Quảng Ngãi: Những vùng xanh chưa từng bị đổi màu vì dịch Covid-19

05/09/2021 14:17 GMT+7
Đó là 4 huyện Lý Sơn, Minh Long, Sơn Tây và Sơn Hà. Đến thời điểm này đây những địa phương ở Quảng Ngãi chưa từng phát hiện trường hợp nào mắc Covid-19 trong cộng đồng.

Theo thông tin mà PV Etime tìm hiểu và được cung cấp, kể từ khi bùng phát và lan rộng, đặc biệt là đợt dịch Covid-19 đang diễn ra (từ ngày 26/6/2021 vừa qua), nhiều địa phương ở đồng bằng của tỉnh liên tiếp phát hiện các trường hợp mắc Covid-19, với số lượng ngày càng tăng.

Quảng Ngãi:
Những vùng xanh chưa từng bị đổi màu vì dịch Covid-19
 - Ảnh 1.

Một góc trung tâm huyện Sơn Tây, 1 trong 4 địa phương Quảng Ngãi chưa phát hiện trường hợp mắc Covid-19 trong cộng đồng. Ảnh:Nhiệt Băng

Tuy nhiên đến thời điểm này trong số 13 huyện, thành thị của Quảng Ngãi, chỉ 4 huyện Lý Sơn, Minh Long, Sơn Tây và Sơn Hà là chưa phát hiện trường hợp nào mắc Covid-19 trong cộng đồng.

Không thể phủ nhận nhờ vị trí nằm khá tách biệt, lưu lượng người đi lại ít, số lượng các tuyến đường giao thông đi qua và nối với các địa phương lân cận không nhiều…đã giúp các địa phương khống chế dịch Covid-19 xâm nhập, lây lan.

Chẳng hạn như huyện Minh Long,  ngoài 1 số tuyến giao thông nhỏ, từ trung tâm tỉnh Quảng Ngãi muốn đến địa phương này chỉ có Tỉnh lộ 624. Tương tự từ TP.Quảng Ngãi muốn đến huyện Sơn Hà, Sơn Tây tuyến đường giao thông chính là QL 24B.

Đặc biệt hơn là huyện Lý Sơn, để ra đảo hiện người dân và du khách chỉ có duy nhất là tuyến đường thuỷ xuất phát từ cảng Sa Kỳ, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn.

Trao đổi với PV Etime, đại diện chính quyền 4 huyện xác nhận đến thời điểm này, chưa phát hiện trường hợp F0, hoặc mắc Covid-19 nào trong cộng đồng ở địa phương mình.

Cùng với những thuận lợi nêu trên, sự chủ động triển khai, áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 của 4 huyện, là những yếu tố giúp ngăn chặn hiệu quả dịch Covid-19 xâm nhập vào địa bàn.

Quảng Ngãi:
Những vùng xanh chưa từng bị đổi màu vì dịch Covid-19
 - Ảnh 3.

Trung tâm huyện Lý Sơn. Ảnh:Nhiệt Băng.

Cụ thể như huyện Sơn Tây, gần đây nhất là vào ngày 27/8, khi dịch Covid-19 lây lan rộng, với hàng loạt ca mắc Covid-19 được phát hiện trong cộng đồng ở miền xuôi trong tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Ngọc Trân đã ban hành văn bản cấm các trường hợp từ những địa phương đang thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg đến huyện, trừ những trường hợp cần thiết và thực hiện công vụ.

Người đứng đầu chính quyền huyện Sơn Tây khẳng định:"Chủ tịch UBND các xã trực thuộc nào để sót trường hợp người trở về từ vùng có dịch Covid-19, mà không thực hiện và áp dụng các biện pháp phòng chống theo quy định, tuỳ mức độ sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật".

Tương tự Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn Phạm Thị Hương cho biết cùng tăng cường công tác tuyên truyền, những trường hợp tàu cá ghé vào vùng có dịch đều bị cấm cập cảng; du khách, người dân trong và ngoài tỉnh, không được phép ra đảo, trừ trường hợp công vụ, làm việc….

Quảng Ngãi:
Những vùng xanh chưa từng bị đổi màu vì dịch Covid-19
 - Ảnh 5.

Một trong số văn bản chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 mà chính quyền huyện Sơn Tây đã ban hành. Ảnh:Nhiệt Băng.

Sự "rắn tay" của chính quyền địa phương trong áp dụng biện pháp phòng chống; sự hỗ trợ từ các cấp ngành chức năng tỉnh đã giúp cho 4 huyện trên trở thành vùng xanh trong bão dịch Covid-19.

Vào sáng cùng ngày liên quan đến tình hình dịch Covid-19 ở Quảng Ngãi, cơ quan y tế tỉnh đã xác định 15 trường hợp mới dương tính với SARS-CoV-2.

Quảng Ngãi:
Những vùng xanh chưa từng bị đổi màu vì dịch Covid-19
 - Ảnh 6.

Hiện chỉ có người thực hiện công vụ mới được phép ra đảo Lý Sơn. Ảnh:Nhiệt Băng.

Cụ thể 1 trường hợp là nhân viên của Bệnh viện Phúc Hưng và 1 trường hợp ở cộng đồng là vợ của nhân viên y tế nêu trên; 2 người trong khu phong tỏa xã Nghĩa An, TP.Quảng Ngãi và 11 người liên quan đến ổ dịch Công ty Hoya Lens. Tổng số ca mắc Covid-19 ở Quảng Ngãi từ ngày 26/6/2021 đến nay là 759 trường hợp.

Nhiệt Băng
Cùng chuyên mục