Sạt lở đất khiến 168 ngôi mộ lộ ra, chuyên gia vui sướng thấy 6 cổ mộ của hoàng đế Trung Quốc

Minh Nhật (theo 765news, KK News) Thứ tư, ngày 01/09/2021 17:23 PM (GMT+7)
Được thông báo về vụ lở đất ở tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc khiến 168 ngôi mộ lộ ra, các chuyên gia tức tốc tìm đến nơi ngay trong đêm và vui sướng phát hiện có tới 6 ngôi mộ hoàng đế!
Bình luận 0
Sạt lở đất khiến 168 ngôi mộ lộ ra, chuyên gia vui sướng thấy 6 cổ mộ của hoàng đế Trung Quốc - Ảnh 1.

Một vụ sạt lở đất đã giúp các nhà khảo cổ học Trung Quốc phát hiện ra 6 cổ mộ của các hoàng đế Đông Hán. Ảnh KK News.

Theo 765news, năm 2007, trong quá trình xây dựng tuyến đường sắt cao tốc quốc gia đã xảy ra một vụ lở đất lớn ttại vùng đất nông nghiệp ở tây bắc Hà Nam, miền Trung Trung Quốc.

Chuyện này cũng là điều bình thường. Các vụ lở đất trong quá trình xây dựng đường sắt không phải là điều gì đó bất thường. 

Tuy nhiên, một nông dân gần đó đã quan sát kỹ hơn và phát hiện một hố lớn trong khu vực lở đất.

Người dân vội thông báo cho ban di tích văn hóa địa phương. Các chuyên gia sau khi biết tin đã tức tốc đến khu vực này khảo sát ngay trong đêm. Sau khi khai quật mở rộng hố sụt trong suốt 3 tháng, họ phát hiện 168 cổ mộ. Nghiên cứu kỹ hơn, các chuyên gia khảo cổ vui sướng phát hiện có tới 6 lăng mộ của của các hoàng đế thời Đông Hán.

Sạt lở đất khiến 168 ngôi mộ lộ ra, chuyên gia vui sướng thấy 6 cổ mộ của hoàng đế Trung Quốc - Ảnh 2.

Những cổ mộ thời Đông Hán được bảo tồn ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Ảnh KK News.

Triều đại nhà Đông Hán bắt đầu từ Hán Quang Võ Đế Lưu Tú, kết thúc ở triều Hán Hiến Đế Lưu Hiệp, có tổng cộng 13 đời vua kéo dài từ năm 25 đến năm 220. Do triều Đông Hán dời kinh đô từ Trường An về Lạc Dương ở phía đông nên sử sách gọi là triều Đông Hán. Do kinh đô nhà Đông Hán ở Lạc Dương nên các hoàng đế của triều đại này sau khi chết được chôn cất ở xung quanh tỉnh Hà Nam. (Lạc Dương hiện là thành phố trực thuộc tỉnh Hà Nam). 

Sử sách ghi chép rằng, các hoàng đế Đông Hán được chôn cất ở 2 địa điểm. Một là ở Bắc Mang Sơn - ngọn núi phía nam sông Hoàng Hà. Có 5 vị hoàng đế của triều Đông Hán đã được phát hiện chôn cất ở đây từ lâu. Địa điểm thứ 2 được gọi là Nam Triệu Vũ, nhưng sau hàng nghìn năm, Nam Triệu Vũ chính xác là ở đâu vẫn chưa được khám phá.

Cuối cùng, nhờ có vụ sạt lở đất, các chuyên gia khảo cổ đã tìm ra nghĩa trang thứ 2 - nơi an nghỉ của các hoàng đế Đông Hán.

Các chuyên gia rất muốn khai quật 6 ngôi mộ của các hoàng đế Đông Hán, nhưng sau khi đề xuất lên cấp trên thì kế hoạch không được phê duyệt. Lý do đề xuất của họ bị bác bỏ là vì các cấp cho rằng, các lăng tẩm ở khu vực này hiện tại không thể di dời được do ẩn chứa nhiều nguy cơ có thể dẫn đến việc hủy hoại các di tích lịch sử này.

Sau khi nghe tin này, các nhà khảo cổ rất thất vọng, nhưng họ không còn cách nào khác ngoài việc bảo vệ nơi này.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem