Quảng Ngãi: Tăng số lượng lao động đón về/đợt, lực lượng tham gia sẽ được cách ly thế nào?

19/07/2021 11:30 GMT+7
Sau khi xem xét, tỉnh Quảng Ngãi dự kiến tăng số lượng lao động được đón về lên 200 người/đợt, gấp đôi so với tính toán ban đầu (100 người/đợt); CDC tỉnh này còn cho biết hình thức và thời gian thực hiện cách ly, đối với lực lượng tham gia đi đón 400 lao động khó khăn từ TP.Hồ Chí Minh trở về quê.

Điều chỉnh tăng số lượng lao động đón/đợt

Sáng 19/7, trao đổi với PV Etime, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh cho biết: Trên cơ sở ý kiến và đề xuất của các cấp ngành; xem xét tình hình thực tế, tỉnh sẽ có sự điều chỉnh về số lượng lao động dự kiến được đón/đợt.

Quảng Ngãi: Tăng số lượng lao động đón về/đợt, lực lượng tham gia sẽ cách ly thế nào?  - Ảnh 1.

Quảng Ngãi thực hiện đón người dân từ TP.Đà Nẵng trở về quê tại đợt dịch Covid-19, năm 2020 (ảnh: Hải Vương).

Cụ thể thay vì chia việc đón 400 lao động làm 4 đợt, với số lượng đón 100 người/đợt và lượng xe tham gia là 5 chiếc/đợt; tỉnh Quảng Ngãi dự kiến sẽ tăng gấp đôi lên 200 người/đợt và số lượng xe huy động là 10 chiếc/đợt.

Theo đại diện chính quyền tỉnh Quảng Ngãi, sự điều chỉnh trên sẽ giúp giảm bớt phần nào khó khăn trong tổ chức thực hiện đón nhận 400 lao động của lực lượng tham gia, nhưng vẫn bảo đảm nghiêm công tác phòng chống dịch Covid-19 của địa phương

Để tham gia đón 400 lao động từ TP.Hồ Chí Minh về Quảng Ngãi, ngoài cán bộ y tế và công an, trên mỗi xe sẽ có 1 đoàn viên thanh niên tình nguyện đi cùng. Hiện Tỉnh đoàn Quảng Ngãi đang vận động, kêu gọi đoàn viên thanh niên ở các cơ sở đoàn trực thuộc đăng ký tham gia.

Lực lượng tham gia sẽ thực hiện cách ly thế nào?

Trước băn khoăn về việc áp dụng thực hiện hình thức và thời gian cách ly đối với số cán bộ, tình nguyện viên như thế nào, PV Etime đã trao đổi với Giám đốc CDC Quảng Ngãi Hồ Minh Nên.

Quảng Ngãi: Tăng số lượng lao động đón về/đợt, lực lượng tham gia sẽ cách ly thế nào?  - Ảnh 3.

Giám đốc CDC Quảng Ngãi Hồ Minh Nên (ảnh:Hải Vương).

Người đứng đầu CDC Quảng Ngãi cho biết, do không phải là người trực tiếp tiếp xúc với trường hợp mắc Covid-19, cho nên trong quá trình thực hiện đón lao động và trở về, lực lượng tham gia (công an, nhân viên y tế và tình nguyện viên) chỉ thực hiện xét nghiệm và cách ly tập trung tại nhà 14 ngày theo quy định.

Ngoài phải thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng dịch Covid-19 theo quy định, Giám đốc CDC Quảng Ngãi Hồ Minh Nên khuyến cáo các tình nguyện viên và lực lượng chức năng tham gia trong quá trình đưa đón, hạn chế tiếp xúc gần khi không cần thiết.

Vào sáng cùng ngày, liên quan đến tình hình dịch Covid-19 của tỉnh, ngành y tế Quảng Ngãi cho biết sau 11 ngày không có, đã xác định 1 ca dương tính với SARS-CoV-2 ngoài khu vực cách li, phong tỏa đầu tiên là 1 tài xế, quê ở xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa.

Như vậy kể từ ca Covid-19 phát hiện vào ngày 25/6 đến nay, Quảng Ngãi đã ghi nhận tổng cộng 212 trường hợp mắc Covid-19. Trong đó có 26 người đã được điều trị khỏi và cho xuất viện.

Quảng Ngãi: Tăng số lượng lao động đón về/đợt, lực lượng tham gia sẽ cách ly thế nào?  - Ảnh 5.

Lực lượng tham gia đón 400 lao động sẽ được áp dụng thực hiện cách ly tại nhà theo quy định (ảnh: Hải Vương)

Như PV Etime đã phản ánh vào ngày 16/7 vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh chỉ đạo, tổ chức đưa 400 người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang ở TP.Hồ Chí Minh về quê; chọn các khách sạn làm nơi cách ly tập trung có thu phí cho 1500-1800 người đang ở TP.Hồ Chí Minh có nhu cầu, muốn về quê.


Nhiệt Băng
Cùng chuyên mục