Quảng Ngãi: Lãnh đạo tỉnh chỉ đạo khẩn vụ xã này "trồng" trụ điện trái phép ở xã kia

10/11/2021 14:06 GMT+7
Trên cơ sở báo cáo và ý kiến của các thành viên tham gia, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Phước Hiền chỉ đạo, các cấp ngành liên quan phải khẩn trương phối hợp để hoàn tất thủ tục, tạm thời đóng điện phục vụ cho người dân trước ngày 31/12/2021.

Sáng 10/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Phước Hiền đã chủ trì cuộc họp với các cấp ngành liên quan, nhằm tháo gỡ vướng mắc vụ chính quyền xã Đức Lợi, huyện Mộ Đức (chủ dự án Hệ thống điện xóm A), cho đơn vị thi công sang xã Nghĩa Hoà, huyện Tư Nghĩa dựng 9 trụ điện và kéo dây, nhưng chưa xin phép.

Quảng Ngãi: Lãnh đạo tỉnh họp, chỉ đạo khẩn vụ xã này dựng trụ điện trái phép ở xã kia  - Ảnh 1.

Quang cảnh buổi họp. Ảnh: Tới Phan.

Sau khi nghe báo cáo và ý kiến từ các thành viên tham gia, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Phước Hiền đã bày tỏ quan điểm, chỉ đạo khẩn và giao trách nhiệm cụ thể cho các cấp ngành liên quan, tháo gỡ vướng mắc của dự án này.

Theo người chủ trì cuộc họp, trong quá trình triển khai xây dựng dự án Hệ thống điện xóm A, UBND xã Đức Lợi (chủ đầu tư) và cơ quan chức năng, chuyên môn của huyện chủ quản là Mộ Đức đã có sai sót trong hướng dẫn để hoàn thiện thủ tục, phê duyệt dự án; thiếu sự phối hợp với cấp ngành huyện Tư Nghĩa.

Những sai sót này, tỉnh sẽ yêu cầu làm rõ và xử lý trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan sau; còn trước mắt chủ dự án và các cấp, ngành liên quan phải phối hợp khẩn trương hoàn tất thủ tục, tạm thời đóng điện để phục vụ người dân trước ngày 31/12/2021.

Đối với việc hệ thống điện gây chồng lấn, ảnh hưởng đến dự án Khu nghỉ dưỡng sinh thái Bãi Dừa (xã Nghĩa Hoà), đã được cấp thẩm quyền tỉnh cấp chủ trương trước đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Phước Hiền chỉ đạo, khi nào dự án (Khu nghỉ dưỡng sinh thái Bãi Dừa) được giao đất để triển khai, các cấp ngành sẽ phối hợp với chủ đầu tư dự án, di dời số trụ và dây gây ảnh hưởng đi nơi khác.

Được biết dự án Hệ thống cấp điện xóm A, thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới, được UBND tỉnh phê duyệt danh mục đầu tư vào ngày 15/3/2018.

Quảng Ngãi: Lãnh đạo tỉnh họp, chỉ đạo khẩn vụ xã này dựng trụ điện trái phép ở xã kia  - Ảnh 3.

Đại diện chính quyền xã Đức Lợi, huyện Mộ Đức (chủ dự án) báo cáo tại cuộc họp. Ảnh: Tới Phan.

Đến thời điểm này dự án dù đã thi công cơ bản hoàn thành nhưng công trình chưa thể cho đấu nối, đóng điện để phục vụ sản xuất của người dân ở địa phương.

Lý do trong quá trình thi công một số hạng mục (dựng 9 trụ và kéo dây) của dự án trên địa phận xã Nghĩa Hoà, huyện Tư Nghĩa, chủ đầu tư là xã Đức Lợi chưa có văn bản chấp thuận hướng tuyến từ cấp thẩm quyền Quảng Ngãi.

Chưa thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng, thu hồi và giao đất trên phần diện tích (trồng trụ) tại địa bàn xã Nghĩa Hoà, huyện Tư Nghĩa.

Quảng Ngãi: Lãnh đạo tỉnh họp, chỉ đạo khẩn vụ xã này dựng trụ điện trái phép ở xã kia  - Ảnh 5.

Công nhân của đơn vị thi công đang kéo dây trên phần trụ đã dựng tại địa bàn xã Nghĩa Hoà, huyện Tư Nghĩa. Ảnh: Tới Phan.

Không những vậy việc chủ đầu tư Hệ thống điện xóm A (xã Đức Lợi) tuỳ tiện dựng trụ và kéo trên địa phận xã Nghĩa Hoà, còn bị chủ dự án Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Bãi Dừa "tố" chồng lấn, phá vỡ quy hoạch chung đối với dự án này.

Nguyên nhân dẫn đến việc thi công khó hiểu nêu trên (sang địa phận xã Nghĩa Hoà, huyện Tư Nghĩa dựng trụ kéo dây mà không xin phép), theo Sở Công thương tỉnh Quảng Ngãi là do chủ đầu tư (xã Đức Lợi), thiếu hiểu biết đầy đủ, thấu đáo, toàn diện về lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, đặc biệt là đầu tư về hệ thống điện.

Quảng Ngãi: Lãnh đạo tỉnh họp, chỉ đạo khẩn vụ xã này dựng trụ điện trái phép ở xã kia  - Ảnh 6.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Phước Hiền. Ảnh: Tới Phan.

Về phía các cơ quan chuyên môn của huyện Mộ Đức, chưa hướng dẫn đầy đủ, rõ ràng cho xã Đức Lợi (chủ đầu tư dự án) trong việc triển khai thi công xây dựng công trình này; giữa 2 huyện Mộ Đức-Tư Nghĩa chưa có sự phối hợp, tiếng nói chung…

Tới Phan
Cùng chuyên mục