Sau xe tăng, Đức liệu có gửi máy bay chiến đấu cho Ukraine?

Lê Phương (RT) Thứ bảy, ngày 28/01/2023 13:25 PM (GMT+7)
Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius tuyên bố hôm 27/1 rằng Berlin sẽ không cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine.
Bình luận 0
Sau xe tăng, Đức liệu có gửi máy bay chiến đấu cho Ukraine? - Ảnh 1.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius tuyên bố sẽ không cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine. Ảnh: Wiki

Berlin hôm 25/1 đã cam kết cung cấp một đại đội xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2 cho Ukraine, đồng thời tuyên bố rằng họ cũng sẽ cho phép các nước châu Âu khác gửi xe tăng Leopard của họ sang Kiev. Quyết định được đưa ra sau nhiều tháng do dự của chính phủ Đức, thậm chí một số người trong đảng của Thủ tướng Olaf Scholz lên án việc này quá rủi ro và có khả năng gây leo thang.

Sau tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Pistorius, giới lãnh đạo Ukraine đã phản ứng bằng cách tăng cường kêu gọi, yêu cầu Đức và Mỹ cung cấp máy bay chiến đấu và tên lửa tầm xa. "Đồng hồ đếm ngược đang chạy", cựu đại sứ của Kiev tại Berlin, Andrey Melnik đã tweet vào 27/1. "Tôi tò mò muốn xem chính phủ Đức có thể tiếp tục từ chối việc chuyển giao máy bay chiến đấu và tên lửa trong bao lâu nữa".

Tuy nhiên, chia sẻ với tờ báo Sueddeutsche Zeitung, ông Pistorius lưu ý việc giao máy bay là "không thể xảy ra".

"Máy bay chiến đấu là hệ thống phức tạp hơn nhiều so với xe tăng chiến đấu chủ lực, chúng có tầm hoạt động cũng như hỏa lực hoàn toàn khác", ông Pistorius nói, đồng thời cảnh báo động thái này có thể khiến xung đột căng thẳng hơn nữa.

Mặc dù vậy, người Ukraine cho đến nay vẫn tin tưởng vào việc Đức sẽ suy nghĩ lại trước áp lực từ các đồng minh NATO. Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba nói với đài truyền hình Đức hồi đầu tháng: "Dù sao thì Đức cũng sẽ chấp nhận yêu cầu của chúng tôi vào một ngày nào đó. Điều này đã từng xảy ra với pháo tự hành, hệ thống phòng không IRIS-T và gần đây nhất là hệ thống Marder và Patriot".

Trước đây, Lầu Năm Góc cũng từng từ chối cung cấp xe tăng M1 Abrams cho Ukraine do lo ngại rằng chúng quá khó để vận hành. Tuy nhiên, Tổng thống Joe Biden đã tuyên bố vào hôm 25/1 rằng họ sẽ gửi 31 chiếc đó đến Ukraine trong những tháng tới.

Mỹ được cho là cũng đã nói với Ukraine rằng việc cung cấp máy bay phản lực là điều "không nên làm vào lúc này". Tuy nhiên, một nhà ngoại giao châu Âu được Politico trích dẫn hôm 26/1 tiết lộ: "Hồi năm ngoái, Mỹ tuyên bố sẽ không gửi HIMARS cho Ukraine, và điều đó đã thay đổi". 

Một đại sứ châu Âu giấu tên cũng nói với hãng tin này: "Mặc dù hiện tại việc chuyển giao máy bay chiến đấu vẫn chưa thống nhất được ý kiến, nhưng chúng tôi có thể thảo luận về vấn đề này sau 2, 3 tuần nữa".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem