Quảng Ngãi: Doanh nghiệp chủ động đề xuất chở 400 người nghèo từ TP.HCM về quê

17/07/2021 14:50 GMT+7
Không dừng lại ở con số 400 trường hợp nêu trên, Tổng Giám đốc Công ty xe khách Chín Nghĩa Nguyễn Thanh Phong khẳng định nếu chính quyền tỉnh Quảng Ngãi có yêu cầu hỗ trợ, sẽ trưng dụng tất cả 70 xe ô tô khách của doanh nghiệp để chở miễn phí bà con từ TP.HCM trở về quê.

Chủ động chia khó với tỉnh

Sáng 17/7, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh xác nhận với PV Etime, đã nhận đề xuất của Công ty xe khách Chín Nghĩa hỗ trợ tỉnh, đưa 400 lao động nghèo đang gặp khó khăn từ TP.Hồ Chí Minh trở về quê miễn phí.

Quảng Ngãi: Doanh nghiệp chủ động đề xuất chở giúp 400 người nghèo từ TP.Hồ Chí Minh về quê  - Ảnh 1.

Công ty xe khách Chín Nghĩa (ảnh:Hải Vương).

 Người đứng đầu chính quyền tỉnh Quảng Ngãi cho biết, hiện đang làm việc và bàn bạc với Hội đồng hương Quảng Ngãi tại TP.Hồ Chí Minh và các cấp ngành liên quan, để đưa ra phương án và có chỉ đạo cụ thể.

Tổng Giám đốc Công ty xe khách Chín Nghĩa Nguyễn Thanh Phong cho biết thêm: Không chỉ 400 trường hợp nêu trên, nếu chính quyền tỉnh Quảng Ngãi có yêu cầu hỗ trợ, sẽ trưng dụng tất cả 70 xe ô tô khách của doanh nghiệp để chở miễn phí bà con từ TP.Hồ Chí Minh trở về quê.

"Ngoài ra trong thời gian này, Công ty xe khách Chính Nghĩa còn tiếp nhận và vận chuyển miễn phí hàng hóa, nhu yếu phẩm của người dân trong tỉnh, muốn gửi vào cho bà con ở TP.Hồ Chí Minh", ông Phong cho biết.

Được biết chi phí cho 1 xe khách (giường nằm và ghế ngồi từ 35-45 chỗ) nếu chạy 2 chiều từ TP.Quảng Ngãi-TP.Hồ Chí Minh và ngược lại, tiền nhiên liệu, trả công tài xế, phí khác… trên dưới 15 triệu đồng/chuyến.

Quảng Ngãi: Doanh nghiệp chủ động đề xuất chở giúp 400 người nghèo từ TP.Hồ Chí Minh về quê  - Ảnh 3.

Phương tiện vận tải khách của Công ty xe khách Chín Nghĩa (ảnh:Hải Vương).

Nhẩm tính nếu đưa 400 người thì cần 20 xe (vì phải thực hiện ngồi giãn cách), chi phí ước khoảng 300 triệu đồng. Nếu tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu sử dụng toàn bộ 70 để hỗ trợ, thì tiền chi phí ước hơn 1 tỷ đồng.

Hỗ trợ cho người lao động ly hương

Được biết trong 1 thời gian dài vừa qua, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 ở Quảng Ngãi và các tỉnh thành khác trong nước, đã gây khó khăn và ảnh hưởng nặng nề đến hoạt động kinh doanh vận tải của Công ty xe khách Chín Nghĩa và nhiều doanh nghiệp khác.

"Vì vậy việc Công ty xe khách Chín Nghĩa chủ động đề xuất hỗ trợ cho tỉnh, đưa miễn phí 400 người dân gặp khó khăn đang mưu sinh tại TP.Hồ Chí Minh trở về quê là điều đáng ghi nhận", đại diện chính quyền tỉnh Quảng Ngãi bày tỏ.

Vào hôm qua, ngày 16/7 Trưa 16/7, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh đã chỉ đạo, giao trách nhiệm cho các cấp, sở ngành và hội liên quan, lên phương án và chuẩn bị phương tiện đón 400 trường hợp người dân có hoàn cảnh khó khăn đang ở TP.Hồ Chí Minh, muốn trở về quê.

Quảng Ngãi: Doanh nghiệp chủ động đề xuất chở giúp 400 người nghèo từ TP.Hồ Chí Minh về quê  - Ảnh 5.

Chuyến xe chở lương, thực phẩm đang chuẩn bị vận chuyển vào TP.Hồ Chí Minh để chia sẻ với bà con (ảnh:Hải Vương).

Ngoài 400 trường hợp trên, tỉnh cũng đang chuẩn bị lập nơi cách ly tập trung trung là các khách sạn, đón khoảng 1.500-1.800 người có điều kiện trả phí đang ở TP.Hồ Chí Minh muốn về quê.

Thông qua Hội đồng hương Quảng Ngãi tại TP.Hồ Chí Minh, tỉnh này còn trao 2 tỷ đồng (từ nguồn Quỹ hỗ trợ do UBMTTQ Việt Nam tỉnh quản lý), hỗ trợ cho số lao động của tỉnh tại TP.Hồ Chí Minh, hiện gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19.


Lam Nguyễn
Cùng chuyên mục