"Sau bằng đại học, học sinh cần có "bằng" làm vợ chồng, cha mẹ"

Thuận Hải Thứ năm, ngày 05/09/2019 11:13 AM (GMT+7)
Phát biểu trước các học sinh trong Lễ khai giảng tại Trường THPT Lê Quý Đôn (TP.HCM) sáng 5.9, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, học sinh ngoài việc học kiến thức, học nghề, cần trang bị thêm các kiến thức để xây dựng gia đình sau này, cần được học thêm về cách làm con hiếu thảo, làm vợ, chồng, cha mẹ tốt…
Bình luận 0

Lấy Singapore làm ví dụ, Bí thư Thành ủy TP.HCM cho rằng, học sinh cần nỗ lực để trở thành những công dân đóng góp tích cực cho thành phố, xây dựng thành phố và đất nước Việt Nam. Đặc biệt, Bí thư Nhân nhấn mạnh giá trị truyền thống văn hóa, tình cảm gia đình của dân tộc Việt Nam. Đây là những nét văn hóa cần được giữ gìn, phát huy và xây dựng ngay trong môi trường học đường.

Theo ông Nhân, đất nước Singapore dù nhỏ bé về diện tích, dân số nhưng nền kinh tế nước này được xếp thứ 37 thế giới, thu nhập đầu người đứng thứ 9 thế giới. Trong khi, thu nhập đầu người của Việt Nam chỉ bằng phần số lẻ của người Singapore.

img

Diễu hành đón học sinh lớp 10 của Trường THPT Lê Quý Đôn. 

Tuy nhiên, nhiều năm qua, Việt Nam làm được một điều mà Singapore phải đối mặt trong suốt nhiều thập kỷ, đó là các thách thức về vấn đề dân số. Hiện tại, thanh niên Singapore khi đến tuổi kết hôn đều rất hạn chế trong việc sinh con cái. Điều này khiến việc tái tạo dân số ở Singapore rơi vào khó khăn. Theo Bí thư Nhân, để đất nước phát triển thì phải có con người, hơn nữa là con người có chất lượng.

Do đó, ông Nhân gợi ý Trường THPT Lê Quý Đôn nên thực hiện các chương trình ngoại khóa dạy học sinh làm vợ, làm chồng tốt để xây dựng văn hóa gia đình trong tương lai. Ngoài bằng đại học, cao đẳng, học sinh nên được giáo dục để có “bằng” làm vợ chồng, cha mẹ tốt…

img

Nữ sinh Trường THPT Lê Quý Đôn rạng rỡ trong ngày khai trường.

img

Là trường được chọn xây dựng mô hình trường học thông minh, học sinh Lê Quý Đôn được tham gia nhiều hoạt động ngoại khoá bổ ích. 

Trường THPT Lê Quý Đôn là trường THPT công lập có tuổi đời lâu năm của TP.HCM. Đây là trường trung học đầu tiên của Sài Gòn, được thành lập năm 1874, với tên gọi ban đầu Collège Chasseloup-Laubat.

THPT Lê Quý Đôn hiện là trường dạy và học theo mô hình tiên tiến hội nhập, trường học thông minh. Bí thư Nhân nhắn nhủ thầy cô và tập thể học sinh Trường THPT Lê Quý Đôn TP.HCM dù có phát triển theo xu hướng 4.0 vẫn phải phấn đấu để giữ vững văn hóa truyền thống dân tộc. Giáo dục phải đào tạo ra những công dân tốt và là những người con hiếu thảo.

img

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại lễ khai giảng.

Thầy Hà Hữu Thạch - Hiệu trưởng Trường THPT Lê Quý Đôn cho biết, năm học 2019 - 2020, Trường THPT Lê Quý Đôn được chọn thực hiện mô hình “Trường học thông minh” của thành phố. Trường cũng vừa được TP đầu tư xây dựng, mở rộng với trang thiết bị hiện đại, sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu của một trường học thông minh.

Tại đây, học sinh được học cách hội nhập quốc tế với hàng loạt hoạt động giáo dục trải nghiệm thực tế, nghiên cứu khoa học, sinh hoạt câu lạc bộ, được thụ hưởng những phương pháp giáo dục tiên tiến nhất…

img

Ông Nguyễn Thiện Nhân - Bí thư thành ủy TP.HCM đánh trống khai giảng năm học mới 2019 - 2020 tại Trường THPT Lê Quý Đôn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem