Quý I dự kiến xuất khẩu 1 triệu tấn gạo

Thứ bảy, ngày 24/03/2012 07:32 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Hiệp hội Lương thực VN cho biết, đến thời điểm cuối tháng 3, các doanh nghiệp đã ký hợp đồng xuất khẩu được 2,6 triệu tấn gạo, tương đương cùng kỳ năm 2011.
Bình luận 0

Dự báo đến hết tháng 3 này, nhiều khả năng lượng hợp đồng xuất khẩu các doanh nghiệp ký kết được sẽ đạt khoảng 3 triệu tấn gạo, cao hơn cùng kỳ năm 2011. Thị trường xuất khẩu gạo chính của VN vẫn là Trung Quốc, Malaysia, Indonesia, Philippines... Từ đầu năm đến nay các doanh nghiệp đã xuất khẩu đạt 800.000 tấn gạo, dự kiến quý I năm nay sẽ xuất 1 - 1,1 triệu tấn gạo, trị giá 553 triệu USD.

* Sau khi thành lập Ban chỉ đạo triển khai chương trình cho vay tạm trữ thóc gạo vụ đông xuân 2011-2012, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã cấp tín dụng cho 22 doanh nghiệp thành viên Hiệp hội Lương thực Việt Nam, chủ yếu ở khu vực ĐBSCL. Đến 22.3, doanh số cho vay thu mua thóc, gạo của BIDV đạt 782 tỷ đồng, tương đương mua 95.000 tấn gạo.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem