Quảng Trị vươn mình cùng dân tộc: “Sợi chỉ đỏ” tạo đà bứt phá (Bài 2)
Nơi hội tụ nhiều tiềm năng
Trong 3 tỉnh, thành cực nam vùng Bắc Trung bộ, Quảng Trị là trung tâm. Cách thành phố Đông Hà (Tỉnh lỵ Quảng Trị) về phía Bắc 107km là Quảng Bình và 70km về phía Nam là Thành phố Huế.
Quảng Trị là điểm đầu trên tuyến đường huyết mạch chính của Hành lang kinh tế Đông - Tây (EWEC – dài 1.450km) về phía Việt Nam nối với Lào - Thái Lan – Myanmar qua cửa khẩu quốc tế Lao Bảo đến cảng biển Cửa Việt, Mỹ Thủy; là cửa ngõ hướng ra biển đông của các nước liên quan trong tiểu vùng sông MêKông mở rộng.
Đây là điều kiện rất thuận lợi để Việt Nam cũng như Quảng Trị nói riêng, mở rộng hợp tác kinh tế trong khu vực, giao thương hàng hóa, vận tải quốc tế, phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch với các nước trong khu vực.
Hành lang kinh tế Đông - Tây không chỉ đem lại cơ hội cho các quốc gia trên tuyến EWEC đẩy mạnh hợp tác khu vực và nâng cao mức sống cho nhân dân mà còn tạo khả năng cho các doanh nghiệp tiếp cận tốt hơn các vùng nguyên liệu, thị trường dịch vụ, vốn, công nghệ và lao động... nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc đầu tư và buôn bán qua biên giới, đa dạng hoá hoạt động kinh tế và xuất khẩu.
Quảng Trị có bờ biển dài 75 km với 2 cảng biển (cảng Cửa Việt, cảng Mỹ Thủy) là điều kiện hết sức thuận lợi để mở rộng giao thương, phát triển kinh tế biển trong và ngoài nước,
Trên đất Quảng Trị có trữ lượng khoáng sản lớn, điển hình như đá vôi ở Tân Lâm - Tà Rùng với trữ lượng lớn (3 tỷ tấn), cát silic ở huyện Gio Linh, Hải Lăng…
Bên cạnh đó, tỉnh Quảng Trị có diện tích đất đai khá lớn, ngư trường rộng, trữ lượng hải sản từ 120.000-150.000 tấn, khai thác 25.000 - 30.000 tấn/năm. Mặt nước có khả năng nuôi trồng đem lại giá trị gia tăng cao, hơn 5.000 ha.
Mảnh đất Quảng Trị anh hùng có nhiều di tích lịch sử, nổi bật là 3 di tích quốc gia đặc biệt gồm Thành Cổ Quảng Trị, Đôi bờ Hiền Lương – Bến Hải, Địa đạo Vịnh Mốc. 2 Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia là Nghĩa trang Quốc gia Đường 9, Nghĩa trang Quốc gia Trường Sơn.
Bên cạnh đó, Quảng Trị còn có nhiều danh lam thắng cảnh như Trằm trà Lộc, Động Brai, bãi biển Cửa Tùng, Cửa Việt, Vĩnh Thái…
Nhiều điểm du lịch mạo hiểm, du lịch cộng đồng ở Quảng Trị đáng chú ý như đỉnh Voi Mẹp cao 1.800m so với mực nước biển, thác Ba Vòi, Tà Puồng…
Đặc biệt, tỉnh Quảng Trị có mạng lưới giao thông đặc biệt thuận lợi. Đi qua Quảng Trị có Quốc lộ 1, đường sắt Bắc – Nam, đường 9 qua cửa khẩu quốc tế Lao Bảo nối với đường xuyên Á cho phép Quảng Trị có thể giao lưu kinh tế với các nước Lào – Thái Lan – Myanmar.
Cảng biển Cửa Việt đáp ứng trọng tải tàu 5.000 DWT, cảng biển nước sâu Mỹ Thủy trong tương lai có trọng tải tàu 100.000 DWT.
Một điều đặc biệt riêng có là Quảng Trị gần nhất với các mỏ khí thuộc Top lớn nhất Việt Nam như Kèn Bầu, Báo Vàng, Báo Đen, nằm ở thềm lục địa phía Bắc Việt Nam, thuộc Bể Sông Hồng. Khi các mỏ khí này tiếp bờ Quảng Trị, tỉnh này sẽ có cơ hội phát triển vượt bậc.
“Sợi chỉ đỏ” giúp Quảng Trị vươn mình
Với nhiều tiềm năng, lợi thế, tỉnh Quảng Trị có cơ hội đầu tư, phát triển, vươn mình cùng dân tộc Việt Nam. Lợi thế này còn được cụ thể hoá bằng những gợi mở của Tổng Bí thư Tô Lâm trong chuyến thăm Quảng Trị vào 2 ngày 15-16/10/2024.
Tại chuyến thăm này, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, Quảng Trị là vùng đất lịch sử hào hùng, giàu truyền thống cách mạng, với những con người bất khuất, kiên trung, luôn có ý chí vươn lên mạnh mẽ. Quảng Trị có vị trí địa lý, địa kinh tế, chính trị, quân sự đặc biệt quan trọng.
“Tôi thật sự vui mừng, ngưỡng mộ tinh thần, nghị lực, ý chí bất khuất vươn lên của người dân Quảng Trị. Thật khó để hình dung một mảnh đất từng bị bom cày, đạn xới không chừa một tấc đất nào thì nay diện mạo kinh tế, đời sống xã hội của người dân Quảng Trị đã không ngừng phát triển, thu nhập và mức sống ngày càng được nâng lên rõ rệt” – Tổng Bí thư Tô Lâm chia sẻ.
Gợi mở cho Quảng Trị, Tổng Bí thư Tô Lâm, cho rằng tỉnh Quảng Trị thường xuyên chịu thiên tai, bão lũ và một số yếu tố khác gây bất lợi cho phát triển nông nghiệp. Vì vậy, Quảng Trị nên nhìn theo một hướng khác để phát triển công nghiệp.
Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, ở Quảng Trị còn nhiều vùng đất cát, đất đồi núi chưa phát triển nông nghiệp vì gặp nhiều khó khăn. Những vùng đất ấy có thể phục vụ xây dựng nhà máy, phát triển công nghiệp. Hơn nữa, Quảng Trị có hệ thống giao thông thuận lợi với đường bộ, đường biển, đường sắt, đường hàng không; tỉnh đã khai thác tốt nguồn năng lượng sạch…
“Các nhà đầu tư họ thấy thuận tiện trong giao thông, chi phí thấp, nguồn điện sạch, Quảng Trị chỉ cần có thêm nguồn nhân lực, lao động chất lượng cao. Để tôi là nhà đầu tư thì tôi phải chọn Quảng Trị” - Tổng Bí thư Tô Lâm nói.
Ông Hà Sỹ Đồng – Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, sau chuyến thăm, làm việc của Tổng Bí thư Tô Lâm, trên tinh thần tạo điều kiện và hỗ trợ tối đa để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Trị, Văn phòng Trung ương Đảng đã có thông báo số 101-TB/VPTW ngày 28/10/2024.
Thông báo này đề nghị Ban cán sự đảng Chính phủ chỉ đạo Chính phủ, các bộ, ban, ngành trung ương nghiên cứu, hỗ trợ tỉnh Quảng Trị tháo gỡ những điểm nghẽn, khó khăn để tiếp tục phát triển.
Trong đó, ưu tiên quan tâm giúp tỉnh khai thác tốt Hành lang kinh tế Đông - Tây, mở rộng không gian phát triển về phía Tây theo nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị, hoàn thành quốc lộ 15D nối cảng biển Mỹ Thủy (huyện Hải Lăng) đến cửa khẩu quốc tế La Lay (huyện Đakrông); có phương án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Cam Lộ - Lao Bảo.
Nghiên cứu bổ sung quy hoạch phát triển các dự án điện gió, điện mặt trời, điện gió ngoài khơi và các dự án điện khí LNG và tiếp nhận nguồn năng lượng điện từ Lào. Nghiên cứu xây dựng Bảo tàng quốc gia Ký ức chiến tranh và khát vọng hòa bình.
Văn phòng Trung ương Đảng nghiên cứu, tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng các đề xuất của tỉnh về xây dựng đề án Phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Trị gắn với tăng cường hợp tác với các tỉnh của Lào để mở rộng không gian phát triển về phía Tây; đề án Phát triển huyện đảo Cồn Cỏ mạnh về kinh tế, vững về quốc phòng - an ninh; sớm triển khai thí điểm mô hình Khu kinh tế thương mại xuyên biên giới chung Lao Bảo - Densavan (tỉnh Savannakhet, Lào)…
Theo ông Đồng, thông báo số 101-TB/VPTW của Văn phòng Trung ương Đảng về kết quả chuyến thăm và làm việc của Tổng Bí thư Tô Lâm tại tỉnh Quảng Trị được ví như “sợi chỉ đỏ”, “kim chỉ nam” soi đường cho địa phương đầu tư, phát triển, vươn mình. Thời gian qua, toàn bộ hệ thống chính trị của tỉnh Quảng Trị đã nỗ lực, bám sát “sợi chỉ đỏ” này để sớm triển khai hiệu quả, không phụ lòng quan tâm, giúp đỡ của Đảng, Chính phủ.