Sập nhà ở phố Hàng Bông, Hà Nội: Nguyên nhân không ngờ

P.V tổng hợp Thứ ba, ngày 02/07/2019 10:19 AM (GMT+7)
Cửa hàng bán đồ thể thao rộng khoảng 100m2 ở phố Hàng Bông đổ sập sáng nay vì nguyên nhân hết sức bất ngờ.
Bình luận 0

Clip: Sập nhà số 2 Hàng Bông (Hà Nội).

Ngày 2/7, trao đổi với báo chí, ông Trần Danh Hiếu - Trưởng Công an phường Hàng Gai (quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) cho biết, vụ sập nhà xảy ra khoảng 7h sáng 2/7, tại một cửa hàng bán đồ thể thao ở số 56 phố Hàng Bông (thuộc phường Hàng Gai).

Theo ông Hiếu, nguyên nhân căn nhà số 56 phố Hàng Bông đổ sập là do có biển quảng cáo to và quá nặng nên khi có trận gió lớn đã kéo sập cả ngôi nhà.

img

 Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

“Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng cứu hộ cứu nạn Hà Nội đã huy động xe cứu hộ và hàng chục chiến sĩ đến hiện trường. Bước đầu xác định không có thiệt hại về người. Chúng tôi đã tiếp cận hiện trường, cấm đường, phân luồng giao thông, đồng thời di chuyển đống đổ nát để dọn dẹp” – ông Hiếu cho hay.

Hiện lực lượng chức năng đang thu dọn hiện trường, đảm bảo an toàn cho người dân sống cạnh khu vực nơi xảy ra vụ việc.

Căn nhà bị sập được xây từ năm 1947, nằm ngay mặt phố Hàng Bông. Người dân sống gần hiện trường cho biết ngôi nhà đang thi công biển quảng cáo. Tấm biển này quá nặng đã kéo sập phần ban công tầng 2.

Theo hàng xóm, ít phút trước khi sự cố xảy ra, công nhân nhận thấy căn nhà sắp sập nên căng dây không cho người dân đến gần. Công an quận Hoàn Kiếm cho biết sự cố không gây thiệt hại về người.

Tin cùng chủ đề: Sập nhà ở phố Hàng Bông, Hà Nội
Xem toàn bộ ››
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem