Quốc Oai phá dỡ 2 lò gạch thủ công

Bình Nguyên Thứ sáu, ngày 25/03/2022 06:00 AM (GMT+7)
Ngày 24/3, hai chủ lò gạch thủ công ở xã Phú Cát, huyện Quốc Oai đã tự tháo dỡ công trình vi phạm, cùng với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương.
Bình luận 0

Từ 8h, đoàn liên ngành của xã Phú Cát đã huy động máy xúc, nhân lực hỗ trợ hai chủ lò gạch tháo dỡ các khu nhà mái tôn, khung sắt, tường rào. Hai lò gạch thủ công tồn tại nhiều năm, phát sinh khói thải gây ô nhiễm, người dân trong khu vực đã kiến nghị nhiều lần. Sau nhiều lần chính quyền tuyên truyền vận động, hai chủ lò gạch là ông Lê Văn Thảo và ông Nguyễn Văn Thử tại thôn 2 đã có đơn xin tự giác tháo dỡ. Ngày 23/3, gia đình ông Lê Văn Thảo đã tự giác tháo dỡ được 80% công trình vi phạm.  

Chủ tịch UBND xã Phú Cát Ngô Văn Tuyên cho hay, việc này nằm trong kế hoạch của UBND huyện Quốc Oai về việc chấm dứt lò gạch thủ công, cải tiến có hệ thống xử lý khói thải, lò vòng sử dụng nhiên liệu hóa thạch đang tồn tại và sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn huyện. 

Trưởng Phòng Kinh tế huyện Quốc Oai Nguyễn Quang Thắm cho biết, tổng diện tích 2 lò gạch trên địa bàn xã Phú Cát sau giải tỏa khoảng 6 ha, trong đó có 2 ha đất công, còn lại đất nông nghiệp ngoài đê nên hàng năm chỉ cấy được một vụ lúa.

Quốc Oai phá dỡ 2 lò gạch thủ công - Ảnh 1.

Tháo dỡ lò gạch thủ công ở xã Phú Cát ngày 24/3.

Sau khi tháo dỡ trả lại mặt bằng nguyên trạng, huyện sẽ chuyển đấu thầu quyền sử dụng đất để phục vụ sản xuất nông nghiệp. Đây là khu đất xa khu dân cư nên có thể phát triển chăn nuôi, đầu tư nông nghiệp công nghệ cao, hoặc có thể kêu gọi doanh nghiệp phát triển thành du lịch sinh thái.

Theo kế hoạch, hai lò gạch thủ công ở thị trấn Quốc Oai cũng phải hoàn thành tháo dỡ trước 30/3. 

Trước đó, chiều 21/3, Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai Nguyễn Trường Sơn đã kiểm tra công tác xử lý lò gạch đất nung trên địa bàn xã Phú Cát và thị trấn Quốc Oai.

Chủ tịch UBND huyện yêu cầu lãnh đạo các địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các chủ lò gạch dừng hoạt động và tự giác tháo dỡ theo quy định của Nhà nước; kiên quyết ngăn chặn không cho các phương tiện chở vật liệu vào khu vực lò gạch.

Các xã, thị trấn phải huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để xử lý triệt để các lò gạch hoạt động trái phép trên địa bàn. UBND xã Phú Cát và thị trấn Quốc Oai cần hoàn chỉnh kế hoạch cưỡng chế, đặt ra các tình huống giả thiết để có phương án ứng phó kịp thời.

Sau khi xử lý 4 lò gạch, huyện sẽ tổ chức rút kinh nghiệm, tiếp tục giải tỏa 10 lò gạch ở các xã còn lại trong tháng 4/2022.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem