Báu vật sống ở vùng đất này của Đồng Nai là những cây cao su khổng lồ hình thù kỳ dị đã qua tuổi 115

Thứ tư, ngày 13/07/2022 06:10 AM (GMT+7)
Với tuổi đời hơn 115 năm, những cây cao su tại Lô 9, Nông trường Cao su Dầu Giây (thuộc Công ty TNHH MTV Tổng công ty Cao su Đồng Nai), đóng trên địa bàn TT Dầu Giây (huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai) đã trở thành khu di tích lịch sử cấp tỉnh và được quan tâm bảo tồn rất kỹ lưỡng.
Bình luận 0

Những cây cao su cao lớn sừng sững đã trở thành một phần lịch sử hình thành cũng như minh chứng sống động cho thăng trầm của ngành Cao su Đồng Nai.

Báu vật sống ở vùng đất này của Đồng Nai là những cây cao su khổng lồ hình thù kỳ dị đã qua tuổi 115 - Ảnh 1.

Những cây cao su đầu tiên được trồng thử nghiệm tại Đồng Nai từ năm 1906

Báu vật sống ở vùng đất này của Đồng Nai là những cây cao su khổng lồ hình thù kỳ dị đã qua tuổi 115 - Ảnh 2.

Cây cao su được trồng với khoảng cách 5x5m

Vào năm 1906, nhận thấy cây cao su thích ứng với thổ nhưỡng và khí hậu cũng như phát triển vượt trội tại Đồng Nai nên người Pháp đã trồng thử nghiệm với khoảng 1.000 cây trên diện tích 8ha. 

Từ việc trồng thành công những cây cao su đầu tiên cho năng suất mủ cao, những đồn điền cao su đã được trồng mới lên đến hàng ngàn ha.

Báu vật sống ở vùng đất này của Đồng Nai là những cây cao su khổng lồ hình thù kỳ dị đã qua tuổi 115 - Ảnh 3.

Nhiều cây cao su có gốc rất lớn, một người ôm không xuể

Đến năm 1980, Lô 9 đã chính thức ngưng khai thác mủ và được đưa vào bảo tồn. Đến nay, khu vườn này chỉ còn sót lại 224 cây. Hơn 115 năm chống chọi với thiên nhiên và quy luật sinh trưởng, nhiều cây cao su đã bị rỗng ruột thậm chí là bật gốc.

Báu vật sống ở vùng đất này của Đồng Nai là những cây cao su khổng lồ hình thù kỳ dị đã qua tuổi 115 - Ảnh 4.

Dù đã ngưng khai thác mủ hơn 40 năm nhưng thân cây vẫn còn hằn vết cạo mủ

Hiện ngành Cao su Đồng Nai đang nỗ lực tìm các biện pháp bảo tồn vườn cây cao su trăm tuổi nhằm phục vụ nghiên cứu, giáo dục lịch sử, truyền thống cho thế hệ tương lai.

Báu vật sống ở vùng đất này của Đồng Nai là những cây cao su khổng lồ hình thù kỳ dị đã qua tuổi 115 - Ảnh 5.

Nhựa tràn ra từ các vết xước trên thân cây cao su

 

Báu vật sống ở vùng đất này của Đồng Nai là những cây cao su khổng lồ hình thù kỳ dị đã qua tuổi 115 - Ảnh 6.

Nhờ được chăm sóc, bảo tồn tốt nên cây cao su có tuổi đời 116 năm vẫn xanh tốt

 

Báu vật sống ở vùng đất này của Đồng Nai là những cây cao su khổng lồ hình thù kỳ dị đã qua tuổi 115 - Ảnh 7.

Tuy nhiên, nhiều cây cao su cũng bị ngã đổ vì thời gian

 

Báu vật sống ở vùng đất này của Đồng Nai là những cây cao su khổng lồ hình thù kỳ dị đã qua tuổi 115 - Ảnh 8.

Trong vườn cây cao su hơn trăm tuổi có một số cây đã bị mục ruỗng

 

Báu vật sống ở vùng đất này của Đồng Nai là những cây cao su khổng lồ hình thù kỳ dị đã qua tuổi 115 - Ảnh 9.

Căn nhà từng là nơi sinh sống của các phu cao su thời Pháp được phục dựng theo nguyên mẫu

 

Báu vật sống ở vùng đất này của Đồng Nai là những cây cao su khổng lồ hình thù kỳ dị đã qua tuổi 115 - Ảnh 10.

Từ bên trong căn nhà có thể quan sát vườn cao su từ các ô cửa sổ

 

Báu vật sống ở vùng đất này của Đồng Nai là những cây cao su khổng lồ hình thù kỳ dị đã qua tuổi 115 - Ảnh 11.

Vườn cây cao su bảo tồn là những hiện vật vô giá của ngành Cao su Đồng Nai

Văn Chính (Báo Đồng Nai)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem