Rối với giảm thuế VAT

Hồng Phúc Thứ năm, ngày 03/03/2022 08:41 AM (GMT+7)
Nghị định mới giảm thuế VAT từ 10% xuống 8% sẽ hỗ trợ trực tiếp người tiêu dùng. Dù vậy, các doanh nghiệp cho rằng việc áp dụng hiện khá rối rắm.
Bình luận 0

Hầu hết siêu thị, cửa hàng, nhà hàng lớn tại TP.HCM đều đã áp dụng Nghị định 15 của Chính phủ về chính sách miễn, giảm thuế giá trị gia tăng (giảm thuế VAT) từ 10% xuống 8% sau 1 tháng Nghị định này có hiệu lực.

Các siêu thị, nhà hàng đã áp dụng giảm thuế VAT

Vợ chồng chị Ngọc Mai (ngụ quận quận 3) đầu tuần này đi ăn tại nhà hàng buffet lẩu nướng trên đường Lê Quý Đôn (quận 3). Khi thanh toán, nhân viên cho biết thay vì mức thuế VAT như các lần trước là 10% thì nay chỉ còn 8% theo quy định mới.

Là khách quen tại nhà hàng này, nên chị Mai ước tính bữa ăn tối của hai người tiết kiệm được đến vài chục nghìn đồng so với tính thuế VAT 10%.

"Tôi mua hàng tại siêu thị, nhiều mặt hàng cũng đã được giảm thuế VAT. Tuy nhiên, do giá trị các loại thực phẩm, hàng hóa này không cao nên mức giảm nhìn thấy không nhiều. Khi ăn nhà hàng, giá trị hóa đơn lớn thì số tiền giảm thấy rất rõ. Nhiều khoản cộng lại thì cũng đỡ phần nào trước áp lực giá cả, giá xăng hiện nay", chị Mai nói.

Rối với giảm thuế VAT - Ảnh 1.

Các hệ thống siêu thị đã áp dụng giảm thuế VAT từ 10% xuống 8% cho hàng chục nghìn sản phẩm. Ảnh: Hồng Phúc

Tại các siêu thị, nếu như từ đầu tháng 2, chỉ mới vài hệ thống "kịp" cập nhật giá thay đổi theo quy định giảm thuế VAT thì ghi nhận cho thấy, hiện tất cả hệ thống đều dán thông báo lớn tại điểm bán về chính sách giảm thuế VAT từ 10% xuống còn 8%. 

Điện Saigon Co.op cho biết người tiêu dùng khi mua sắm tại các siêu thị thuộc hệ thống này đã có thể kiểm tra thông tin thuế VAT mới trên hóa đơn, thể hiện mức thuế đã giảm từ 10% xuống còn 8%.

"Hơn 10.000 sản phẩm thuộc nhóm hàng thực phẩm tươi sống, thực phẩm công nghệ, các sản phẩm thời trang may mặc và một số mặt hàng đồ dùng gia đình đã được áp dụng giá bán mới giảm 2% thuế VAT", vị này cho biết.

Các hệ thống siêu thị khác như Big C, Lotte Mart, Emart, MM Mega Market, Bách Hóa Xanh… cũng đã áp dụng việc điều chỉnh giá các mặt hàng nằm trong nhóm được giảm thuế VAT từ 10% xuống 8%.

Rối với giảm thuế VAT

Dù vậy, các doanh nghiệp lại cho rằng việc giảm thuế VAT được đưa ra trong bối cảnh khá gấp rút, lại vào đúng thời điểm nghỉ Tết Nguyên đán vừa qua nên việc triển khai ngay tại doanh nghiệp rơi vào cảnh "rối bời".

Rối với giảm thuế VAT - Ảnh 3.

Tính đến đầu tháng 3/2022, hầu hết cửa hàng, siêu thị lớn đã áp dụng giảm thuế VAT từ 10% xuống 8%. Ảnh: Hồng Phúc

Trao đổi với Dân Việt, đại diện một siêu thị lớn cho biết bộ phận chịu trách nhiệm về cập nhật giá mới cho các mặt hàng thuộc nhóm được giảm thuế 10% xuống 8% gần như "mất Tết" vì phải làm việc xuyên suốt để áp dụng quy định từ ngày 1/2 (tức mùng 1 Tết).

Theo vị này, công việc tìm kiếm đâu là mặt hàng được áp dụng giảm thuế trong các siêu thị rất khó khăn, bởi siêu thị kinh doanh hàng chục nghìn sản phẩm. Việc này như "lựa thóc" nhưng cũng chưa chắc có đúng tất cả mặt hàng đó được giảm thuế VAT hay không.

Tương tự, nhiều doanh nghiệp cũng đau đầu không biết mặt hàng mà mình kinh doanh có nằm trong nhóm được giảm thuế VAT không.

Tình trạng này gặp nhiều trong nhóm các doanh nghiệp xây dựng, bởi theo quy định các sản phẩm kim loại và các sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng gồm than cứng, than đá, dầu thô, quặng kim loại, đá xây dựng và trang trí… thì không áp dụng giảm thuế VAT.

Tuy nhiên, chủ nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này cho rằng khi nhập và lắp đặt máy móc, thiết bị với thuế suất 10%. Nhưng xuất hóa đơn cả công trình thì không biết tính 8% hay là tách riêng từng hạng mục 8% và 10%.

Rối với giảm thuế VAT - Ảnh 3.

Không chỉ các siêu thị, nhiều doanh nghiệp khác cũng cho biết khá rối với việc giảm thuế VAT theo Nghị định 15. Ảnh: Hồng Phúc

Bà Huỳnh Thị Mỹ Nương - Tổng giám đốc Công ty Đào đạo Lãnh đạo và Dịch vụ phát triển bền vững (SDLT), nhận định thuế GTGT là thuế mà người tiêu dùng phải chịu trực tiếp khi mua hàng nên khi được giảm thuế sẽ hỗ trợ trực tiếp cho người tiêu dùng. 

"Tổng trị giá tiền được giảm của mỗi người, mỗi gia đình có thể không lớn nhưng lại có ý nghĩa rất lớn trong thời buổi thu nhập khó khăn do tác động của dịch", bà Nương nói.

Theo các chuyên gia, việc giảm thuế GTGT từ 10% xuống 8% là một động thái tích cực và rất phù hợp trong bối cảnh hỗ trợ phục hồi kinh tế sau tác động nặng nề của dịch Covid-19. Tuy nhiên, việc áp dụng thực hiện phải chi tiết hơn để doanh nghiệp không phải lúng túng, người dân được hưởng lợi trực tiếp từ chính sách này.

Mới đây, Phó thủ tướng Lê Minh Khái đã giao Bộ Tài chính hướng dẫn kịp thời về chính sách giảm thuế VAT 2% một số mặt hàng, dịch vụ.

Bộ Tài chính được yêu cầu sớm xem xét những kiến nghị, phản ánh của doanh nghiệp và người dân để có hướng dẫn, giải thích kịp thời. Việc này nhằm đảm bảo chính sách giảm thuế VAT phát huy hiệu quả trong phục hồi kinh tế thông qua kích cầu tiêu dùng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem