Sau phóng sự những "kẻ huỷ diệt" trên biển của Dân Việt, huyện Hải Hà chỉ đạo xử lý ngay

Nguyễn Quý Chủ nhật, ngày 23/08/2020 16:50 PM (GMT+7)
Sau khi Dân Việt đăng tải phóng sự về những "kẻ hủy diệt" trên biển Hải Hà, ngay lập tức, Huyện ủy Hải Hà ra công văn số 42, chỉ đạo UBND huyện cùng các xã khẩn trương kiểm tra, rà soát những nội dung theo phản ánh của báo.
Bình luận 0

Trước đó, sáng 22/8, Dân Việt đã phóng sự "Sự thật về những con tàu "ma quái", những "kẻ hủy diệt" trên biển Hải Hà".

Theo điều tra của PV Dân Việt, từ nhiều ngày nay, trên vùng biển thuộc huyện Hải Hà thường xuyên diễn ra các hoạt động đánh bắt thủy hải sản bằng các hình thức, phương tiện tận diệt (nằm trong danh mục ngư cụ cấm khai thác, đánh bắt). 

Trong số đó, phổ biến là các hình thức như: Tàu khán, tàu chã ván, đăng đáy... Các hình thức đánh bắt này có sử dụng dòng điện, hoặc mắt lưới nhỏ để đánh bắt tất cả các loài hải sản từ tầng đáy, làm cạn kiệt nguồn lợi thủy sản, phá hủy môi trường sinh thái biển.

Huyện Hải Hà chỉ đạo xử lý ngay "kẻ hủy diệt" trên biển - Ảnh 1.

Tàu khán, chã ván hoạt động thường xuyên trên biển Hải Hà.

Ngay chiều 22/8, Huyện ủy Hải Hà đã có công văn số 42-CV/HU về việc xử lý nội dung phản ánh của báo Dân Việt đăng ngày 22/8.

Thường trực Huyện ủy Hải Hà yêu cầu UBND huyện, Đảng ủy các xã, thị trấn: Quảng Hà, Quảng Minh, Quảng Phong, Đường Hoa, Cái Chiên: Khẩn trương thực hiện kiểm tra, rà soát những nội dung theo phản ánh của báo, báo cáo về Thường trực Huyện ủy trong ngày 25/8.

UBND huyện Hải Hà chỉ đạo thực hiện thanh tra công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực bảo vệ nguồn lợi thủy sản, đặc biệt là công tác khai thác, đánh bắt thủy hải sản trên biển; công tác quản lý đất đai bãi triều, đất nuôi trồng thủy sản trên địa bàn xã Quảng Minh. Báo cáo kết quả thanh tra về Ban Thường vụ Huyện ủy Hải Hà trong tháng 9/2020.

Ngoài ra, Thường trực Huyện ủy Hải Hà chỉ đạo các địa phương: Quảng Hà, Quảng Minh, Quảng Phong Đường Hoa, Cái Chiên tăng cường công tác kiểm tra, quản lý chặt chẽ hoạt động đánh bắt thủy hải sản trên đất bãi triều ven biển, trên biển, nghiêm cấm không để xảy ra tình trạng đánh bắt thủy hải sản bằng phương pháp tận diệt; thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy trong thời gian qua liên quan đến công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản, lấn chiếm đất bãi triều cho mục đích nuôi trồng thủy sản.

Huyện Hải Hà chỉ đạo xử lý ngay "kẻ hủy diệt" trên biển - Ảnh 2.

Văn bản chỉ đạo của Huyện ủy Hải Hà sau phản ánh của Báo Dân Việt.

Được biết, ngày 1/9/2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh đã ban hành Chỉ thị số 18-CT/TU "Về tăng cường công tác quản lý khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh".

Trên cơ sở đó, UBND tỉnh Quảng Ninh cũng đã ban hành nhiều quy định về cơ chế phối hợp, kế hoạch, chính sách và văn bản chỉ đạo, như: Quyết định số 04/QĐ-UBND ngày 11/8/2017 của UBND tỉnh "Về quy chế tiếp nhận và xử lý thông tin đường dây nóng bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh để tiếp nhận kịp thời, xử lý các tin báo tố cáo của các tổ chức, cá nhân vi phạm khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản", Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 29/1/2018 thực hiện Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 13/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ "Về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của Ủy ban Châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định"...

Huyện Hải Hà chỉ đạo xử lý ngay "kẻ hủy diệt" trên biển - Ảnh 3.

Các bãi đăng đáy dùng mắt lưới nhỏ dày đặc trên biển xã Quảng Minh, huyện Hải Hà.

Sau 3 năm thực hiện Chỉ thị số 18, Quảng Ninh đã thực hiện tuần tra, kiểm soát ngăn chặn các hành vi xâm hại nguồn lợi thủy sản được các lực lượng chức năng của tỉnh phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng, liên tiếp phát hiện, ngăn chặn hàng ngàn vụ việc liên quan. Tuy nhiên, tại các vùng biển thuộc huyện Hải Hà vẫn tồn tại các hoạt động khai thác hủy diệt như đã phản ánh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem