Quảng Trị: Nghịch lý khu tái định cư thừa chỗ không ở, dân “treo” mạng sống bên bờ sạt lở

Ngọc Vũ Thứ hai, ngày 17/10/2022 12:27 PM (GMT+7)
Vụ sạt lở khiến 5 ngôi nhà, hàng quán bị sập xuống sông Thạch Hãn làm một người chết cho thấy rõ nghịch lý. Đó là khu tái định cư được xây dựng đảm bảo nhưng rất ít người dân đến ở mà sống ven bờ sạt lở, nguy hiểm tính mạng.
Bình luận 0

Sạt lở kinh hoàng, một người chết

Đến trưa 17/10, công tác khắc phục hậu quả vụ sạt lở nghiêm trọng khiến 3 ngôi nhà, 2 hàng quán sập xuống sông Thạch Hãn vẫn đang được diễn ra khẩn trương.

Quảng Trị: Nghịch lý khu tái định cư thừa chỗ không ở, dân “treo” mạng sống bên bờ sạt lở - Ảnh 1.

Lực lượng cứu hộ cứu nạn khoan đục bê tông tìm kiếm, đưa thi thể ông Võ L khỏi đống đổ nạt sau vụ sạt lở. Ảnh: N.V

Trước đó vào khoảng 22h30 ngày 16/10, tại bờ sông Thạch Hãn đoạn qua địa bàn thôn Như Lệ (xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) bất ngờ xảy ra sạt lở nghiêm trọng, khiến 3 ngôi nhà và 2 hàng quán bị đổ sập.

Thời điểm xảy ra vụ việc, ông Võ L. (45 tuổi, trú thôn Như Lệ) bị nhà đổ sập vùi lấp. Đến khoảng 6h ngày 17/10 mới tìm thấy thi thể.

Theo người dân tại địa phương, khoảng thời gian trên khi đang ngồi trong nhà thì nghe 2 tiếng đổ rầm rất lớn, chạy ra thì thấy nhà ông L. và 4 nhà, hàng quán nữa bị đổ sập xuống sông.

Quảng Trị: Nghịch lý khu tái định cư thừa chỗ không ở, dân “treo” mạng sống bên bờ sạt lở - Ảnh 2.

Thi thể ông Võ L được đưa ra khỏi đống đổ nát sau vụ sạt lở bờ sông nghiêm trọng. Ảnh: N.V

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Quảng Trị đã nhanh chóng triển khai lực lượng, phương tiện đến hiện trường, phối hợp cùng với các lực lượng chức năng, người dân địa phương tiến hành tìm kiếm.

Theo lời kể của con trai ông L (6 tuổi), thời điểm xảy ra vụ việc, 2 cha con ông L đang ngủ thì ngôi nhà bị đổ sập xuống sông. Chân ông L bị mắc kẹt dưới đống bê tông nên không thể chạy. Ông L vừa đẩy người con vừa hét lên "chạy đi, chạy đi". Nhờ vậy, con trai của ông L thoát nạn.

Quảng Trị: Nghịch lý khu tái định cư thừa chỗ không ở, dân “treo” mạng sống bên bờ sạt lở - Ảnh 3.

Hiện trường vụ sạt lở bên bờ sông Thạch Hãn nhìn từ trên cao. Ảnh: N.V

Những người dân ở 2 ngôi nhà còn lại cũng may mắn chạy thoát trước khi ngôi nhà của họ bị sập xuống sông.

Ghi nhận của PV Dân Việt dọc bờ sông, điểm sạt lở kéo dài tạo thành một bờ dốc thẳng đứng ăn sâu vào khu vực nhà người dân, ngoài ngôi nhà bị đổ sập hoàn toàn, những ngôi nhà xung quanh có nguy cơ đổ sập xuống sông bất cứ lúc nào.

Tình trạng nguy hiểm này đã xảy ra từ nhiều năm, uy hiếm trực tiếp đến tính mạng, của cải người dân.

Khu tái định cư còn thừa chỗ

Nhận thấy mối nguy hiểm kể trên, chính quyền tỉnh Quảng Trị đã có nhiều phương án, trong đó cụ thể nhất là xây dựng công trình di dân khẩn cấp khỏi vùng ngập lụt và sạt lở bờ sông Thạch Hãn (xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị), với mục tiêu di dân khẩn cấp 60 hộ với gần 300 nhân khẩu ra khỏi vùng nguy hiểm.

Quảng Trị: Nghịch lý khu tái định cư thừa chỗ không ở, dân “treo” mạng sống bên bờ sạt lở - Ảnh 4.

Quanh khu vực xảy ra sạt lở còn nhiều ngôi nhà nằm sát bờ sông Thạch Hãn, nguy cơ xảy ra vụ việc tương tự là rất lớn, uy hiếm tính mạng, tài sản của người dân. Ảnh: N.V

Dự án có diện tích sử dụng đất 35,55ha với tổng mức đầu tư hơn 39,1 tỷ đồng, do Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị làm chủ đầu tư.

Thế nhưng, sau 6 năm được phê duyệt (từ tháng 8/2016), đến giờ này chỉ vẻn vẹn có 5 hộ dân di dời vào nơi ở mới.

Có mặt tại khu tái định cư nói trên, PV Dân Việt quan sát thấy khu này được đầu tư xây dựng bài bản, đường láng nhựa, quy hoạch vương vức, hệ thống điện, nước, trường mầm non đảm bảo. Con đường dẫn vào khu tái định cư khá rộng, được đổ bê tông, thảm nhựa. Rất tiếc, chỉ có 5 ngôi nhà ở khu tái định cư này, trong đó 2 ngôi nhà mới hoàn thành.

Quảng Trị: Nghịch lý khu tái định cư thừa chỗ không ở, dân “treo” mạng sống bên bờ sạt lở - Ảnh 5.

Vụ sạt lở kinh hoàng đã khiến người dân khu vực xung quanh lo sợ cho tính mạng của mình. Ảnh: Ngọc Vũ.

Ông Hoàng Minh Trí - Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã bàn giao khu tái định cư cho chính quyền địa phương vào tháng 12/2021.

Lý do nhiều người dân chưa đến ở khu tái định cư là vì khu vực mới khó buôn bán, trong khi đó đa phần những hộ dân trong vùng ảnh hưởng đã quen nghề buôn bán dọc theo tuyến đường sát bờ sông bấy lâu nay. Chưa kể, với mức hỗ trợ 20 triệu đồng/hộ cùng với đất ở, nhiều hộ không đủ tiền để xây dựng nhà ở mới nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tối thiểu.

Quảng Trị: Nghịch lý khu tái định cư thừa chỗ không ở, dân “treo” mạng sống bên bờ sạt lở - Ảnh 6.

Khu di dân khẩn cấp khỏi vùng ngập lụt và sạt lở bờ sông Thạch Hãn (xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị), với mục tiêu di dân khẩn cấp 60 hộ với gần 300 nhân khẩu ra khỏi vùng nguy hiểm. Thế nhưng, đến nay chỉ có 5 ngôi nhà mọc lên. Ảnh: N.V

Ông Hà Sỹ Đồng – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, trước tình hình sạt lở nêu trên, UBND tỉnh đã chỉ đạo chính quyền địa phương và cơ quan liên quan trước mắt khẩn cấp di dời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, đảm bảo nơi ăn chốn ở cho dân.

Về lâu dài UBND tỉnh sẽ kiến nghị cấp có thẩm quyền tăng mức hỗ trợ để di dân đến khu tái định cư nhằm đảm bảo an toàn.

Quảng Trị: Nghịch lý khu tái định cư thừa chỗ không ở, dân “treo” mạng sống bên bờ sạt lở - Ảnh 7.

Khu di dân khẩn cấp khỏi vùng ngập lụt và sạt lở bờ sông Thạch Hãn (xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị) được xây dựng bàn bản, có điện, nước, trường mầm non, đường thảm nhựa rộng rãi nhưng đến nay chỉ có 5 ngôi nhà được xây dựng. Ảnh: Ngọc Vũ.

"Tôi rất đau buồn và chia sẻ với người dân ở khu vực này, người dân quá khổ. Hiện chính quyền địa phương đã tiến hành thăm hỏi, động viên và lo mai táng cho nạn nhân bị mất trong sạt lở, đồng thời tiếp tục cắt cử lực lượng trực gác đảm bảo an toàn cho người dân, khẩn trương làm kế hoạch để di dời người dân về nơi ở mới đảm bảo an toàn" – ông Đồng nói.

Quảng Trị: Nghịch lý khu tái định cư thừa chỗ không ở, dân “treo” mạng sống bên bờ sạt lở - Ảnh 8.

Ông Hà Sỹ Đồng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị đại diện chính quyền địa phương thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân. Ảnh: N.V

Ông Nguyễn Đạo Ái – Chủ tịch UBND xã Hải Lệ cho biết, thời gian tới chính quyền địa phương sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân vùng nguy cơ sạt lở đến khu tái định cư sinh sống nhằm đảm bảo an toàn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem