Quốc gia NATO này bất ngờ vạch ra sai lầm chết người của phương Tây ở Ukraine

Tuấn Anh (Theo RT) Thứ tư, ngày 21/12/2022 18:31 PM (GMT+7)
Các thủ đô phương Tây đã tính toán sai khi họ cố gắng biến Ukraine thành căn cứ quân sự chống lại Nga, người phát ngôn của quốc hội Hungary cho biết.
Bình luận 0
Quốc gia NATO này bất ngờ vạch ra sai lầm chết người của phương Tây ở Ukraine - Ảnh 1.

Người phát ngôn quốc hội Hungary, Laszlo Kover. Ảnh AFP

Người phát ngôn quốc hội Hungary, Laszlo Kover, cho biết phương Tây đã mắc một sai lầm lớn khi cố gắng biến Ukraine thành một thành trì chống Nga, khiến Moscow không còn lựa chọn nào khác ngoài việc can thiệp.

Phát biểu với InfoRadio, ông Kover lưu ý rằng cuộc xung đột Ukraine đã thay đổi bản đồ địa chính trị toàn cầu. Ông nói thêm rằng khi phương Tây đưa ra các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga, giới tinh hoa chính trị châu Âu, "vì một lý do nào đó, đã trở nên nhiệt tình trong việc tiêu diệt Nga về kinh tế và chính trị" trong khi tách nước này khỏi EU bằng cách "tạo ra một bức màn sắt mới".

Trong khi lên án chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, ông Kover lưu ý rằng phương Tây đã đẩy Moscow ra khỏi "biên giới cũ" của họ trong nhiều thập kỷ. Hơn nữa, Moscow thấy rằng "điều này là không đủ đối với phương Tây", khi họ đang tiến gần hơn đến các lãnh thổ cốt lõi của quốc gia, ông nói.

"Tôi nghĩ rằng thế giới phương Tây đã mắc sai lầm chiến lược khi không chỉ cố gắng loại bỏ Ukraine khỏi phạm vi lợi ích của Nga mà còn biến nước này thành một khu dân cư đông đúc và là căn cứ quân sự chống lại Nga", ông nhấn mạnh, đồng thời cho biết thêm rằng Moscow cảm thấy không thể ngồi yên khi đối mặt với những nỗ lực như vậy.

Ông tiếp tục chỉ ra rằng các lệnh trừng phạt chống lại Moscow "đã gây tổn hại cho châu Âu nhiều hơn là Nga", nhấn mạnh rằng Trung Âu nên cố gắng hết sức để tránh trở thành "ngoại vi phía đông của một đế chế Bắc Đại Tây Dương".

Trong khi kêu gọi giải quyết hòa bình cuộc xung đột Ukraine, ông Kover cũng tuyên bố rằng "kịch bản tối ưu" cho châu Âu sẽ là thiết lập một "hệ thống hòa bình châu Âu, trong đó nhu cầu an ninh của nhau được tính đến từ cả hai bên."

Nhận xét của ông Kover được đưa ra sau khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm thứ Ba nói rằng cuộc xung đột cuối cùng sẽ được giải quyết bằng con đường ngoại giao, đồng thời nhắc lại rằng phương Tây sẽ phải đưa ra một số hình thức đảm bảo an ninh không chỉ cho Kiev mà còn cho cả Moscow.

Hôm thứ Hai 19/12, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói rằng hoạt động quân sự của Nga chống lại Ukraine là "hoàn toàn cần thiết" trong bối cảnh phương Tây tái diễn những nỗ lực biến Ukraine thành "chống Nga".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem