Sau 18 năm, Sao Mai lần đầu cho thí sinh hát nhạc ngoại

Kiều Thuận Thứ sáu, ngày 17/07/2015 18:00 PM (GMT+7)
Lần đầu tiên sau 18 năm tổ chức, Sao Mai cho phép thí sinh hát nhạc quốc tế.
Bình luận 0
 

BTC Sao Mai vừa tổ chức buổi họp báo tại Hà Nội, thông báo một số điểm mới trong cơ cấu và tổ chức của cuộc thi Liên hoan tiếng hát truyền hình có bề dày 18 năm này.

Nhiều quy định mới

Năm nay, Sao Mai tổ chức vòng sơ khảo tại 4 khu vực là miền Bắc, miền Trung, miền Nam và khu vực châu Âu ở 3 thể loại Thính phòng, Dân gian và Nhạc nhẹ từ ngày 13.6 – 12.7. Sau quá trình lựa chọn, 36 thí sinh sẽ bước vào tranh tài ở vòng chung kết toàn quốc.Top 4 thí sinh xuất sắc nhất mỗi thể loại sẽ có mặt ở đêm chung kết cuối cùng.

Trong buổi họp báo giới thiệu vòng chung kết toàn quốc Sao mai 2015 diễn ra vào chiều 16/7 tại Hà Nội, nhạc sĩ Lương Minh và NSƯT Trịnh Lê Văn đã thông báo về những nét mới của chương trình bên cạnh những tiêu chí sẵn có.

img

MC Danh Tùng và Thùy Linh sẽ đảm nhận vai trò dẫn dắt Sao Mai 2015.

Với mỗi một thể loại, sẽ có các giải nhất, nhì và ba. Tuy nhiên, tùy vào chất lượng của thí sinh, có thể sẽ không có giải nhất. Ngoài ra, có thể có một giải đặc biệt của Ban giám và một giải thí sinh được yêu thích nhất cho khán giả bình chọn.

Hiện tại, danh sách BGK vẫn chưa được tiết lộ và BTC quyết định sẽ giữ kín của những người cầm cân nảy mực đến phút chót.

Một điều đáng lưu ý là năm nay Sao Mai sẽ được tổ chức tại một khu nghỉ dưỡng ở Thanh Hóa. Với nhiều nghi ngại về mặt cơ sở vật chất và sự bất tiện trong mặt truyền thông cho chương trình, nhạc sĩ Lương Minh - Phó Trưởng Ban Văn nghệ Đài THVN, Giám đốc âm nhạc Sao mai 2015 cho biết: “Khi quyết định tổ chức tại Thanh Hóa, chúng tôi đã phải đi khảo sát cẩn thận. Khán phòng có sức chứa 1.500 chỗ ngồi, cách âm đầy đủ và có không gian để lắp đặt các thiết bị. Chúng tôi tin rằng, sân khấu Sao mai năm nay sẽ để lại ấn tượng với khán giả. Tuy nhiên, sân khấu sẽ không màu mè, sặc sỡ bởi chúng tôi muốn khán giả tập trung vào giọng hát, vào ca sĩ”.

img

Dàn thí sinh trẻ trung, xinh đẹp của Sao Mai 2015.

Bên cạnh đó, BTC cũng cho biết thêm, Sao Mai 2015 sẽ cho phép thí sinh hát nhạc quốc tế và sẽ vẫn chấm điểm như cá khúc nội.

Khẳng định vị thế của một cuộc thi uy tín

Chia sẻ tại buổi họp báo, nhạc sĩ Lương Minh cho biết, Sao Mai là một cuộc thi chính thống của VTV, không chạy theo những yếu tố thị trường và giải trí nên có thể không tạo được những hiệu ứng lớn trong xã hội nhưng sẽ là nơi chắp cánh tốt cho các thí sinh đi con đường dài về âm nhạc.

Sao mai là một chương trình mang đậm tính nghệ thuật. Chính bởi vậy, chương trình sẽ tạo cho thí sinh một nền tảng vững chắc để bước đi về sau. Chúng tôi không chạy đua với các chương trình khác bằng việc tăng giá trị giải thưởng hay xây dựng sân khấu, thiết kế trang phục lộng lẫy. Thông qua 9 lần tổ chức cuộc thi, chúng tôi cảm thấy, những giải thưởng đã không trao nhầm người. Các thí sinh từ Sao Mai bước ra vẫn hoạt động nghệ thuật và có đóng góp không nhỏ cho nền âm nhạc nước nhà. Và Sao Mai vẫn có sức hút riêng của nó” – nhạc sĩ Lương Minh khẳng định.

img

Nhạc sĩ Lương Minh sẽ là giám đốc âm nhạc của Sao Mai.

Nhiều thí sinh cũng đồng tình với ý kiến này của nhạc sĩ Lương Minh. Ngọc Lâm (thí sinh đến từ Yên Bái), chia sẻ tại buổi họp báo khi được hỏi vì sao lại quyết định thi Sao Mai mà không phải The Voice, Vietnam Idol: “Tôi đã theo dõi cuộc thi từ nhỏ nên khi lớn lên, tôi chỉ có mong muốn được tham gia Sao Mai hoặc Sao mai điểm hẹn. Chương trình cho chúng tôi bước đệm vững chắc hơn là tham gia các gameshow chỉ có tính chất bề nổi và mang tính thị trường hiện nay”.

img

Thí sinh Ngọc Lâm đến từ Yên Bái.

img

Thí sinh Nguyễn Thu Hằng gây chú ý tại họp báo bởi ngoại hình xinh đẹp.

Về mặt hỗ trợ các thí sinh, BTC cũng khẳng định không thể hỗ trợ các thí sinh sau cuộc thi bằng cách kí hợp đồng làm đĩa vì năng lực của đài không thể đảm nhiệm chuyện đó. Hơn nữa, chưa cần đến lời mời hợp tác của đài, hầu hết các thí sinh đã nhận được những  lời đề nghị từ các công ty thu âm trên cả nước. Đài sẽ hỗ trợ các thí sinh Sao Mai bằng cách mời xuất hiện tại các show diễn lớn của đài và đó sẽ là cách giúp các thí sinh tiếp cận với đông đảo khán giả cả nước.

Theo kế hoạch, đêm chung kết thể loại Thính phòng sẽ diễn ra vào 26.7, chung kết thể loại Dân gian diễn ra vào 1.8 và chung kết thể loại Nhạc nhẹ vào 8.8. Đêm chung kết xếp hạng sẽ diễn ra vào 15.8. Toàn bộ các đêm thi sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 (Đài THVN).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem