"Rùng mình" trước những khu nhà tập thể chờ sập tại Đà Nẵng

Diệu Bình Thứ hai, ngày 20/06/2022 10:05 AM (GMT+7)
17 khu tập thể tại Đà Nẵng thuộc sở hữu nhà nước thực hiện trong năm 2022-2023 đang trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng.
Bình luận 0
"Rùng mình" trước những khu nhà tập thể chờ sập tại Đà Nẵng - Ảnh 1.

Ghi nhận của PV Dân Việt, các khu tập thể hiện nay trên địa bàn thành phố trở nên nhếch nhác, xuống cấp nghiêm trọng, người dân lo lắng nguy cơ sẽ đổ sập, nhất là vào mùa mưa bão.

"Rùng mình" trước những khu nhà tập thể chờ sập tại Đà Nẵng - Ảnh 2.

Nhiều hạng mục ở đây như tường bị bong tróc, rơi vỡ lộ cả lõi sắt thép.

"Rùng mình" trước những khu nhà tập thể chờ sập tại Đà Nẵng - Ảnh 3.

Lo lắng sợ mất an toàn, nhiều khu tập thể ở đường Hùng Vương, Lý Thái Tổ, số 50-52 đường Lê Lai, người dân đã di dời đến nơi khác ở. Tại khu tập thể số 35 Hoàng Diệu, 22 Lý Thái Tổ… hiện vẫn còn một số hộ dân sinh sống.

"Rùng mình" trước những khu nhà tập thể chờ sập tại Đà Nẵng - Ảnh 4.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai (sống tại khu tập thể 22 Lý Thái Tổ) cho biết, gia đình bà hiện nay có 8 thành viên, sống trong căn nhà 18m2. Theo bà Mai, sau hơn 35 năm sinh sống, hiện nay nhà xuống cấp càng ngày càng trầm trọng hơn.

"Rùng mình" trước những khu nhà tập thể chờ sập tại Đà Nẵng - Ảnh 5.

“Có hộ ở trên nhà tôi tường nhà đổ sập đã phải di dời đến nơi khác sống. Chúng tôi chỉ mong thành phố sớm di dời đến nơi ở mới để đảm bản an toàn tính mạng”, bà Mai lo lắng.

"Rùng mình" trước những khu nhà tập thể chờ sập tại Đà Nẵng - Ảnh 6.

Hệ thống điện cũ kỹ gây nguy cơ cháy nổ cao.

"Rùng mình" trước những khu nhà tập thể chờ sập tại Đà Nẵng - Ảnh 7.

Hệ thống thoát nước hư hỏng ứ đọng bốc mùi hôi thối, thấm dột mỗi khi mưa lớn…

"Rùng mình" trước những khu nhà tập thể chờ sập tại Đà Nẵng - Ảnh 8.

Vừa qua, Đà Nẵng đã ban hành kế hoạch thực hiện di dời, giải tỏa 17 khu tập thể xuống cấp thuộc sở hữu nhà nước thực hiện trong năm 2022-2023. Theo thống kê mức độ nguy hiểm kết cấu nhà cho thấy, trong số 17 khu tập thể xuống cấp chưa giải tỏa hiện nay, có 2 khu mức độ nguy hiểm cấp D gồm: số 5 đường Nguyễn Thái Học và số 50-52 đường Lê Lai. 14 khu tập thể mức độ nguy hiểm cấp C gồm: 42 đường Trần Kế Xương, 03 đường Nguyễn Thái Học, 28-30 Hùng Vương, 76 Trần Phú, 346-348 Phan Châu Trinh, 35 Hoàng Diệu, 9 Trần Phú, 158B Lê Lợi, 57 Hùng Vương, 22 Lý Thái Tổ, 48 Lý Thái Tổ, 104 Lý Thái Tổ, 110 Lý Thái Tổ, 324 Hùng Vương; một khu tập thể mức độ nguy hiểm cấp B tại 25 Hùng Vương.

Video: Các khu nhà tập thể xuống cấp tại Đà Nẵng.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem