Quảng Ngãi: Vùng xanh chuyển màu vì liên quan ổ dịch Covid-19 KCN Quảng Phú

07/09/2021 09:29 GMT+7
Sau nhiều lần giữ vững qua các đợt dịch trước đó, huyện Sơn Hà đã có ca mắc Covid-19 cộng đồng vì có lao động làm việc tại ổ dịch Khu công nghiệp Quảng Phú. Đến thời điểm này Sơn Hà là địa phương đầu tiên trong 4 huyện vùng xanh của tỉnh Quảng Ngãi bị đổi màu, kể từ khi xuất hiện dịch Covid-19 cho đến nay.

Sáng 7/9, trao đổi với PV Etime, Phó Chủ tịch UBND huyện Sơn Hà Phùng Tô Long cho biết, sau khi phát hiện 3 trường hợp mắc Covid-19 trong cộng đồng vào sáng 6/9, chính quyền địa phương đã khẩn cấp triển khai và áp dụng các biện pháp chống dịch trên địa bàn.

Quảng Ngãi: Vùng xanh chuyển màu vì liên quan đến ổ dịch Covid-19 Khu công nghiệp Quảng Phú  - Ảnh 1.

Một góc trung tâm thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà. Ảnh:Công Hoàng.

Cùng với khẩn cấp truy vết, khoanh vùng chính quyền huyện Sơn Hà đã phong tỏa tạm thời khu vực xóm Cà Rành, thôn Gò Sim, xã Sơn Hải với 37 hộ/127 nhân khẩu và xóm Làng Rin, thôn Làng Rin, xã Sơn Trung với 341 nhân khẩu/99 hộ.

Các trường hợp mắc Covid-19 ở huyện Sơn Hà được phát hiện là lao động của địa phương, đang làm việc tại doanh nghiệp ổ dịch ở Khu công nghiệp Quảng Phú.

Như vậy sau nhiều lần giữ vững qua các đợt dịch trước đó, Sơn Hà là địa phương đầu tiên trong 4 huyện (Minh Long, Lý Sơn và Sơn Tây) vùng xanh bị đổi màu.

Trước diễn biến phức tạp với chiều hướng ngày một xấu hơn, vào sáng cùng ngày nhiều huyện, thành thị trong tỉnh, chính quyền các huyện vùng xanh đã tổ chức cuộc họp khẩn, bàn và đưa ra biện pháp chống dịch Covid-19.

Quảng Ngãi: Vùng xanh chuyển màu vì liên quan đến ổ dịch Covid-19 Khu công nghiệp Quảng Phú  - Ảnh 3.

Chốt chặn khu vực phát hiện có ca mắc Covid-19 ở huyện Sơn Hà. Ảnh: Trung Thạch.

Trao đổi nhanh với PV Etime, Chủ tịch UBND huyện Sơn Tây Nguyễn Ngọc Trân cho biết, sẽ chỉ đạo cho lực lượng chức năng trực thuộc siết chặt, áp dụng biện pháp "rắn" hơn trong kiểm soát việc đi, về từ các huyện thành thị khác trong tỉnh, đặc biệt là vùng đang có dịch Covid-19.

Được biết dù là huyện đang thực hiện Chỉ thị 15/CT-TTg nhưng trước đó vào ngày 27/8, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Ngọc Trân đã ban hành văn bản cấm các trường hợp từ những địa phương đang thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg đến huyện, trừ những trường hợp cần thiết và thực hiện công vụ.

"Những xã trực thuộc nào để sót trường hợp người trở về từ vùng có dịch Covid-19, mà không thực hiện và áp dụng các biện pháp phòng chống theo quy định, tuỳ mức độ Chủ tịch các xã sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật", người đứng đầu huyện Sơn Tây khẳng định.

Quảng Ngãi: Vùng xanh chuyển màu vì liên quan đến ổ dịch Covid-19 Khu công nghiệp Quảng Phú  - Ảnh 5.

Trung tâm huyện Sơn Tây, 1 trong 3 huyện vùng xanh của Quảng Ngãi. Ảnh:Công Hoàng.

Vào sáng cùng ngày, liên quan đến diễn biến dịch Covid-19 ở tỉnh Quảng Ngãi, Sở Y tế tiếp tục ghi nhận thêm 22 ca mắc Covid-19 mới, nâng tổng số mắc Covid-19 trên địa bàn tỉnh lên 836 trường hợp (tỉnh từ ngày 26/6/2021 đến nay).

Điều đáng lo ngại là trong số này, ngoài 2 Công ty Ten Trai (14 ca) và Tiến Thành (1 ca) được phát hiện trước đó, lực lượng chức năng tỉnh xác định có thêm 2 doanh nghiệp tại Khu Công nghiệp Quảng Phú xuất hiện trường hợp mắc Covid-19.

Cụ thể Công ty TNHH Hoàn Vũ (4 ca) và Công ty TNHH Hải Anh (1 ca), tất cả là công nhân của 2 doanh nghiệp này và được phát hiện thông qua xét nghiệm Covid-19 sàng lọc định kỳ của doanh nghiệp.

Quảng Ngãi: Vùng xanh chuyển màu vì liên quan đến ổ dịch Covid-19 Khu công nghiệp Quảng Phú  - Ảnh 7.

Xử lý khử khuẩn tại 1 doanh nghiệp có công nhân mắc Covid-19 ở Khu công nghiệp Quảng Phú. Ảnh:Công Hoàng.

Như PV Etime đã đưa tin chỉ sau khoảng 10 ngày kể từ khi phát hiện ổ dịch ở Khu công nghiệp VSIP ( tại Công ty Hoya Lens), vào sáng hôm qua, ngày 6/9, cơ quan chức năng đã xác nhận 15 ca Covid-19 mắc mới tại 2 công ty ở Khu công nghiệp Quảng Phú. Đây là Khu công nghiệp thứ 2 trong tỉnh bùng phát dịch Covid-19.

Công Hoàng
Cùng chuyên mục