Quảng Ngãi: "Tố" nhau lên tỉnh vì xã này sang "trồng" trụ điện bên xã kia mà chưa xin phép?

25/10/2021 17:12 GMT+7
Chính quyền xã Nghĩa Hoà (huyện Tư Nghĩa) đã làm đơn tố lên UBND tỉnh Quảng Ngãi vì xã Đức Lợi (huyện Mộ Đức) đã tự ý sang làm dự án điện chiếu sáng mà không có bất kỳ thông báo, xin phép nào.

Chiều 25/10, trao đổi với PV Etime, đại diện UBND huyện Tư Nghĩa cho biết, đã có văn bản gửi cấp thẩm quyền tỉnh Quảng Ngãi, báo cáo về việc xã Đức Lợi, huyện Mộ Đức trước đó chưa báo cáo, xin phép nhưng đã cho triển khai thi công một số hạng mục của dự án điện ngay trên địa bàn xã Nghĩa Hoà, thuộc quyền quản lý của huyện này.

Quảng Ngãi: Xã Đức Lợi ngang nhiên cho đơn vị thi công sang xã khác làm dự án điện?  - Ảnh 1.

Một trong số trụ điện mà chính quyền xã Đức Lợi, huyện Mộ Đức (chủ đầu tư dự án điện) cho thi công ngay địa phận xã Nghĩa Hoà, huyện Tư Nghĩa nhưng chưa xin phép cấp thẩm quyền huyện này. Ảnh: Tới Phan.

Theo thông tin mà PV Etime được cung cấp, để phục vụ nhu cầu sản xuất và thắp sáng cho người dân ở địa phương mình quản lý, UBND xã Đức Lợi, huyện Mộ Đức được cấp thẩm quyền giao làm chủ đầu tư dự án Hệ thống cấp điện xóm A.

Tuy nhiên để hoàn thành dự án này, có 1 số hạng mục (trụ, kéo dây) phải thi công trên địa bàn xã bạn là Nghĩa Hoà, huyện Tư Nghĩa.

Thế nhưng điều đáng nói là dù trước đó chưa báo cáo, cho phép của cấp thẩm quyền huyện Tư Nghĩa nhưng UBND xã Đức Lợi (huyện Mộ Đức) vẫn cho đơn vị thi công là Công ty TNHH xây dựng công trình (gọi tắt Công ty) Nghĩa Hạnh, đưa công nhân và phương tiện sang địa phận xã Nghĩa Hoà (huyện Tư Nghĩa), dựng trụ và kéo dây.

Phát hiện sự việc trên, cùng với lập biên bản yêu cầu dừng thi công, chính quyền xã Nghĩa Hoà, huyện Tư Nghĩa đề nghị chủ đầu tư (UBND xã Đức Lợi, huyện Mộ Đức) cung cấp hồ sơ dự án Hệ thống cấp điện xóm A.

Thế nhưng phớt lờ yêu cầu trên, Công ty Nghĩa Hạnh vẫn tiếp tục làm và hoàn thiện việc chôn trụ, kéo dây trên địa bàn xã Nghĩa Hoà.

Quảng Ngãi: Xã Đức Lợi ngang nhiên cho đơn vị thi công sang xã khác làm dự án điện?  - Ảnh 3.

Công nhân của đơn vị thi công đang kéo dây trên phần trụ đã dựng tại địa bàn xã Nghĩa Hoà, huyện Tư Nghĩa. Ảnh: Tới Phan.

Điều khó tin hơn nữa mà theo đại diện UBND huyện Tư Nghĩa, qua rà soát và kiểm tra hồ sơ dự án (Hệ thống cấp điện xóm A) mà chủ đầu tư (chính quyền xã Đức Lợi, huyện Mộ Đức) cung cấp, chưa có hồ sơ liên quan về sự phù hợp đối với quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất cũng như phương án phê duyệt thu hồi, đền bù GPMB của dự án này, trên phần diện tích thi công của dự án ở địa phận xã Nghĩa Hoà (huyện Tư Nghĩa).

Vào chiều cùng ngày, với lý do là đang bận họp nên UBND huyện Mộ Đức hẹn sẽ thu xếp làm việc, trả lời các vấn đề liên quan đến dự án trên (Hệ thống cấp điện xóm A) vào thời gian sau.

Tới Phan
Cùng chuyên mục