Quảng Ninh: Khẩu trang "cháy hàng", đẩy giá đắt gấp đôi do đại dịch corona

31/01/2020 19:00 GMT+7
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona, các mặt hàng khẩu trang, nước rửa tay bỗng trở nên đắt khách, nhiều nơi trên địa bàn TP.Hạ Long (Quảng Ninh) "cháy hàng", giá cũng tăng gấp đôi, gấp ba ngày thường.

Lo sợ dịch viêm phổi cấp do virus corona, từ ngày 28/1 (mồng 4 Tết) đến nay, không ít người dân trên địa bàn TP.Hạ Long đã tới các hiệu thuốc để mua gom các loại khẩu trang y tế. Đặc biệt, lượng khách hỏi mua khẩu trang y tế 3M đông bất thường.

Chị Thu Lâm, nhân viên tại một hiệu thuốc phường Bãi Cháy cho biết: “Hiện có nhiều người vận chuyển khẩu trang để bán buôn, giá khẩu trang cũng đang tăng chóng mặt”. 

Nếu như trước đây, giá bán một chiếc khẩu trang loại bình thường chỉ từ 2.000 – 3.000 đồng/chiếc, thì nay được “hét giá” tới 10.000 – 15.000/chiếc; hộp 10 chiếc rao bán với giá 100.000 đồng; hộp 50 chiếc được bán với giá “cắt cổ” 250.000 đồng.

Quảng Ninh: Thị trường khẩu trang "cháy hàng" do "bão" virus corona  - Ảnh 1.

Nhiều người vận chuyển khẩu trang để bán buôn với giá "cắt cổ"

Quảng Ninh: Thị trường khẩu trang "cháy hàng" do "bão" virus corona  - Ảnh 2.

Người dân đổ xô đi mua khẩu trang, đặc biệt là các loại cao cấp

Tại nhà thuốc Ngân Sơn (phường Giếng Đáy, TP.Hạ Long) đã hết hàng khẩu trang ngay trong sáng sớm ngày 31/1. “Từ ngày mồng 4 Tết, nhiều người đã tới mua khẩu trang với số lượng lớn để đem bán. Thậm chí, các cơ sở sản xuất khẩu trang cho biết, ô tô của những người đi mua gom còn chờ ngay tại cổng xưởng từ vài ngày nay để lấy hàng. Do vậy, từ sáng tới giờ, tôi liên hệ để lấy khẩu trang về bán mà không có”, chủ nhà thuốc Ngân Sơn chia sẻ.

Hầu hết khách hàng đều hỏi mua khẩu trang 3M của Nhật Bản, song các nhà thuốc đều không đáp ứng được. Thậm chí, nhiều người dân muốn mua hết để sử dụng dần nhưng nhân viên đều lắc đầu vì "cháy" hàng.

Quảng Ninh: Thị trường khẩu trang "cháy hàng" do "bão" virus corona  - Ảnh 3.

Không có khẩu trang 3M, khách đành mua khẩu trang y tế của Việt Nam sản xuất

Bình thường hàng ngày chỉ bán được 5 - 6 hộp thì giờ lượng bán đã tăng gấp 3 - 4 lần. Khẩu trang y tế 3 lớp (50 chiếc), trước kia được bán với giá dao động từ 45.000 – 75.0000/hộp. Tuy nhiên, do cơn sốt tìm mua khẩu trang 3 lớp quá lớn, nhiều người bán hàng đã tranh thủ nâng giá lên 200.000 đồng/hộp. 

Quảng Ninh: Thị trường khẩu trang "cháy hàng" do "bão" virus corona  - Ảnh 2.

Khẩu trang loại 50 chiếc, màu xanh được đóng gói từng chiếc có giá bán 200.000 đồng

Nhiều loại khẩu trang đắt tiền hết hàng. Khẩu trang đạt chuẩn N95 của 3M được cho là ngăn được 95% vi sinh vật lây qua đường không khí cũng đang loạn giá, tăng gấp 2 - 3 lần so với trước.

Theo anh Hoàng Anh, chủ nhà thuốc tại khu vực phường Hà Khẩu cho biết: "Ngày nào cũng có người hỏi khẩu trang tốt nhất để chống virus. Khách chủ yếu mua khẩu trang cao cấp, nếu những loại cao cấp hết thì người ta mới mua loại thường. Cùng với đó là nước rửa tay khô, gel rửa tay, nước muối súc miệng là những mặt hàng bán hết nhiều nhất". 

Quảng Ninh: Thị trường khẩu trang "cháy hàng" do "bão" virus corona  - Ảnh 3.

Hầu hết mỗi khách hàng đều mua ít nhất 2 hộp khẩu trang cho mình và gia đình

Trước dịch bệnh virus Corona bùng phát, gia đình chị Nguyễn Hồng Phương (TP.Hạ Long) đi mua khá nhiều khẩu trang để dùng dần. Tại các hiệu thuốc, khi muốn mua với số lượng lớn, hỏi các nhân viên nhà thuốc đều từ chối bán với lý do chỉ bán lẻ. Chị đành chấp nhận mua 1 hộp khẩu trang y tế với giá 200.000 đồng, biết là đắt nhưng cần nên vẫn phải mua.

Bạn Quốc Trường (học sinh trường THPT Bãi Cháy) chia sẻ: "Vào cửa hàng nào cũng thông báo không còn hàng. Đi đến cửa hàng thứ 4 em mới mua được 10 chiếc khẩu trang loại 4 lớp với giá 100.000 đồng. Ngày trước em mua một hộp khẩu trang cũng chỉ 65.000 đồng/hộp (50 chiếc), chưa bao giờ em tìm mua khẩu trang mà khó như vậy". 

Quảng Ninh: Thị trường khẩu trang "cháy hàng" do "bão" virus corona  - Ảnh 6.

Quầy khẩu trang tại siêu thị Vinmart thu hút người tiêu dùng hơn các mặt hàng khác sau Tết

Tại các trang mạng xã hội Facebook, mặt hàng khẩu trang cũng đang được rao bán rầm rộ. Từ ngày mồng 4 Tết đến nay, trên các nhóm Facebook nhận được khá nhiều đơn đặt hàng mua khẩu trang 3D của Nhật. Khẩu trang được quảng cáo sản xuất với chất liệu an toàn, thiết kế 3D, ôm vừa vặn khuôn mặt. Đặc biệt giúp ngăn chặn khói bụi và virus phát tán trong không khí.

Quảng Ninh: Thị trường khẩu trang "cháy hàng" do "bão" virus corona  - Ảnh 4.

Tình trạng đội giá tăng chóng mặt với lý do khan hiếm khẩu trang

Trên các cửa hàng thương mại điện tử như Tiki, Shopee... tình trạng "đội giá, cháy hàng" cũng diễn ra. Hiện khẩu trang 3M trên Tiki hết hàng. Trong khi đó, giá bán của khẩu trang 3M trên Shopee bị đội lên gấp 4 - 5 lần. Trước đây, khẩu trang 3M được bán với giá 9.500 đồng/chiếc, nay lên 35.000 - 40.000 đồng/chiếc. Sau khi hoàn thành bước đặt hàng, một số shop sẽ nhắn tin cho khách hẹn sau ngày 3/2 mới có hàng để giao cho khách.

Các chuyên gia cũng khuyến cáo người dân không nên quá hoang mang trước thông tin về bệnh viêm phổi cấp do virút Corona gây ra. Ngoài đeo khẩu trang, còn cần phải rửa tay, che miệng khi ho hoặc hắt hơi; thay khẩu trang thường xuyên hoặc khi khẩu trang bị bẩn hoặc ướt. Nếu không cần thiết thì không nên đến những chỗ đông người. 


Minh Minh
Cùng chuyên mục