Sau đàm phán ở Istanbul, Tổng thống Zelensky bất ngờ nói Ukraine không ngây thơ

Tuấn Anh (Theo Reuters) Thứ tư, ngày 30/03/2022 11:23 AM (GMT+7)
Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết Ukraine sẽ không giảm bớt các nỗ lực phòng thủ vì những tín hiệu tích cực từ các cuộc đàm phán hòa bình đã không "át được tiếng pháo kích của Nga".
Bình luận 0
Sau đàm phán ở Istanbul, Tổng thống Zelensky bất ngờ nói Ukraine không ngây thơ - Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Zelensky nói rằng người Ukraine đã học được từ 34 ngày chiến đấu vừa qua rằng điều duy nhất họ có thể tin tưởng là một kết quả cụ thể. Ảnh BBC

Ukraine phản ứng với sự hoài nghi trước lời hứa của Nga trong các cuộc đàm phán nhằm giảm quy mô hoạt động quân sự xung quanh Kiev và một thành phố khác khi một số nước phương Tây dự báo Moscow sẽ tăng cường tấn công ở các khu vực khác của Ukraine.

Thứ trưởng Quốc phòng Nga Alexander Fomin nói với các phóng viên rằng: "Để tăng cường sự tin cậy lẫn nhau và tạo điều kiện cần thiết cho các cuộc đàm phán tiếp theo và đạt được mục tiêu cuối cùng là đồng ý và ký kết (một) hiệp định, một quyết định đã được đưa ra nhằm giảm thiểu hoàn toàn các hoạt động quân sự theo hướng Kiev và Chernihiv".

Tuyên bố này không đề cập đến các khu vực khác đã từng chứng kiến giao tranh dữ dội, bao gồm xung quanh Mariupol ở phía đông nam, Sumy và Kharkiv ở phía đông và Kherson và Mykolaiv ở phía nam.

"Người Ukraine không phải là những người ngây thơ", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết vào cuối ngày 29/3. "Người Ukraine đã học được trong 34 ngày chiến tranh này và hơn 8 năm qua của cuộc chiến ở Donbass, rằng điều duy nhất họ có thể tin tưởng là một kết quả cụ thể".

Theo Lầu Năm Góc, Nga đã bắt đầu di chuyển một số lượng rất nhỏ quân khỏi các vị trí xung quanh Kiev trong một động thái mang tính chất tái định vị hơn là rút lui hoặc rút khỏi cuộc chiến.

"Tất cả chúng ta nên chuẩn bị tinh thần để đề phòng một cuộc tấn công lớn nhằm vào các khu vực khác của Ukraine", người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ John Kirby nói trong một cuộc họp báo. "Nó không có nghĩa là mối đe dọa đối với Kiev đã kết thúc".

Bộ Quốc phòng Anh trong một bản cập nhật thông tin tình báo cho biết: "Rất có thể Nga sẽ tìm cách chuyển hướng sức mạnh chiến đấu từ phía bắc sang các cuộc tấn công của họ ở các khu vực Donetsk và Luhansk ở phía đông."

Reuters không thể xác minh ngay các tuyên bố của một trong hai bên.

Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng do Moscow hậu thuẫn ở miền đông Ukraine có thể cân nhắc sáp nhập vào Nga khi nước này kiểm soát toàn bộ khu vực Donetsk của Ukraine, nhà lãnh đạo của nước này được dẫn lời nói. Kiev cho biết bất kỳ động thái nào như vậy sẽ không có cơ sở pháp lý.

Tổng thống Joe Biden sẽ nói chuyện với các nhà lãnh đạo của Pháp, Đức, Ý và Anh để thảo luận về những diễn biến mới nhất ở Ukraine, Nhà Trắng ngày 29/3 cho biết.

Trong khi đó, ngày 29/3 Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết dự kiến sẽ nói chuyện với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

 Nga gọi cuộc tấn công của họ là một "hoạt động đặc biệt" nhằm giải giáp và "phi hạt nhân hóa" Ukraine.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem