Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai tài trợ hơn 530 tỷ đồng thực hiện các dự án trọng điểm

Trần Hòe Thứ bảy, ngày 22/04/2023 18:30 PM (GMT+7)
Tổng số tiền Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai đã vận động tài trợ để thực hiện các dự án trọng điểm là hơn 530 tỷ đồng.
Bình luận 0

Ngày 22/4, tại TP.Huế, Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai phối hợp với UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức hội thảo "Đánh giá hiệu quả phục vụ cộng đồng các dự án của Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai thực hiện trong 15 năm qua".

Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai tài trợ hơn 530 tỷ đồng thực hiện các dự án trọng điểm  - Ảnh 1.

Hội thảo "Đánh giá hiệu quả phục vụ cộng đồng các dự án của Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai thực hiện trong 15 năm qua" diễn ra tại TP.Huế ngày 22/4. Ảnh: T.H.

Việt Nam là một trong những quốc gia chịu tác động nặng nề nhất bởi biến đổi khí hậu, thường xuyên phải chống chịu với nhiều loại thiên tai, nhất là bão, lũ, sạt lở đất, hạn hán, xâm nhập mặn. Có những năm lũ lụt xảy ra liên tiếp, nước chưa rút kịp thì mưa lớn, nước tiếp tục dâng, gây nên nỗi kinh hoàng cho đồng bào. Những hình ảnh nhà cửa người dân chìm trong biển nước, vườn tược, hoa màu mất trắng, cảnh chết chóc tang thương khiến mọi người không khỏi xót xa.

Trước tình hình trên, một số người miền Trung, đang làm việc tại miền Trung hoặc từng chiến đấu ở miền Trung kêu gọi mọi người cùng chung tay để giúp đỡ đồng bào. Từ đó, Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai (tiền thân là Quỹ Hỗ trợ phòng tránh thiên tai miền Trung) ra đời. Quỹ được Bộ Nội vụ cấp quyết định thành lập vào ngày 24/8/2008, đến nay tròn 15 năm.

Theo bà Lê Thị Thúc- Giám đốc Điều hành Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai, 15 năm qua, các hoạt động của Quỹ nhằm vào những lĩnh vực thiết thực, đúng tôn chỉ mục đích nhân đạo, góp phần tích cực giúp các địa phương và người dân nâng cao nhận thức và năng lực chủ động ứng phó, phòng tránh thiên tai, từ đó giảm thiểu được hậu quả do thiên tai gây ra. Những đóng góp của Quỹ được cơ quan nhà nước, chính quyền địa phương và người dân đánh giá thật sự có hiệu quả thiết thực.

Quỹ  đã xây dựng 120 công trình cộng đồng phòng tránh thiên tai với tổng mức đầu tư hơn 450 tỷ đồng, trong đó Quỹ vận động tài trợ được gần 282 tỷ đồng và 1880 tấn xi măng, còn lại là nguồn vốn đối ứng của các địa phương. Trong 120 công trình nói này, có 86 trường học, 14 trạm y tế, 20 nhà sinh hoạt cộng đồng, 117 công trình trên đất liền và 3 công trình ở các hải đảo.

Quỹ đã xây dựng 142 bể bơi phòng chống đuối nước với tổng mức đầu tư là hơn 130 tỷ đồng, trong đó Quỹ vận động tài trợ được 88 tỷ đồng còn lại là nguồn vốn đối ứng của các địa phương.

Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai tài trợ hơn 530 tỷ đồng thực hiện các dự án trọng điểm  - Ảnh 2.

Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tổ chức nghiệm thu bàn giao trạm đo mưa tự động chuyên dùng cảnh báo sớm lũ lụt tại cộng đồng các tỉnh miền Bắc, miền Trung và Tây Nguyên. Ảnh: Văn Hòa.

Quỹ cũng đã xây dựng 27 công trình nước sạch với tổng kinh phí hơn 150 tỷ đồng (trong đó 77,2 tỷ đồng do Quỹ vận động tài trợ), xây dựng và lắp đặt 843 trạm đo mưa tự động chuyên dùng phục vụ công tác cảnh báo lũ sớm mưa lũ với tổng mức đầu tư trên 33 tỷ đồng (100% nguồn vốn do Quỹ vận động tài trợ); hỗ trợ hơn 18 tỷ đồng vốn quay vòng cho 1.021 hộ chị em phụ nữ nghèo, cận nghèo; hỗ trợ thành lập và tập huấn, trang cấp thiết bị cứu hộ cứu nạn 85 đội xung kích phòng chống thiên tai cấp xã với tổng kinh phí hơn 8,5 tỷ đồng.

Ngoài ra, Quỹ còn thực hiện nhiều chương trình, dự án khác, như: Chương trình "Vì tương lai xanh" (tổng kinh phí hơn 5,8 tỷ đồng), chương trình hỗ trợ trang thiết bị trường học (hơn 17 tỷ đồng), dự án trồng rừng ngập mặn phòng hộ bảo vệ đê biển (gần 7 tỷ đồng), chương trình cứu trợ khẩn cấp (gần 10 tỷ đồng)...

Tổng số tiền vận động tài trợ để thực hiện các dự án trọng điểm nói trên của Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai là hơn 530 tỷ đồng. Trong đó vốn vận động được từ các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 26 tỷ đồng, còn lại là các tổ chức, cá nhân trong nước.

Phát biểu tại hội thảo, ông Hoàng Hải Minh- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: Từ năm 2009 đến năm 2023, Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai đã vận động tài trợ cho nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế với kinh phí 20,9 tỷ đồng. UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đánh giá cao những đóng góp hỗ trợ của Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai trong thời gian vừa qua.

"Những hỗ trợ của Quý đơn vị đã chung sức giúp đồng bào vùng bị ảnh hưởng thiên tai, kịp thời động viên, chia sẻ, ủng hộ cả vật chất và tinh thần để người dân trên địa bàn chủ động phòng ngừa, vượt qua khó khăn, mất mát trong các tình huống cấp bách, khẩn cấp để ổn định cuộc sống sau thiên tai...", ông Hoàng Hải Minh nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem