Sân vận động Chi Lăng xuống cấp nghiêm trọng, "khó đủ đường" Đà Nẵng vẫn muốn giữ

Diệu Bình Thứ năm, ngày 28/03/2024 12:18 PM (GMT+7)
"Chảo lửa" Chi Lăng xuống cấp nghiêm trọng sau nhiều năm bỏ hoang, chính quyền Đà Nẵng "khó đủ đường" để giữ lại biểu tượng của thành phố một thời.
Bình luận 0
Sân vận động Chi Lăng xuống cấp nghiêm trọng, "khó đủ đường" Đà Nẵng vẫn muốn giữ- Ảnh 1.

Sân vận động Chi Lăng có diện tích hơn 55.000 m2, nằm ở "tứ giác vàng" Lê Duẩn - Chi Lăng - Ngô Gia Tự - Hùng Vương (quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng). Đến thời điểm hiện tại, sân vận động Chi Lăng một trong những tài sản kê biên để đảm bảo thi hành án bản án của TAND Cấp cao tại TP.HCM liên quan đến Tập đoàn Thiên Thanh và Phạm Công Danh.

Sân vận động Chi Lăng xuống cấp nghiêm trọng, "khó đủ đường" Đà Nẵng vẫn muốn giữ- Ảnh 2.

Mới đây, tại họp báo quý I/2024, lãnh đạo Sở TN&MT TP.Đà Nẵng cho biết, thành phố đang gặp khó khi muốn giữ lại sân vận động Chi Lăng.

Sân vận động Chi Lăng xuống cấp nghiêm trọng, "khó đủ đường" Đà Nẵng vẫn muốn giữ- Ảnh 3.

Ghi nhận của PV Dân Việt, "chảo lửa" Chi Lăng được mệnh danh là biểu tượng của Đà Nẵng một thời giờ trở nên nhếch nhách, hoang hoá theo thời gian.

Sân vận động Chi Lăng xuống cấp nghiêm trọng, "khó đủ đường" Đà Nẵng vẫn muốn giữ- Ảnh 4.

Rêu mốc phủ đầy khán đài.

Sân vận động Chi Lăng xuống cấp nghiêm trọng, "khó đủ đường" Đà Nẵng vẫn muốn giữ- Ảnh 5.

Bên trong, phòng ốc hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng.

Sân vận động Chi Lăng xuống cấp nghiêm trọng, "khó đủ đường" Đà Nẵng vẫn muốn giữ- Ảnh 6.

Nhiều năm qua, Đà Nẵng vẫn mong muốn "chuộc" lại sân Chi Lăng. Thành phố xin phép Chính phủ trả lại 1.251 tỷ đồng đã "bán đất" trước đây để thu hồi sân Chi Lăng, nhưng tại thời điểm thương lượng, Ngân hàng Xây dựng yêu cầu trả 8.408 tỷ đồng. Trong đó nợ gốc 4.000 tỷ đồng, lãi phát sinh 4.408 tỷ đồng. Cạnh đó, 1 trong 10 "sổ đỏ" đã thế chấp tại Ngân hàng Xây dựng.

Sân vận động Chi Lăng xuống cấp nghiêm trọng, "khó đủ đường" Đà Nẵng vẫn muốn giữ- Ảnh 7.

Theo ông Võ Nguyên Chương – Phó Giám đốc Sở TN&MT TP.Đà Nẵng, tại dự án cũng đang vướng mắc công tác giải toả đền bù, các xung đột về mặt pháp lý. Một vướng mắc nữa theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, đối với sân vận động Chi Lăng, việc giảm 10% tiền sử dụng đất là không đúng quy định, cần phải thu hồi tiền với 139,3 tỷ đồng, đến nay các đối tượng liên quan chưa khắc phục.

Sân vận động Chi Lăng xuống cấp nghiêm trọng, "khó đủ đường" Đà Nẵng vẫn muốn giữ- Ảnh 8.

Hơn chục năm qua, do không ai quản lý và trông coi nên sân Chi Lăng rơi vào tình trạng nhếch nhác

Sân vận động Chi Lăng xuống cấp nghiêm trọng, "khó đủ đường" Đà Nẵng vẫn muốn giữ- Ảnh 9.

Ông Lê Quang Nam, Phó chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng cho biết, kiến nghị của thành phố đang vướng trong việc thực hiện kết luận thanh tra, kết luận các bản án điều tra. Trong nội dung này thuộc thẩm quyền của Bộ Chính trị. Bộ Chính trị đã xem xét và sẽ có văn bản trả lời sớm cho Chính phủ để hướng dẫn địa phương.

Năm 2010, Đà Nẵng giao sân vận động này cho Tập đoàn Thiên Thanh làm dự án khu phức hợp, thương mại với mức 1.400 tỷ đồng. Sau khi được giao đất, chủ đầu tư đã "xẻ thịt" sân Chi Lăng thành 14 lô đất, đem đi thế chấp ở các ngân hàng. Tháng 7/2014, ông Phạm Công Danh bị bắt để điều tra về nhiều tội danh. Sân vận động Chi Lăng trở thành tài sản liên quan vụ đại án.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem