá về neo đậu trong và ngoài cảng Sa Huỳnh đã đồng ý vào khu cách ly tập trung, thay vì yêu cầu được cách ly tại tàu như trước đó.

Tối 15/8, liên quan đến 328 ngư dân trên 73 tàu cá đã trở về neo đậu trong và ngoài cảng Sa Huỳnh, phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ yêu cầu được cách ly tại tàu, thay vì đi cách ly tập trung theo quy định, Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ Vũ Minh Tâm đã trao đổi với PV Etime về vụ việc này.

Quảng Ngãi:
Khoảng 100/328 ngư dân cố thủ trên tàu cá đã chấp nhận đi cách ly tập trung
 - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ Vũ Minh Tâm.Ảnh: Nhiệt Băng.

Người đứng đầu chính quyền thị xã Đức Phổ cho biết, sau nhiều ngày vận động đến thời điểm này, đã có khoảng 100/328 ngư dân của 73 tàu cá trên đã đồng ý thực hiện đi cách tập trung (thay yêu cầu được cách ly tại tàu như trước đó).

Vì vậy, ngày mai 16/8, chính quyền thị xã Đức Phổ cùng với địa phương (phường Phổ Thạnh), sẽ tiếp tục vận động số ngư dân còn lại rời tàu, thực hiện cách ly tập trung theo quy định.

Theo Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ Vũ Minh Tâm qua tìm hiểu được biết, một trong số lý do mà số ngư dân trên 73 tàu cá không chịu rời tàu đi cách ly tập trung là vì họ cho rằng không có tiền để trả phí (cách ly tập trung), theo quy định mà tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành (?).

Nếu số ngư dân còn lại vẫn cương quyết không chịu rời tàu để đi cách ly tập trung theo quy định, UBND thị xã Đức Phổ sẽ báo cáo và kiến nghị cấp thẩm quyền tỉnh Quảng Ngãi thực hiện và áp dụng các biện pháp rắn theo quy định. Trong đó không loại trừ phải áp dụng biện pháp cưỡng chế.

Quảng Ngãi:
Khoảng 100/328 ngư dân cố thủ trên tàu cá đã chấp nhận đi cách ly tập trung
 - Ảnh 3.

Đưa lương thực phẩm tiếp tế cho ngư dân số tàu cá trở về cảng Sa Huỳnh nhưng không chịu rời tàu để đi cách ly tập trung.Ảnh: Nhiệt Băng.

Theo thông tin mà chính quyền phường Phổ Thạnh cung cấp từ ngày 5/8 đến nay, có 73 tàu cá với 328 ngư dân ở địa phương trở về cảng Sa Huỳnh. Trong đó 24 tàu với 96 ngư dân đã vào trong cảng, số còn lại neo đậu phía ngoài cửa.

Trong số 328 ngư dân trên, số ở phường Phổ Thạnh là 281 người và các xã, phường của thị xã Đức Phổ là 15 người; 6 người ở 2 huyện Mộ Đức và Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi; tỉnh Bình Định 13 người; TP.Đà Nẵng 5 người; Khánh Hoà 2 người và tỉnh Phú Yên 3 người. Hiện toàn bộ số ngư dân đã được lấy mẫu xét nghiệm.

Mặc dù địa phương và lực lượng chức năng thị xã Đức Phổ đã giải thích phải thực hiện cách ly tập trung theo quy định, nhưng toàn bộ số ngư dân (328 người) trên 73 tàu cá đang neo đậu trong và ngoài cảng Sa Huỳnh không chịu, đòi tự cách ly trên tàu (14 ngày), sau đó (nếu xét nghiệm PCR âm tính) về nhà tự cách ly.

Quảng Ngãi:
Khoảng 100/328 ngư dân cố thủ trên tàu cá đã chấp nhận đi cách ly tập trung
 - Ảnh 5.

Số tàu cá trở về đang neo đậu ngoài cảng Sa Huỳnh.Ảnh: Nhiệt Băng.

Vào sáng cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh đã trả lời về quan điểm chỉ đạo xử lý của tỉnh đối với vụ việc trên.

Cụ thể người đứng đầu chính quyền tỉnh Quảng Ngãi khẳng định, tất cả số ngư dân này phải rời tàu và thực hiện cách ly tập trung theo đúng quy định. Nếu số ngư dân trên không chấp hành, tuyệt đối không cho rời tàu để lên bờ về nhà, đồng thời phải đưa phương tiện ra khỏi khu vực neo đậu của cảng.

Quảng Ngãi:
Khoảng 100/328 ngư dân cố thủ trên tàu cá đã chấp nhận đi cách ly tập trung
 - Ảnh 6.

Số tàu cá đã vào neo đậu tại cảng Sa Huỳnh. Ảnh: Nhiệt Băng.

Trường hợp ngư dân nào cố tình vi phạm lén trốn rời phương tiện để lên bờ trở về nhà, sẽ bị xử lý nghiêm khắc với mức cao nhất theo quy định của pháp luật.

Như PV Etime đã phản ánh kể từ ngày 26/6/2021, sau khi được xác định là vùng lõi của tâm dịch Covid-19 ở Quảng Ngãi, khu vực trung tâm cảng Sa Huỳnh (gồm các tổ dân phố Thạch By 1&2, La Vân và Thạnh Đức 2), được cấp thẩm quyền tỉnh áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg cho đến nay.

Nhiệt Băng
Cùng chuyên mục