Sân bay Long Thành: Hàng trăm trường hợp chưa có phương án bồi thường, hỗ trợ do vướng... "giấy tay"

Nha Mẫn Thứ hai, ngày 16/05/2022 09:54 AM (GMT+7)
Hiện nay, do còn nhiều khu đất vắng chủ, mua bán giấy tay nên các cơ quan chức năng vẫn chưa lập được phương án bồi thường hỗ trợ để thu hồi đất, bàn giao mặt bằng xây sân bay Long Thành.
Bình luận 0

Ngày 16/5, UBND huyện Long Thành (Đồng Nai) cho biết địa phương vẫn đang tăng tốc thực hiện quá trình bàn giao đất thuộc dự án xây dựng sân bay Long Thành cho các đơn vị liên quan để thực hiện đúng cam kết với Chính phủ về tiến độ công tác giải phóng mặt bằng. 

Sân bay Long Thành: Hàng trăm trường hợp chưa có phương án bồi thường, hỗ trợ do vướng... "giấy tay" - Ảnh 1.

Công tác bàn giao mặt bằng xây sân bay Long Thành. Ảnh: Tuệ Mẫn

Tuy nhiên, quá trình lập hồ sơ hỗ trợ bồi thường vẫn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. 

Cụ thể, đối với dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sân bay Long Thành, còn tất cả 643 trường hợp chưa hoàn thành lập phương án bồi thường, hỗ trợ. Trong số này, có nhiều trường hợp thuộc khu vực ưu tiên giải phóng mặt bằng (khu vực 2.532ha). 

Đối với các trường hợp này, các cơ quan chức năng của huyện Long Thành dự kiến sẽ phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ trước ngày 20/5 tới để có thể hoàn tất bàn giao toàn bộ mặt bằng khu vực này cho chủ đầu tư trong tháng 5/2022. 

Ngoài ra, còn có thêm 537 trường hợp thuộc khu vực còn lại của dự án (không nằm trong khu vực ưu tiên) cũng thuộc diện các cơ quan chức năng huyện Long Thành dự kiến sẽ phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ trước ngày 20/6, để thực hiện mục tiêu bàn giao mặt bằng toàn bộ dự án cho chủ đầu tư trong tháng 6/2022.  

Theo UBND huyện Long Thành, để sớm thực hiện bàn giao mặt bằng cho các đơn vị liên quan, địa phương đã thực hiện chính sách tạm cư cho các hộ dân đã di dời khỏi khu vực dự án nhưng chưa hoàn thành xây dựng nhà cửa tại khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn. 

Đến nay, đơn vị đã phê duyệt hỗ trợ tiền thuê nhà (tiền tạm cư) cho 1.153 trường hợp với số tiền hơn 24 tỷ đồng. 

Sân bay Long Thành: Hàng trăm trường hợp chưa có phương án bồi thường, hỗ trợ do vướng... "giấy tay" - Ảnh 2.

Thi công xây dựng sân bay Long Thành. Ảnh: Tuệ Mẫn

Ông Lê Văn Tiếp, Chủ tịch UBND huyện Long Thành cho biết, diện tích đất thực hiện bàn giao trong tháng 5 tuy không lớn nhưng lại là những phần đất “da beo”, “xôi đỗ” trong khu vực dự án. 

"Khó khăn lớn nhất trong công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án sân bay Long Thành là việc xử lý chính sách đối với các trường hợp đất “giấy tay”. Đến nay đã có hướng dẫn xử lý chính sách đối với các trường hợp này, công tác bồi thường, hỗ trợ cũng thuận lợi hơn. Các hồ sơ còn tồn đọng cũng được đẩy nhanh hơn nhưng vẫn cần tăng tốc hơn nữa để kịp tiến độ", ông Tiếp nói.

Được biết theo yêu cầu của Chính phủ, trong tháng 5, Đồng Nai phải hoàn tất bàn giao toàn bộ diện tích mặt bằng 2.532ha khu vực dự án Sân bay Long Thành giai đoạn 1. 

Và đến thời điểm này, huyện Long Thành đã thực hiện bàn giao cho các đơn vị liên quan diện tích đất trên 2.200 ha trên tổng số 2.532ha, đạt hơn gần 90% diện tích đất cần bàn giao cho dự án Đầu tư xây dựng sân bay Long Thành giai đoạn 1.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem